Chia sẻ về Việt Nam với bạn bè dự Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới

Thanh Hà |

Sự kiện "Gặp gỡ Việt Nam" được tổ chức ngày 22.11 trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới nhằm chia sẻ thông tin về Việt Nam với các đại biểu quốc tế.

Tại sự kiện "Gặp gỡ Việt Nam", Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu mà Hội đồng Hòa bình thế giới và bạn bè quốc tế đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, hòa bình, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chia sẻ thông tin về quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, trải qua 35 năm Đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đại biểu quốc tế tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Đại biểu quốc tế tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của Việt Nam tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khuôn khổ quan hệ ổn định, bền vững với các đối tác cả ở cấp độ song phương và đa phương, trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các tổ chức nhân dân Việt Nam tích cực thiết lập quan hệ với hàng nghìn tổ chức nhân dân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần tạo nên mạng lưới quan hệ vững chắc, bền chặt với bạn bè truyền thống và các đối tác mới.

Về đường lối phát triển đất nước trong thời gian tới, Việt Nam quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức chống chịu với những biến động bên ngoài và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, thực chất, hiệu quả.

Mục tiêu tổng quát là phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại sự kiện, các đại biểu đều bày tỏ vui mừng được dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tại Việt Nam, một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển.

Nhiều đại biểu cho rằng đây là cơ hội tìm hiểu, học tập những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình chiến đấu giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thu nhặt những "viên ngọc" để hoàn thiện 4 hệ giá trị của Việt Nam

Thanh Hà |

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhận định, hội thảo quốc gia: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" là hoạt động rất quan trọng để thu nhặt những "viên ngọc" hoàn thiện 4 hệ giá trị này.

Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Lăng Bác

Hải Nguyễn - Song Minh |

Sáng 22.11, đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tại Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam và Hội đồng Hòa bình Thế giới: Tình cảm hữu nghị tốt đẹp hơn 7 thập kỷ

Thanh Hà |

Ngày 22.11, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện là dịp để Việt Nam thúc đẩy đoàn kết quốc tế, tiếp tục những nỗ lực đóng góp vào phong trào chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ và đóng góp của Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên với Việt Nam trong suốt những năm qua. 

Toà trọng tài thường trực (PCA) đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, tích cực của Toà trọng tài thường trực (PCA) với Việt Nam trong thời gian qua, hoan nghênh việc PCA lựa chọn Việt Nam là nơi đặt văn phòng đại diện.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Thu nhặt những "viên ngọc" để hoàn thiện 4 hệ giá trị của Việt Nam

Thanh Hà |

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhận định, hội thảo quốc gia: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" là hoạt động rất quan trọng để thu nhặt những "viên ngọc" hoàn thiện 4 hệ giá trị này.

Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Lăng Bác

Hải Nguyễn - Song Minh |

Sáng 22.11, đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tại Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam và Hội đồng Hòa bình Thế giới: Tình cảm hữu nghị tốt đẹp hơn 7 thập kỷ

Thanh Hà |

Ngày 22.11, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện là dịp để Việt Nam thúc đẩy đoàn kết quốc tế, tiếp tục những nỗ lực đóng góp vào phong trào chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ và đóng góp của Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên với Việt Nam trong suốt những năm qua. 

Toà trọng tài thường trực (PCA) đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, tích cực của Toà trọng tài thường trực (PCA) với Việt Nam trong thời gian qua, hoan nghênh việc PCA lựa chọn Việt Nam là nơi đặt văn phòng đại diện.