Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Lăng Bác

Hải Nguyễn - Song Minh |

Sáng 22.11, đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tại Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 22.11, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Sự kiện là dịp để Việt Nam thúc đẩy đoàn kết quốc tế, tiếp tục những nỗ lực đóng góp vào phong trào chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Ảnh: Hải Nguyễn
Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Lăng Bác. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Hơn 7 thập kỷ qua, Hội đồng Hòa bình thế giới đã luôn đồng hành, dành cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn, mạnh mẽ và hết sức quý báu. Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Hội đồng Hòa bình thế giới, được tín nhiệm bầu giữ vị trí Phó Chủ tịch và thành viên Ban Thư ký của Hội đồng trong nhiều nhiệm kỳ qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Hội đồng Hòa bình thế giới, được tín nhiệm bầu giữ vị trí Phó Chủ tịch và thành viên Ban Thư ký của Hội đồng trong nhiều nhiệm kỳ qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều lần Việt Nam đã đón các đoàn lãnh đạo của Hội đồng Hòa bình đến thăm. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều lần Việt Nam đã đón các đoàn lãnh đạo của Hội đồng Hòa bình đến thăm. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Gần đây nhất, năm 2017, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công hội nghị Ban Chấp hành của Hội đồng Hòa bình tại Hà Nội. Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thăm Nhà 54 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ năm 1954 đến 1958. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Hội đồng Hòa bình thế giới thành lập năm 1949, là cơ quan lãnh đạo phong trào hòa bình thế giới, tập hợp đại diện của 135 tổ chức bảo vệ hòa bình thuộc các đảng cộng sản và cánh tả các nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Với vai trò thành viên sáng lập, Việt Nam luôn chủ động tham gia và tổ chức nhiều hoạt động quan trọng ủng hộ cho phong trào hòa bình thế giới nói chung và các hoạt động của Hội đồng Hòa bình thế giới nói riêng, được Hội đồng và các thành viên đánh giá cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới trong tháng 11 năm 2022 là dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế, vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam vào phong trào hoà bình chung của toàn nhân loại, vì một thế giới hoà bình, công bằng, dân chủ, tiến bộ và văn minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Hải Nguyễn - Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam và Hội đồng Hòa bình Thế giới: Tình cảm hữu nghị tốt đẹp hơn 7 thập kỷ

Thanh Hà |

Ngày 22.11, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện là dịp để Việt Nam thúc đẩy đoàn kết quốc tế, tiếp tục những nỗ lực đóng góp vào phong trào chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ và đóng góp của Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên với Việt Nam trong suốt những năm qua. 

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải giữ gìn hòa bình để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng đề cương phải phát huy được truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong thực hiện nhiều nhiệm vụ, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Hội đồng Hòa bình Thế giới lần thứ 22

Thanh Hà |

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới từ ngày 21-26.11 tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Không đủ phiếu tín nhiệm, nguyên Phó hiệu trưởng về làm Thanh tra Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi không đủ phiếu tín nhiệm để được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can lại nhận nhiệm vụ chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Việt Nam và Hội đồng Hòa bình Thế giới: Tình cảm hữu nghị tốt đẹp hơn 7 thập kỷ

Thanh Hà |

Ngày 22.11, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện là dịp để Việt Nam thúc đẩy đoàn kết quốc tế, tiếp tục những nỗ lực đóng góp vào phong trào chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ và đóng góp của Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên với Việt Nam trong suốt những năm qua. 

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải giữ gìn hòa bình để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng đề cương phải phát huy được truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong thực hiện nhiều nhiệm vụ, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Hội đồng Hòa bình Thế giới lần thứ 22

Thanh Hà |

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới từ ngày 21-26.11 tại Hà Nội và Quảng Ninh.