Việt Nam và Hội đồng Hòa bình Thế giới: Tình cảm hữu nghị tốt đẹp hơn 7 thập kỷ

Thanh Hà |

Ngày 22.11, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện là dịp để Việt Nam thúc đẩy đoàn kết quốc tế, tiếp tục những nỗ lực đóng góp vào phong trào chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ và đóng góp của Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên với Việt Nam trong suốt những năm qua. 

Biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế

Hội đồng Hòa bình thế giới thành lập năm 1949, là cơ quan lãnh đạo phong trào hòa bình thế giới, tập hợp đại diện của 135 tổ chức bảo vệ hòa bình thuộc các đảng cộng sản và cánh tả các nước.

Hội đồng Hòa bình thế giới và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử đặc biệt. Hơn 7 thập kỷ qua, trải qua 21 kỳ Đại hội, Hội đồng Hòa bình thế giới luôn đồng hành, đoàn kết và ủng hộ Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử. Năm 1950, tại Đại hội lần thứ hai của Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra ở Ba Lan, lần đầu tiên Hội đồng Hòa bình thế giới ra nghị quyết đối với Việt Nam, kêu gọi ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Những năm 1960, khi quân đội Mỹ can thiệp trực tiếp vào Việt Nam, Hội đồng Hòa bình thế giới, với sự lãnh đạo của Chủ tịch Romesh Chandra khi đó, đã tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Hội đồng Hòa bình thế giới cũng đoàn kết, kề vai sát cánh ủng hộ trong thời kỳ Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới. Năm 2010, Hội đồng Hòa bình thế giới ra Nghị quyết lấy ngày 10.8 hằng năm là ngày quốc tế đoàn kết với nạn nhân da cam Việt Nam. Hội đồng Hòa bình thế giới cũng luôn ủng hộ Việt Nam trên các vấn đề chủ quyền biển đảo và nhân quyền.

Với vai trò thành viên sáng lập, Việt Nam luôn chủ động tham gia và tổ chức nhiều hoạt động quan trọng ủng hộ cho phong trào hòa bình thế giới nói chung và các hoạt động của Hội đồng Hòa bình thế giới nói riêng, được Hội đồng và các thành viên đánh giá cao. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Hội đồng Hòa bình thế giới, Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ vị trí Phó Chủ tịch, thành viên Ban Thư ký Hội đồng trong nhiều nhiệm kỳ. Gần đây nhất, năm 2017, Việt Nam đăng cai tổ chức thành công hội nghị Ban Chấp hành của Hội đồng tại Hà Nội.

Với các tổ chức thành viên của Hội đồng, Việt Nam luôn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng hòa bình, công lý, chính nghĩa và lẽ phải, của tình đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tinh thần đoàn kết đó luôn có vị trí, vai trò đặc biệt trong mặt trận đoàn kết quốc tế nói chung và trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam nói riêng.

Lòng biết ơn, tri ân của Việt Nam

Về việc Hội đồng Hòa bình thế giới lựa chọn tổ chức Đại hội lần thứ 22 tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu cho hay: "Đây là trách nhiệm cũng là vinh dự rất lớn của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Hòa bình Việt Nam, cũng là cơ hội để chúng ta giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, truyền thống đấu tranh, gìn giữ độc lập, tự do của đất nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như về những thành tựu đổi mới đất nước".

Về thông điệp mà Việt Nam muốn chuyển tới bạn bè quốc tế qua đại hội, ông Uông Chu Lưu cho biết: "Chúng ta muốn gửi tới một thông điệp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Cùng với đó, tuyên truyền tới bạn bè quốc tế về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, các đối tác, trên cơ sở không can thiệp vào công việc nội bộ, trên cơ sở tôn trọng độc lập, tự chủ; là thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế".

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam chỉ ra, hiện nay, Việt Nam được bạn bè quốc tế, nhất là các tổ chức thành viên của Hội đồng Hòa bình thế giới quan tâm, muốn tìm hiểu về những thành tựu, bài học kinh nghiệm trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội lần này là dịp cho thấy sự lựa chọn đó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất đúng đắn. Sức sống của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã mang đến những thành tựu mà bạn bè quốc tế đã thừa nhận và có ấn tượng rất tốt.

"Một điểm nữa chúng tôi muốn truyền tải tới bạn bè quốc tế là lòng biết ơn, tri ân của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, trong đó có Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên của Hội đồng suốt hơn 7 thập kỷ qua, đã luôn kề vai sát cánh, ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước ngày nay" - ông nói thêm.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, giờ đây, khái niệm bảo vệ, gìn giữ hòa bình được hiểu theo nghĩa rộng hơn: Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh; hòa bình còn là vấn đề phát triển, môi trường, quyền con người, công lý và lẽ phải. Việt Nam cần tham gia trên bình diện rộng hơn để đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình bền vững. "Tôi muốn nhấn mạnh lại thông điệp Đại hội lần thứ 22 lần này: Đoàn kết quốc tế, chung tay hành động vì hòa bình, hợp tác và sự phát triển bền vững" - Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Hội đồng Hòa bình Thế giới lần thứ 22

Thanh Hà |

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới từ ngày 21-26.11 tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam, trở thành cầu nối hiệu quả cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc

Hải Anh |

Chiều 24.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Tae-nyeon.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Hội đồng Hòa bình Thế giới lần thứ 22

Thanh Hà |

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới từ ngày 21-26.11 tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam, trở thành cầu nối hiệu quả cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc

Hải Anh |

Chiều 24.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Tae-nyeon.