Tìm nguyên nhân hàng loạt nhà dân nứt khi nổ mìn thi công đường hơn 400 tỉ

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Quá trình nổ mìn thi công Dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư 412 tỉ đồng đang khiến người dân xung quanh bất an.

Ngày 20.10, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái thông tin, sau khi họp bàn với các sở liên quan và UBND TP Yên Bái, liên ngành đã thống nhất thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá xem việc nổ mìn phá đá làm đường có ảnh hưởng như thế nào đến nhà dân ở xã Giới Phiên.

Theo đó, Dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 412 tỉ đồng với chiều dài hơn 4 km, được thiết kế bề rộng nền đường 33 mét, bề rộng mặt đường 21 mét, vỉa hè rộng 10 mét; mặt đường được thảm bê tông nhựa và công trình thoát nước được thiết kế vĩnh cửu.

Trong đó, đoạn thi công nổ mìn ảnh hưởng đến người dân thuộc gói thầu số 9 do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Nam Phong thực hiện, tổng tiền hơn 63 tỉ đồng, thi công từ km0 đến km2 ; gói thầu số 10 do Liên danh Công ty CP xây dựng Minh FAAS - Công ty CP Bình Dương - Công ty TNHH Hiệp Phú, thi công từ km2 – km4 +100, tổng số tiền hơn 140 tỉ đồng.

Đây là một trong những Dự án trọng điểm giúp kết nối các tuyến quốc lộ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Bảo Nguyên
Đây là một trong những Dự án trọng điểm giúp kết nối các tuyến quốc lộ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo phản ánh của người dân, để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội, làm đường giao thông của tỉnh Yên Bái, họ đã nhận đền bù và chuyển sang khu tái định cư thuộc thôn Tiền Phong và Phúc Thịnh của xã Giới Phiên.

Cứ ngỡ rằng khi đã chuyển tới khu tái định cư, cuộc sống của các hộ dân sẽ ổn định hơn, tuy nhiên từ khi dự án nói trên triển khai, họ luôn phải sống trong lo lắng bởi hoạt động nổ mìn gây nứt tường.

Anh Nguyễn Phương Bắc (thôn Tiền Phong) cho biết, gia đình anh mới chuyển về khu tái định cư được vài năm, ngôi nhà mới xây dựng nhưng đã bị nứt nhiều vết do ảnh hưởng của việc nổ mìn.

Một số hàng xóm của anh Bắc bị vỡ cả cửa kính, luôn phải sống trong cảnh lo sợ nhà bị sập.

Những vết nứt trên tường nhà làm người dân lo lắng bất an. Ảnh: Bảo Nguyên
Những vết nứt trên tường nhà làm người dân lo lắng bất an. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết, qua rà soát, trên địa bàn xã có 50 hộ gia đình tại thôn Tiền Phong và Phúc Thịnh bị ảnh hưởng do việc nổ mìn thi công đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Chính quyền địa phương đã có văn bản kiến nghị với chủ đầu tư đi kiểm tra, lập biên bản để có phương án xử lý.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, qua nhìn nhận khách quan, chưa khẳng định được nguyên nhân chính gây nên việc nứt nhà dân. Do đó, Sở đã có văn bản báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Yên Bái để cho thuê đơn vị tư vấn đánh giá nguyên nhân và thiệt hại cụ thể.

Hiện tại, đơn vị thi công đã tạm dừng hoạt động nổ mìn để chờ lực lượng chức năng có biện pháp khắc phục.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công An phong tỏa, điều tra mỏ đất hiếm tại Yên Bái

Nhóm PV |

Đến thời điểm tối 10.10, gần 100 cán bộ, cảnh sát của Bộ Công an vẫn đang phong toả phục vụ công tác điều tra tại mỏ đất hiếm trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Một xã có 12 mỏ đá, 1 mỏ chì, dân khổ vì hoạt động nổ mìn, khai thác

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Lãnh đạo xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Hiện xã này có 13 mỏ được cấp phép khai thác. Các mỏ hoạt động dày đặc, sát nhà dân đã kéo theo rất nhiều hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân địa phương.

Bộ đội nổ mìn, phá đá thông các tuyến đường bị sạt lở trên bán đảo Sơn Trà

Văn Trực |

Sau đợt mưa bão cuối năm 2022, nhiều tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà đã sạt lở, trong đó nhiều điểm có đá to chặn ngang đường. Để khắc phục tình trạng trên Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng cùng các phương tiện kĩ thuật tiến hành nổ mìn, phá đá để sớm ngày thông tuyến.

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, có trung tâm đăng kiểm duy nhất tại tỉnh Hoà Bình.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Cư dân tố mua giá nước quá cao, chủ đầu tư ở Nha Trang thẳng tay cắt nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân sinh sống ở dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) bức xúc vì không được hưởng giá nước sinh hoạt. Để gây sức ép, người dân quyết định không đóng tiền nếu chủ đầu tư không làm rõ ràng giá nước. Đáp lại, chủ đầu tư cắt nước cung cấp cho cư dân.

Chỉ đạo nóng rà soát nhân viên hợp đồng trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

NHÓM PV |

UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 162 ngày 20.10.2023 yêu cầu báo cáo, rà soát nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (cũ).

Bộ Công An phong tỏa, điều tra mỏ đất hiếm tại Yên Bái

Nhóm PV |

Đến thời điểm tối 10.10, gần 100 cán bộ, cảnh sát của Bộ Công an vẫn đang phong toả phục vụ công tác điều tra tại mỏ đất hiếm trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Một xã có 12 mỏ đá, 1 mỏ chì, dân khổ vì hoạt động nổ mìn, khai thác

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Lãnh đạo xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Hiện xã này có 13 mỏ được cấp phép khai thác. Các mỏ hoạt động dày đặc, sát nhà dân đã kéo theo rất nhiều hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân địa phương.

Bộ đội nổ mìn, phá đá thông các tuyến đường bị sạt lở trên bán đảo Sơn Trà

Văn Trực |

Sau đợt mưa bão cuối năm 2022, nhiều tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà đã sạt lở, trong đó nhiều điểm có đá to chặn ngang đường. Để khắc phục tình trạng trên Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng cùng các phương tiện kĩ thuật tiến hành nổ mìn, phá đá để sớm ngày thông tuyến.