Tiếp nhận thiết bị phần cứng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ từ Nhật Bản

P.Đông - K.Anh |

Chiều 17.3, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra lễ tiếp nhận giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản về dự án "Cung cấp trang thiết bị phần cứng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Lễ tiếp nhận có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết, đây niềm tự hào và vinh dự khi Chính phủ Nhật Bản có thể cung cấp thiết bị IT như máy chủ và màn hình được sản xuất tại Nhật Bản. Các thiết bị có độ tin cậy cao để sử dụng cho hệ thống thông tin báo cáo trung tâm điều hành của Chính phủ, phục vụ cho công tác đưa ra các quyết định về mặt chính sách, tầm quan trọng cấp quốc gia tại các cơ quan quan trọng của Việt Nam trong đó có Văn phòng Chính phủ (VPCP).

Theo Đại sứ, công tác xây dựng Chính phủ điện tử là một nhiệm vụ rất quan trọng của Chính phủ Việt Nam đồng tâm, nỗ lực thúc đẩy thực hiện trong nhiều năm qua. Việc thúc đẩy thực hiện số hóa bao gồm Chính phủ điện tử là một nội dung chính sách mang tính trụ cột. Nhật Bản mong muốn đưa ra hợp tác trong lĩnh vực số, trong đó đầu tiên là Chính phủ điện tử trở thành một lĩnh vực trong tâm giữa hai nước thúc đẩy hợp tác.

"Với lợi thế mỗi bên, Nhật Bản sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều yếu tố sẽ hợp tác tốt trong lĩnh vực số trong tương lai", Đại sứ Nhật Bản cho biết.

Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận.
Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận.

Cũng tại buổi lễ tiếp nhận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vui mừng chứng kiến lễ tiếp nhận bàn giao phần cứng của trung tâm báo cáo chỉ đạo của Chính phủ sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

"Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Nhật Bản cũng là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai, đối tác du lịch thứ ba, thương mại lớn thứ tư của Việt Nam", ông Mai Tiến Dũng cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio thực hiện lễ tiếp nhận bàn giao phần cứng của trung tâm báo cáo chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio thực hiện lễ tiếp nhận bàn giao phần cứng của trung tâm báo cáo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo ông Mai Tiến Dũng, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại do phía Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ sẽ góp phần hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đơn giản hóa chế độ báo cáo, xây dựng bộ chỉ số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả việc ra quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dựa trên dữ liệu trực tuyến, dữ liệu mở, khoa học dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp 4.0; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng tin tưởng, với quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của Nhật Bản, Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, góp phần hiện thực hóa phương châm 12 chữ vàng của Chính phủ Việt Nam.

P.Đông - K.Anh
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Chính phủ họp về vấn đề di dời các cảng trên sông Sài Gòn

Theo chinhphu.vn |

Chiều 15.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về việc di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son theo Quyết định 46/2010/QĐ-TTg.

Thường trực Chính phủ thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn

Theo chinhphu.vn |

Sáng 11.3, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào những hạ tầng quan trọng, then chốt, tạo cú hích cho phát triển kinh tế xã hội mở đầu cho giai đoạn 5 năm.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ phá rừng Suối Tân, Khánh Hòa

Phước Tín |

Văn phòng Chính phủ ngày 9.3 đã có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động phản ánh về phá rừng tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thường trực Chính phủ họp về vấn đề di dời các cảng trên sông Sài Gòn

Theo chinhphu.vn |

Chiều 15.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về việc di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son theo Quyết định 46/2010/QĐ-TTg.

Thường trực Chính phủ thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn

Theo chinhphu.vn |

Sáng 11.3, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào những hạ tầng quan trọng, then chốt, tạo cú hích cho phát triển kinh tế xã hội mở đầu cho giai đoạn 5 năm.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ phá rừng Suối Tân, Khánh Hòa

Phước Tín |

Văn phòng Chính phủ ngày 9.3 đã có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động phản ánh về phá rừng tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.