Xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo tố Trưởng phòng Giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Cô Phạm Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) cho biết cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - ký ban hành thông báo cô "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc này.

Cô giáo bức xúc vì thông báo thiếu căn cứ

Mới đây, ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ea H'leo - ký ban hành văn bản (số 387-TB/PGDĐT) về việc thông báo danh sách các trường hợp không được đề xuất khen thưởng năm học 2022-2023.

Văn bản có nội dung: "Thông báo kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện về khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm học 2022-2023".

Trong đó, cô Phạm Thị Thanh Tuyết bị hạ bậc thi đua vì: "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Theo cô Tuyết, việc ông Đảng ký văn bản thông báo sự việc này làm bản thân cô thấy rất hoang mang và xấu hổ với học sinh.

Cô Tuyết cho rằng, mình đang là viên chức giáo viên bình thường, không phải cán bộ thuộc diện điều động. Đối với việc đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt thì hoàn toàn không có căn cứ.

"Đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan nào kết luận tôi có vi phạm hoặc bị xử phạt hành chính về nội dung đăng tải chia sẻ trên không gian mạng", cô Tuyết khẳng định.

Ủy ban Kiểm tra đang xác minh, làm rõ

Liên quan đến sự việc này, ông Phạm Nguyên Viễn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo - cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ việc cô giáo tố cáo Trưởng phòng GD-ĐT về “Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn vu khống của ông Phạm Văn Đảng để tước đoạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2022- 2023".

Theo ông Viễn, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của cô giáo, Huyện ủy Ea H'leo đã giao Ủy ban Kiểm tra nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo này để có hướng xử lý.

Về nội dung Phòng GD-ĐT huyện Ea H'leo thông báo căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện được tổ chức vào ngày 31.8.2023. Cuộc họp đó có 12 người tham gia xét duyệt, vắng 7 người (chiếm 36%).

Liên quan đến sự việc này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo đang đề nghị Công an huyện phối hợp, làm rõ nội dung thông báo cô giáo có hành vi "đăng tải, chia sẻ trên facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Mặt khác, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo sẽ tiến hành làm việc với 12 thành viên trong Hội đồng thi đua, khen thưởng và Trưởng phòng GD-ĐT huyện này về nội dung thông báo xét căn cứ từ đâu. Cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện về khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm học 2022-2023 do ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo chủ trì.

Trước đó, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Lùm xùm công tác bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục ở Đắk Lắk". Nội dung của bài báo phản ánh, thời gian gần đây, dư luận bức xúc khi ở huyện Ea H'leo có hai phó hiệu trưởng cùng thiếu "Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng" nhưng một người thì được Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý, trong khi người còn lại thì không.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thời cơ để giáo dục đại học Việt Nam đột phá trong công nghệ bán dẫn

Trang Trực |

Đà Nẵng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đây là thời cơ rất tốt để các trường đại học giúp Việt Nam đột phá trong công nghệ bán dẫn. Từ đó, giúp nâng tầm vị thế đất nước và cho chính giáo dục đại học Việt Nam.

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, đặc biệt lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Vương Trần |

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, ban hành từ lâu (trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) nhưng chưa được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sửa đổi, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo (chiếm tỷ trọng gần 80% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Lùm xùm công tác bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Thời gian gần đây, dư luận bức xúc khi ở huyện Ea H'leo có hai phó hiệu trưởng cùng thiếu "Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng" nhưng một người thì được Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý, trong khi người còn lại thì không.

Xôn xao tin đồn sách giáo khoa dạy trẻ nói dối, Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Vân Trang |

Trước thông tin phản ánh một số bài thơ trong sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông mới có nội dung dạy học sinh nói dối, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã lên tiếng.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nhiều người dân ở TPHCM lại xếp hàng dài từ sáng sớm chờ mua vàng miếng SJC

NGỌC LÊ |

Sáng 10.6, hàng trăm người dân lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (TPHCM) để chờ mua vàng miếng.

Thời cơ để giáo dục đại học Việt Nam đột phá trong công nghệ bán dẫn

Trang Trực |

Đà Nẵng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đây là thời cơ rất tốt để các trường đại học giúp Việt Nam đột phá trong công nghệ bán dẫn. Từ đó, giúp nâng tầm vị thế đất nước và cho chính giáo dục đại học Việt Nam.

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, đặc biệt lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Vương Trần |

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, ban hành từ lâu (trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) nhưng chưa được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sửa đổi, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo (chiếm tỷ trọng gần 80% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Lùm xùm công tác bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Thời gian gần đây, dư luận bức xúc khi ở huyện Ea H'leo có hai phó hiệu trưởng cùng thiếu "Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng" nhưng một người thì được Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý, trong khi người còn lại thì không.

Xôn xao tin đồn sách giáo khoa dạy trẻ nói dối, Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Vân Trang |

Trước thông tin phản ánh một số bài thơ trong sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông mới có nội dung dạy học sinh nói dối, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã lên tiếng.