Loạt lãnh đạo Hà Nội giải trình về việc đầu tư trường học

Cẩm Hà |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và hàng loạt sở ngành sẽ có giải trình về việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố trong ngày mai (17.10).

Phiên giải trình nhằm mục đích giám sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội; phát hiện, làm rõ những tồn tại, hạn chế bất cập và những khó khăn vướng mắc liên quan, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị.

Trên cơ sở đó, sẽ đề xuất, kiến nghị giải pháp đối với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Tại phiên giải trình, đại biểu HĐND TP Hà Nội sẽ nghe báo cáo cụ thể về một số nội dung: Thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo của từng cấp học; quy mô học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT; số lượng, tỉ lệ các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố đáp ứng chất lượng thiết bị dạy học; kết quả thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại các trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn.

Đáng chú ý, phiên giải trình sẽ làm rõ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trong việc xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo (gồm các dự án sử dụng ngân sách thành phố và địa phương).

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn từ năm 2020 đến nay.

Theo thông tin mà Lao Động có được, đối tượng thực hiện giải trình gồm lãnh đạo UBND TP Hà Nội và hàng loạt thủ trưởng, Giám đốc các Sở GDĐT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Công an Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Hà Nội hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu trường học xuất hiện ở nhiều địa bàn do dân số và lượng học sinh gia tăng mạnh trong các năm gần đây.

Tại cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cách đây ít ngày, cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 3 (quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân) đề nghị thành phố, Quốc hội có cơ chế chính sách để giải quyết tình trạng thiếu trường học, nâng cao thu nhập cho giáo viên.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho hay, qua rà soát của Sở GDĐT, Hà Nội hiện còn thiếu cục bộ 40 trường THPT ở các quận (cả về số lượng lẫn diện tích xây dựng).

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu ngành Kiểm tra TP Hà Nội xây dựng cán bộ có dũng khí đấu tranh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, kết luận kiểm tra phải rõ ràng, khách quan, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “nặng trên, nhẹ dưới”; không để vi phạm trầm trọng hơn.

Kiểm tra đột xuất vụ suất ăn bán trú "lèo tèo" của học sinh ở Hà Nội

Thu Giang |

Hà Nội - Ngày 16.10, lãnh đạo UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã trực tiếp xuống kiểm tra và làm việc với các bên liên quan sau thông tin phản ánh suất ăn bán trú lèo tèo, ít ỏi của học sinh Trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa.

Phó Chủ tịch Hà Nội Hà Minh Hải nhận thêm nhiệm vụ mới

Lam Duy |

Thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế do Phó Chủ tịch Hà Minh Hải làm trưởng ban.

Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon thua lỗ triền miên

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT - chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị cư dân phản đối về việc tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà không đúng với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nhìn vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong những năm qua.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Thi công tấp nập ở công trường gói thầu 35.000 tỉ đồng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại công trường nhà ga hành khách sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn huyện Long Thành việc thi công đang diễn ra tấp nập với hàng trăm công nhân kỹ sư. Gói thầu nhà ga hành khách có giá trị 35.000 tỉ đồng được ví như trái tim của dự án sân bay Long Thành.

Trực tiếp trận tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc: Son Heung-min đá chính

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữ đội tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh thành bão

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão.

Yêu cầu ngành Kiểm tra TP Hà Nội xây dựng cán bộ có dũng khí đấu tranh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, kết luận kiểm tra phải rõ ràng, khách quan, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “nặng trên, nhẹ dưới”; không để vi phạm trầm trọng hơn.

Kiểm tra đột xuất vụ suất ăn bán trú "lèo tèo" của học sinh ở Hà Nội

Thu Giang |

Hà Nội - Ngày 16.10, lãnh đạo UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã trực tiếp xuống kiểm tra và làm việc với các bên liên quan sau thông tin phản ánh suất ăn bán trú lèo tèo, ít ỏi của học sinh Trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa.

Phó Chủ tịch Hà Nội Hà Minh Hải nhận thêm nhiệm vụ mới

Lam Duy |

Thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế do Phó Chủ tịch Hà Minh Hải làm trưởng ban.

Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon thua lỗ triền miên

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT - chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị cư dân phản đối về việc tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà không đúng với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nhìn vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong những năm qua.