Siêu xe Hồng Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc được Tổng thống Mỹ khen đẹp

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden khen chiếc limousine Hồng Kỳ N701 bọc thép của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một chiếc xe đẹp.

Trong cuộc gặp cấp cao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15.11 ở Woodside, California, Mỹ, chiếc limousine Hồng Kỳ N701 bọc thép của ông Tập Cận Bình đã khiến nhà lãnh đạo Mỹ chú ý.

Trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã bình luận về xe của nhau trong một đoạn video ngắn do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc phát sóng.

Trong video, Tổng thống Biden khen chiếc xe màu đen của người đồng cấp Trung Quốc: "Đó là một chiếc xe đẹp".

Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng: “Đó là chiếc xe Hồng Kỳ (Cờ Đỏ), sản xuất tại Trung Quốc”.

Đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị khởi hành sau khi đến Sân bay Quốc tế San Francisco trước hội nghị thượng đỉnh APEC vào ngày 14.11.2023. Ảnh: AFP
Đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị khởi hành sau khi đến Sân bay Quốc tế San Francisco (Mỹ) trước hội nghị thượng đỉnh APEC vào ngày 14.11.2023. Ảnh: AFP

Sau đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc mời Tổng thống Mỹ xem chiếc xe.

Ông Biden nhìn vào bên trong xe Hồng Kỳ sau đó nhận xét: "Ồ! Nó giống như chiếc Cadillac mà chúng tôi có. Trong các cuộc họp quốc tế, xe được mang đi theo tôi".

Khi bắt tay ông Tập Cận Bình, ông Joe Biden tiếp tục: "Ông có biết họ gọi chiếc xe đó là gì không? Họ gọi nó là Quái thú".

Hai nhà lãnh đạo cùng cười sau đó nói lời cảm ơn nhau và chào tạm biệt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khen xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguồn: Weibo bà Hoa Xuân Oánh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên Weibo của Trung Quốc, trong đó hashtag ông Biden khen xe Hồng Kỳ đẹp đạt vị trí thứ hai trong danh sách tìm kiếm.

Kể từ đó, video nhận được ít nhất 310 triệu lượt xem, 13.000 cuộc thảo luận và 162.000 lượt tương tác, với nhiều người dùng bày tỏ niềm tự hào về sự công nhận quốc tế cho thương hiệu xe Trung Quốc.

Quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng đã đăng video lên trang X (trước đây là Twitter) chính thức của mình.

Bà cũng đăng bức ảnh chiếc Hồng Kỳ và Cadillac đậu cạnh nhau bên ngoài khu bất động sản Filoli, nơi diễn ra cuộc đàm phán của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden.

Hồng Kỳ là thương hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Ô tô Đệ nhất (First Automobile Works - FAW), từ lâu đã được coi là biểu tượng về chất lượng và uy tín tại Trung Quốc khi là chiếc ô tô đầu tiên do nước này sản xuất độc lập năm 1958.

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc cho biết, phiên bản trước của chiếc xe - Hồng Kỳ CA72, mẫu xe đầu tiên được Chủ tịch Mao Trạch Đông sử dụng - đã được tuyên bố là "Xe quốc gia" của Trung Quốc vào năm 1964 và trở thành phương tiện chính thức cho các sự kiện quốc gia, các phái đoàn ngoại giao và các nguyên thủ quốc gia.

Chiếc Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình ra mắt lần đầu trong chuyến thăm Hong Kong (Trung Quốc) năm 2022 của Chủ tịch Trung Quốc.

Xe Hồng Kỳ N701 được cho là có chiều dài khoảng 6 m và chiều rộng 2 m, với bánh xe dày 53 cm. Chiếc xe này nặng ít nhất 3.100 kg.

Ngoài cửa sổ và bánh xe chống đạn, tờ Daily Mail của Anh ước tính, các tấm giáp của xe Hồng Kỳ N701 có thể chịu được hỏa lực mạnh và tác động trực tiếp từ bom.

Hệ thống nén khí của chiếc xe này được thông tin là có tác dụng bảo vệ người ngồi trong xe khỏi các cuộc tấn công hóa học.

Theo thông lệ đối với xe Hồng Kỳ, một lá cờ đỏ xuất hiện ở mui xe. Những giá treo cột cờ tô điểm cho chắn bùn phía trước, trong khi biểu tượng ở phía sau có các ký tự tiếng Trung có nghĩa là "cờ đỏ".

Hồng Kỳ N701 có thể được nhận dạng nhờ cửa sổ lớn phía sau, điều không phổ biến trên các xe limousine của nhà nước.

Thông số kỹ thuật của N701 vẫn còn là một bí ẩn, nhưng Daily Mail cho biết, chiếc xe này được trang bị động cơ V12 6L công suất 408 mã lực - động cơ tương tự có trên mẫu CA7600, một phiên bản của Hồng Kỳ L5 thế hệ trước.

Do lo ngại về an ninh, các tính năng khác của chiếc xe này được giữ bí mật và rất ít người có thể biết trên xe có những thành phần an toàn nào khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam-Trung Quốc thực hiện toàn diện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao

Thanh Hà |

Nhà báo Trung Quốc Ngụy Vi cho rằng, kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc đã được thực hiện toàn diện.

Hình mẫu hợp tác hiệu quả, đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc

Thanh Hà |

Chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy, quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, thể hiện đúng tinh thần "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Việt Nam sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em

Thanh Hà |

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho hay, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự coi trọng của Đảng và nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Chủ tịch công ty để cấp dưới giả chữ ký, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Không có nhu cầu vay vốn, không có phương án kinh doanh, song Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt vẫn đồng ý để cấp dưới giả chữ ký của mình, lập hồ sơ vay, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách Phương Trang và 4 ôtô khác

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện đã xảy ra giữa xe khách Phương Trang và 4 xe ôtô khác, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững bản lĩnh của người đảng viên, của vị tướng lĩnh trong Công an nhân dân; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Hiện trường vụ sập sàn nhà đang sửa khiến một người thợ xây tử vong

NHÓM PV |

TPHCM - Nhóm thợ đang sửa chữa căn nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM) rộng 50m2 thì bất ngờ sàn nhà đổ sập, một người thợ xây không may tử vong.

Việt Nam-Trung Quốc thực hiện toàn diện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao

Thanh Hà |

Nhà báo Trung Quốc Ngụy Vi cho rằng, kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc đã được thực hiện toàn diện.

Hình mẫu hợp tác hiệu quả, đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc

Thanh Hà |

Chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy, quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, thể hiện đúng tinh thần "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Việt Nam sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em

Thanh Hà |

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho hay, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự coi trọng của Đảng và nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.