Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Hội đồng Hòa bình Thế giới lần thứ 22

Thanh Hà |

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới từ ngày 21-26.11 tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Sáng 18.11, tại Hà Nội, Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về công tác tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới.

Chia sẻ trong cuộc gặp gỡ, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký  Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho hay, để chuẩn bị cho Đại hội, Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã thành lập Ban Tổ chức với các tiểu ban: Nội dung, Tuyên truyền, Lễ tân - Hậu cần, An ninh.

"Về cơ bản, công tác chuẩn bị cho đến thời điểm này diễn ra đúng với kế hoạch và kịch bản đã chuẩn bị, hoạch định từ trước" - ông Sơn nói.

ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký  Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội. Ảnh: Thanh Hà
Ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội. Ảnh: Thanh Hà

Trưởng Ban tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới cũng nhấn mạnh, Ban Tổ chức đã có một số phương án ứng phó phòng trường hợp có tình huống phát sinh. Về tổng thể, công tác nội dung, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền "cho tới thời điểm này là tương đối chu đáo".

Theo ông Sơn, mục tiêu của Ban Tổ chức khi đón các đại biểu quốc tế tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới không chỉ là mời bạn bè quốc tế tham gia dự Đại hội mà cũng bao gồm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, tri ân bạn bè quốc tế cũng như giới thiệu về công tác đối ngoại, vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình và các lực lượng, cơ quan, tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân. Do đó, Ban Tổ chức nỗ lực để công tác chuẩn bị đảm bảo kỹ lưỡng, chu đáo, nội dung sâu sắc.

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới dự kiến tổ chức từ ngày 21-26.11 tại Hà Nội và Quảng Ninh. Đại hội có khoảng 200 đại biểu, trong đó 99 đại biểu quốc tế thuộc các tổ chức thành viên của Hội đồng Hòa bình Thế giới đến từ 49 quốc gia.

Tại Đại hội, các đại biểu Việt Nam và thế giới sẽ thảo luận, đánh giá tình hình hòa bình, an ninh thế giới, đặc biệt là những diễn biến mới trong các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như những vấn đề mới thách thức môi trường hòa bình, ổn định toàn cầu. Trong khuôn khổ Đại hội cũng sẽ diễn ra Hội nghị Hòa bình Hà Nội.

Hội đồng Hòa bình Thế giới thành lập năm 1949. Ban Thư ký của Hội đồng có trụ sở tại Athen, Hy Lạp.

Việt Nam là một trong những nước tham gia sáng lập Hội đồng Hòa bình Thế giới. Việt Nam cử 11 đại biểu tham gia Đại hội thành lập Hội đồng vào năm 1949, trong đó có Giáo sư Phạm Huy Thông và nhà toán học Lê Văn Thiêm.

Năm 2017, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công hội nghị Ban Chấp hành của Hội đồng Hòa bình Thế giới ở Hà Nội.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tham gia tích cực, chủ động trong APEC

Khánh Minh |

Trong 24 năm tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại Châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước đặt kỳ vọng vào những người hùng kinh tế Việt Nam - Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các doanh nghiệp chính là “những người hùng” trong kinh tế, những người sẽ đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan đạt 30 tỉ USD vào năm 2025.

Tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam, trở thành cầu nối hiệu quả cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Việt Nam tham gia tích cực, chủ động trong APEC

Khánh Minh |

Trong 24 năm tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại Châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước đặt kỳ vọng vào những người hùng kinh tế Việt Nam - Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các doanh nghiệp chính là “những người hùng” trong kinh tế, những người sẽ đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan đạt 30 tỉ USD vào năm 2025.

Tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam, trở thành cầu nối hiệu quả cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.