3 lãnh đạo Việt Nam hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Thanh Hà |

Ngày 13.12, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 13.12 là ngày thứ 2 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Sáng 13.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một số hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn

Cũng trong sáng 13.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, trưa 12.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn
Một số hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn

Sáng 13.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đã tới Hà Nội trưa 12.12.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13.12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Song Minh |

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 13.12.2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và Phu nhân

Thanh Hà |

Tối 12.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Việt Nam - Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác xây cầu đường bộ biên giới

Thanh Hà |

Hiệp định về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai (Việt Nam) - Bá Sái, Vân Nam (Trung Quốc) là 1 trong 36 văn bản thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Bộ Tài chính lên tiếng về việc quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia

Cường Ngô |

Theo nguồn tin của Lao Động, Bộ Tài chính vừa có văn bản giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi Bộ Công Thương có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ đề xuất giao Bộ Tài chính quản lý về dự trữ xăng dầu quốc gia.

EVN vẫn lỗ lớn dù đã 2 lần tăng giá điện trong năm 2023

Cường Ngô |

Trong năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, một lần 3%, một lần 4,5%. Tuy nhiên, Tập đoàn này vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính 17.000 tỉ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỉ đồng.

Nhân viên văn thư trường học 8 năm chưa được xếp ngạch viên chức văn thư

KHÁNH AN |

Một nhân viên văn thư trường học tại Lai Châu cho biết, đã công tác 8 năm ở vị trí này nhưng chưa được xếp ngạch viên chức văn thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Song Minh |

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 13.12.2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và Phu nhân

Thanh Hà |

Tối 12.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Việt Nam - Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác xây cầu đường bộ biên giới

Thanh Hà |

Hiệp định về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai (Việt Nam) - Bá Sái, Vân Nam (Trung Quốc) là 1 trong 36 văn bản thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.