Toà trọng tài thường trực (PCA) đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, tích cực của Toà trọng tài thường trực (PCA) với Việt Nam trong thời gian qua, hoan nghênh việc PCA lựa chọn Việt Nam là nơi đặt văn phòng đại diện.

Chiều 21.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Marcin Czepelak - Tổng Thư ký Toà trọng tài thường trực đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Marcin Czepelak trúng cử vị trí Tổng Thư ký PCA và có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, tích cực của PCA với Việt Nam trong thời gian qua, hoan nghênh việc PCA lựa chọn Việt Nam là nơi đặt văn phòng đại diện. Thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của văn phòng trong khuôn khổ quy định pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hoà bình, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đề cao chủ nghĩa đa phương, đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc hoà bình trong giải quyết các tranh chấp quốc tế. Việt Nam luôn đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật biển.

Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò của PCA trong việc hỗ trợ các quốc gia giải quyết hoà bình tranh chấp quốc tế bằng thủ tục trọng tài.

PCA hiện có 5 văn phòng tại Mauritius, Buenos Aires (Argentina), Singapore, Vienna (Áo) và Hà Nội (Việt Nam). Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Marcin Czepelak - Tổng Thư ký Toà trọng tài thường trực (PCA). Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập quốc tế, các nước có trách nhiệm tuân thủ cam kết quốc tế, giải quyết hoà bình tranh chấp, bảo đảm hài hoà lợi ích của các bên theo luật pháp quốc tế; theo đó, phương thức trọng tài là một yêu cầu khách quan của thế giới dựa trên luật pháp quốc tế.

Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả, trong đó có hội nhập về luật pháp. Vì vậy, Thủ tướng mong muốn hợp tác chặt chẽ với PCA trong tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xử lý các tranh chấp trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thủ tướng chia sẻ quan tâm của Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ am hiểu sâu về luật pháp quốc tế, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp quốc tế, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và cử chuyên gia tham gia các thiết chế pháp lý quốc tế và cơ chế đa phương.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn văn phòng PCA tại Hà Nội sẽ tiếp nhận nhiều người Việt Nam vào làm việc, nâng cao trình độ pháp lý quốc tế của chuyên gia Việt Nam.

Tổng Thư ký Toà trọng tài thường trực Marcin Czepelak bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam, đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ và vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Tổng Thư ký nhấn mạnh, với việc ủng hộ và hỗ trợ văn phòng PCA, Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết và tinh thần trách nhiệm, đóng góp thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tổng Thư ký chia sẻ rất tâm đắc với khẳng định của Thủ tướng về việc Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải; đây là tôn chỉ của PCA và cũng là một trong những lý do PCA quyết định đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tổng Thư ký đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và quan hệ hợp tác tốt đẹp với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, đồng thời khẳng định PCA sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ các ưu tiên của Việt Nam, nhất là đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế.

Ông Marcin Czepelak bày tỏ hy vọng văn phòng PCA tại Hà Nội được khai trương trong chuyến thăm lần này sẽ là cầu nối tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Toà trọng tài thường trực (PCA) là tổ chức quốc tế liên chính phủ với 122 quốc gia thành viên, có chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp quốc tế giữa các quốc gia với nhau hoặc giữa quốc gia với pháp nhân nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư. PCA đã hỗ trợ giải quyết nhiều tranh chấp quốc tế trên các lĩnh vực như biên giới, lãnh thổ, phân định biển, kinh tế - đầu tư.

PCA hiện có trụ sở chính tại Cung điện Hòa Bình, thủ đô La Hay của Hà Lan và 5 văn phòng tại Mauritius, Buenos Aires (Argentina), Singapore, Vienna (Áo) và Hà Nội.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Duy trì và phát triển tốt đẹp quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Thái Lan tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp.

Việt Nam tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho hợp tác, phát triển của AIPA

Song Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thông điệp đến Đại hội đồng AIPA-43; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc vào sáng 21.11 tại Phnom Penh, Campuchia.

Việt Nam và Morocco tăng cường hợp tác cả kênh song phương, đa phương

Thanh Hà |

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Morocco, nước duy nhất ở Châu Phi có cơ chế hợp tác nghị viện với Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Duy trì và phát triển tốt đẹp quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Thái Lan tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp.

Việt Nam tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho hợp tác, phát triển của AIPA

Song Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thông điệp đến Đại hội đồng AIPA-43; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc vào sáng 21.11 tại Phnom Penh, Campuchia.

Việt Nam và Morocco tăng cường hợp tác cả kênh song phương, đa phương

Thanh Hà |

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Morocco, nước duy nhất ở Châu Phi có cơ chế hợp tác nghị viện với Việt Nam.