Đánh chuyển cây khỏi các đảo dẫn hướng ở Ngã Tư Sở

Tô Thế |

Các cây xanh trên đảo dẫn hướng giao thông trong khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu được đơn vị thi công đào, chuẩn bị đánh chuyển đi nơi khác để mở rộng đường cho các phương tiện lưu thông.

Sau khi được Sở Xây dựng cấp phép di chuyển cây xanh tại 4 đảo giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở, từ sáng nay (14.12), công nhân bắt đầu đào gốc, chuẩn bị đánh chuyển cây xanh đi nơi khác, phục vụ thi công mở rộng đường.

Cây xanh ở đảo dẫn hướng được đánh chuyển đi nơi khác. Ảnh: Thế Kỷ
Cây xanh ở đảo dẫn hướng được đánh chuyển đi nơi khác. Ảnh: Thế Kỷ

Theo đó, cây xanh ở 4 đảo giao thông (2 đảo trên đường Trường Chinh và 2 đảo trên đường Láng) sẽ được đánh chuyển.

Theo kế hoạch, sau khi di chuyển cây xanh, 4 đảo giao thông sẽ được dỡ bỏ để làm mặt đường xe chạy. Như vậy, làn dừng chờ cho các phương tiện trước đèn tín hiệu tăng lên 7 - 8 làn, thay vì 3 làn trước đây.

Cụ thể, hướng đường Láng nâng từ 16m lên 38m và hướng đường Trường Chinh hiện đang là 16m sẽ được mở rộng thành 27m.

Sau khi di chuyển cây xanh, 4 đảo dẫn hướng sẽ được dỡ bỏ. Ảnh: Thế Kỷ
Sau khi di chuyển cây xanh, 4 đảo dẫn hướng sẽ được dỡ bỏ. Ảnh: Thế Kỷ

Ghi nhận của PV tại nút giao Ngã Tư Sở, đến thời điểm này, dự án đã cải tạo, mở rộng được các điểm quay đầu xe theo hướng đường Nguyễn Trãi - Trường Chinh, Trường Chinh - Tây Sơn.

Ngoài ra, đơn vị thi công đã hoàn tất việc xén một phần gầm cầu, mở rộng các góc cua từ đường Trường Chinh đi Nguyễn Trãi, điểm cho các xe quay đầu theo 2 hướng Nguyễn Trãi (trụ P7 - P8) và Tây Sơn (trụ P2 - P3). Đồng thời mở một làn thẳng từ Trường Chinh qua 2 đảo giao thông hướng đi Láng.

Xe đi ngược chiều tại lối quay đầu dưới trụ P7 - P8 gầm cầu Ngã Tư Sở. Ảnh: Thế Kỷ
Xe đi ngược chiều tại lối quay đầu dưới trụ P7 - P8 gầm cầu Ngã Tư Sở. Ảnh: Thế Kỷ

Tuy nhiên, ngay khi lối quay đầu được mở rộng, tình trạng các phương tiện đi tắt từ đường Láng sang Nguyễn Trãi cũng bắt đầu tăng lên.

"Mọi người không đứng chờ đèn xanh, đèn đỏ như cách tổ chức giao thông hiện tại, mà đi vòng chặn đầu làn rẽ trái để về Nguyễn Trãi nên tạo ra xung đột, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Mở rộng được là tốt vì có thêm không gian để phương tiện di chuyển, nhưng nếu ý thức của một số người không nâng lên thì việc ùn tắc khó mà giải quyết", anh Thái, một tài xế taxi chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, sau khi việc cải tạo hoàn thành, các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu đưa ra phương án phân luồng phương tiện phù hợp cho nút giao Ngã Tư Sở.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Các vị trí đang được nới rộng để "cứu" Ngã Tư Sở khỏi ùn tắc

Tô Thế |

Nhiều vị trí dưới gầm cầu, xung quanh nút giao Ngã Tư Sở đang được xén, mở rộng. Kế hoạch này nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực nút giao này.

Bắt đầu xén gầm cầu, dải phân cách để Ngã Tư Sở bớt khổ

Tô Thế |

Sở GTVT Hà Nội đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cải tạo xén hè, dải phân cách... điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giaoNgã Tư Sở nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực nút giao này.

Hiện trạng nơi dự kiến mở rộng lối rẽ, giải phân cách để Ngã Tư Sở bớt khổ

TÔ THẾ - BÍCH NGỌC |

Hà Nội - Dự kiến trong quý IV năm 2023, UBND thành phố sẽ triển khai kế hoạch cải tạo xén hè, nghiên cứu bổ sung các tuyến rẽ đảm bảo khoa học, phù hợp thực tế góp phần làm giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Ngã Tư Sở.

Dàn Tiktoker đổ bộ livestream bán hàng ngay tại chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lần đầu tiên, loạt Tiktoker nổi tiếng đến chợ Bến Thành livestream (phát trực tiếp), bán sản phẩm của các tiểu thương tại chợ. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại chợ khi sản phẩm được đưa lên nền tảng thương mại điện tử cũng như quảng bá điểm đến chợ Bến Thành.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Hà Nội có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng gây hại cao

Thu Giang |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (2,7-7,4). Riêng Thủ đô Hà Nội có thời điểm tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (7,6-8,1).

Các vị trí đang được nới rộng để "cứu" Ngã Tư Sở khỏi ùn tắc

Tô Thế |

Nhiều vị trí dưới gầm cầu, xung quanh nút giao Ngã Tư Sở đang được xén, mở rộng. Kế hoạch này nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực nút giao này.

Bắt đầu xén gầm cầu, dải phân cách để Ngã Tư Sở bớt khổ

Tô Thế |

Sở GTVT Hà Nội đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cải tạo xén hè, dải phân cách... điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giaoNgã Tư Sở nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực nút giao này.

Hiện trạng nơi dự kiến mở rộng lối rẽ, giải phân cách để Ngã Tư Sở bớt khổ

TÔ THẾ - BÍCH NGỌC |

Hà Nội - Dự kiến trong quý IV năm 2023, UBND thành phố sẽ triển khai kế hoạch cải tạo xén hè, nghiên cứu bổ sung các tuyến rẽ đảm bảo khoa học, phù hợp thực tế góp phần làm giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Ngã Tư Sở.