Bộ Nội vụ nói về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Trần Kiều |

Liên quan đến việc nhiều giáo viên phản ánh Thông tư của Bộ GDĐT qui định phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp mới có thể tăng lương, giữ hạng hay nâng ngạch là không cần thiết, thêm thủ tục hành chính, mới đây, Bộ Nội vụ đã có thông tin với Báo Lao Động về vấn đề này.

Cụ thể, Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ giáo viên nói riêng và đội ngũ viên chức nói chung được quy định tại Luật Viên chức và thực hiện trong công tác tuyển dụng, thăng hạng viên chức từ năm 2012 đến nay.

Căn cứ quy định của Luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có quy định cụ thể về chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (Điều 33); sau đó, được thay thế bằng Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tại các văn bản này của Chính phủ đều có có quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là một trong những điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Tuy nhiên, đối với từng chức danh nghề nghiệp viên chức cụ thể, việc yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tương ứng được quy định tại Thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước đội ngũ công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ quản lý công chức, viên chức chuyên ngành để kịp thời giải quyết những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới của các Bộ, ngành về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Trong đó, bao gồm cả việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức để bảo đảm quyền lợi được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Những lưu ý về chức danh nghề nghiệp của giáo viên các cấp từ 20.3

Minh Hương |

Đến ngày 20.3.2021 tới đây, giáo viên các cấp cần lưu ý 5 lưu điểm về chức danh nghề nghiệp dưới đây.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên: Đừng tạo ra "cuộc đua" bằng cấp

LÂM CHÍ CÔNG |

Nếu cơ quan quản lý giáo dục liên tục nâng chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên, sẽ tạo ra “cuộc đua” bằng cấp mệt mỏi, tốn kém mà không đem lại hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Quy định chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không phù hợp thì phải sửa đổi

Trần Kiều |

Theo ông Lê Văn Cuông – Nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, nếu quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không phù hợp, gây khó thì phải sửa đổi chứ không cứng nhắc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những lưu ý về chức danh nghề nghiệp của giáo viên các cấp từ 20.3

Minh Hương |

Đến ngày 20.3.2021 tới đây, giáo viên các cấp cần lưu ý 5 lưu điểm về chức danh nghề nghiệp dưới đây.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên: Đừng tạo ra "cuộc đua" bằng cấp

LÂM CHÍ CÔNG |

Nếu cơ quan quản lý giáo dục liên tục nâng chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên, sẽ tạo ra “cuộc đua” bằng cấp mệt mỏi, tốn kém mà không đem lại hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Quy định chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không phù hợp thì phải sửa đổi

Trần Kiều |

Theo ông Lê Văn Cuông – Nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, nếu quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không phù hợp, gây khó thì phải sửa đổi chứ không cứng nhắc.