Bảo đảm chất lượng, tiến độ biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 23.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Về các sản phẩm chính của Lịch sử Chính phủ Việt Nam (sách, ảnh và phim), Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cho biết, có bộ sách gồm 4 tập (gồm tập biên niên và tập Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ 1945 đến 2015) dự kiến trình bản thảo hoàn chỉnh trong năm 2021.

Bộ Nội vụ (Viện Khoa học tổ chức nhà nước) phối hợp với Văn phòng Chính phủ, một số cơ quan, tổ chức và các nhà khoa học, nhà lãnh đạo thực hiện bộ Tổng kết lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015), rút ra bài học kinh nghiệm. Bộ sách này triển khai muộn hơn, trên cơ sở các sản phẩm của các tập Lịch sử Chính phủ Việt Nam. Hiện đề cương các chuyên đề nghiên cứu đã được hoàn thiện xong. Dự kiến, quý 1/2022 nộp bản thảo hoàn chỉnh.

Ngoài ra, hiện 2 sản phẩm khác là đề cương Bộ phim tài liệu về Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015), dự kiến gồm 30 tập và đề cương cuốn sách ảnh về Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức thẩm định.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là bộ sử quan trọng, cần triển khai cẩn thận, kỹ càng. Cơ quan thường trực là Bộ Nội vụ, các thành viên có chức năng, các cơ quan được phân công cần sâu sát, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đặc biệt có các cuộc thảo luận, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhất là thành viên Chính phủ qua các thời kỳ, “làm sao sản phẩm làm ra bảo đảm trung thực, khách quan, phản ánh đúng lịch sử Chính phủ qua các thời kỳ”.

Sau khi có Chính phủ nhiệm kỳ mới, Bộ Nội vụ cần trình kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo, bổ sung và thay thế các thành viên chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu, bảo đảm đúng quy chế làm việc, tiến bộ biên soạn.

Các chuyên gia, nhà khoa học, những người tham gia biên soạn cần nêu bật những thành tựu của Chính phủ qua mỗi thời kỳ một cách sống động, chân thực ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ… kể cả các mục tiêu chiến lược, cách làm và kết quả.

Cần ứng dụng công nghệ số, số hóa tư liệu, nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ. Việc biên soạn cần bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

THEO CHINHPHU.VN
TIN LIÊN QUAN

Nhiệm kỳ Chủ tịch Nước, Chính phủ để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo

Phạm Đông |

Theo các đại biểu Quốc hội, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Nước, Chính phủ đã để lại nhiều dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và sự ổn định xã hội của đất nước.

Trong quý 2, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV

Trần Kiều - Phạm Đông |

Trong quý 2 năm 2021, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp nhận thiết bị phần cứng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ từ Nhật Bản

P.Đông - K.Anh |

Chiều 17.3, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra lễ tiếp nhận giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản về dự án "Cung cấp trang thiết bị phần cứng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Nước, Chính phủ để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo

Phạm Đông |

Theo các đại biểu Quốc hội, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Nước, Chính phủ đã để lại nhiều dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và sự ổn định xã hội của đất nước.

Trong quý 2, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV

Trần Kiều - Phạm Đông |

Trong quý 2 năm 2021, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp nhận thiết bị phần cứng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ từ Nhật Bản

P.Đông - K.Anh |

Chiều 17.3, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra lễ tiếp nhận giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản về dự án "Cung cấp trang thiết bị phần cứng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.