Có thể thôi việc ngay khi không đủ điều kiện về hưu trước tuổi

Cẩm Hà |

Theo quy định tại Nghị định 29/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế, cán bộ viên chức có thể thôi việc ngay khi không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Báo Lao Động ngày 19.10 thông tin, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã thuộc thành phố Hà Nội tinh giản biên chế đợt 4 năm 2023.

Trong số này có 77 người tinh giản biên chế theo diện nghỉ hưu trước tuổi và 8 người tinh giản biên chế theo diện nghỉ thôi việc ngay.

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, quyết định cho 8 cán bộ viên chức nói trên thôi việc ngay là thực hiện theo Nghị định 29 vừa được Chính phủ ban hành năm 2023 quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định 29 quy định các chính sách tinh giản biên chế bao gồm nghỉ hưu trước tuổi, chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước và chính sách thôi việc.

Trong đó, chính sách thôi việc có 2 hình thức là thôi việc ngay và thôi việc sau khi học nghề.

Nghị định 29 quy định rõ chính sách thôi việc ngay áp dụng với đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định 135/2020 và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 29/2023.

Cán bộ viên chức thôi việc ngay được hưởng các khoản trợ cấp gồm trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề áp dụng với đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới.

Theo tìm hiểu của Lao Động, trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện công tác tinh giản biên chế theo kế hoạch quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2026.

Kế hoạch số 232 được UBND TP Hà Nội ban hành tháng 9.2023 về quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2026 nêu rõ với công chức, giai đoạn 2024-2026, khối cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội dự kiến thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

Biên chế công chức năm 2024 là 10.441 biên chế, thực hiện tinh giản 119 biên chế (1,5%); năm 2025 là 10.322 biên chế, thực hiện tinh giản 119 biên chế (1,5%); năm 2026 là 10.163 biên chế, thực hiện tinh giản 159 biên chế (2%).

Về biên chế viên chức, thực hiện giảm tối thiểu 2% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước mỗi năm. Cụ thể, năm 2024 là 111.285 viên chức, năm 2025 là 108.908 viên chức, năm 2026 là 106.531 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thực hiện giảm mỗi năm 2.377 người.

Như vậy, trong 3 năm tới, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện tinh giản tổng cộng hơn 5.500 công chức và viên chức.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

85 cán bộ viên chức Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay

Khánh Linh |

85 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã thuộc TP Hà Nội đã xin nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc luôn trong đợt tinh giản biên chế đợt 4 năm 2023.

15.000 cán bộ giáo viên Hà Nội sẽ ăn lương tự chủ

Lam Duy |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp nâng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Loạt lãnh đạo Hà Nội giải trình về việc đầu tư trường học

Cẩm Hà |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và hàng loạt sở ngành sẽ có giải trình về việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố trong ngày mai (17.10).

Nỗ lực sớm đưa lương khu vực công ngang bằng khu vực sản xuất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo các đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia, việc tích lũy được 500.000 tỉ đồng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cải cách tiền lương lên tới 499.000 tỉ đồng trong những năm tới đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ, tiến tới đưa lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo tố Trưởng phòng Giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Cô Phạm Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) cho biết cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - ký ban hành thông báo cô "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Tìm nguyên nhân hàng loạt nhà dân nứt khi nổ mìn thi công đường hơn 400 tỉ

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Quá trình nổ mìn thi công Dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư 412 tỉ đồng đang khiến người dân xung quanh bất an.

Bộ Công an thông tin về 5 vấn đề trong dự thảo Luật Căn cước

Việt Dũng |

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận và những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Luật Căn cước, còn có một số quan điểm khác về 5 nội dung nên được Bộ Công an nêu ra.

Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát lừa chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp nhà Tiến Phát, gọi tắt là Công ty nhà Tiến Phát) đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.

85 cán bộ viên chức Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay

Khánh Linh |

85 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã thuộc TP Hà Nội đã xin nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc luôn trong đợt tinh giản biên chế đợt 4 năm 2023.

15.000 cán bộ giáo viên Hà Nội sẽ ăn lương tự chủ

Lam Duy |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp nâng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Loạt lãnh đạo Hà Nội giải trình về việc đầu tư trường học

Cẩm Hà |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và hàng loạt sở ngành sẽ có giải trình về việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố trong ngày mai (17.10).