Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội bổ nhiệm ông Phạm Quốc Toản (sinh năm 1973), Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GDĐT Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

UBND TP Hà Nội điều động bà Vương Hương Giang (sinh năm 1979), Trưởng phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm, nhận công tác tại Sở GDĐT Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chúc mừng hai tân Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội được tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà mong rằng, hai tân Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy thế mạnh, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết để tham mưu các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cảm ơn cán bộ, nhân viên ngành, đơn vị; lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Sở GDĐT Hà Nội đã tín nhiệm, tin tưởng.

Hiện tại, Sở GDĐT Hà Nội đã kiện toàn đủ bộ máy lãnh đạo mới gồm: Giám đốc Sở Trần Thế Cương và 4 Phó Giám đốc gồm các ông, bà: Nguyễn Quang Tuấn, Trần Lưu Hoa, Phạm Quốc Toản, Vương Hương Giang.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Tăng sự hài lòng của người dân với các cơ quan hành chính TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Mặc dù chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội xếp thứ 3/63 trong kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tỉ lệ đúng và trước hẹn rất cao... nhưng theo đánh giá kết quả này chưa làm thành phố hài lòng.

Lập thêm thành phố và các đô thị vệ tinh, dân cư Hà Nội sẽ phân bổ thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến áp dụng mô hình “thành phố trong Thủ đô” để tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía Tây, phía Bắc và dự kiến phía Nam với dân số dự kiến đến năm 2050 của toàn thành phố là 15,5 triệu người.

Điều động, bổ nhiệm, bầu bổ sung nhân sự chủ chốt ở Hà Nội, TPHCM và 6 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Tuần qua (từ ngày 4.12 đến 8.12), Hà Nội, TPHCM, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bình Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng và Đồng Nai đã triển khai các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, chỉ định, phân công cán bộ.

Tọa đàm trực tuyến: Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

ANH HUY |

Sáng mai (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Lo kẹt xe trầm trọng khi đóng nút giao thông lớn ở khu Nam TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) vốn đã thường xuyên ùn tắc, sắp tới rào chắn toàn bộ nút giao này để thi công hầm chui dự báo sẽ gây xáo trộn, kẹt xe trầm trọng hơn.

Loạt dự án ở nhiều địa phương vào danh sách kiểm tra của Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Yên, Phú Thọ và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cử 4 đoàn kiểm tra xuống các địa phương để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2022. Mỗi địa phương, đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại 10 dự án nhà ở, khu đô thị hoặc dự án bất động sản lớn.

Rút cả chục nghìn tỉ, khối ngoại tái định vị chiến lược đầu tư ở Việt Nam?

Đức Mạnh |

Đà bán ròng chưa có dấu hiệu dừng lại của khối ngoại đã khiến thị trường chứng khoán trong nước thiếu đi lực hỗ trợ quan trọng. Chỉ số VN-Index loay hoay quanh mức 1.100 điểm suốt 2 tháng nay.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Tăng sự hài lòng của người dân với các cơ quan hành chính TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Mặc dù chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội xếp thứ 3/63 trong kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tỉ lệ đúng và trước hẹn rất cao... nhưng theo đánh giá kết quả này chưa làm thành phố hài lòng.

Lập thêm thành phố và các đô thị vệ tinh, dân cư Hà Nội sẽ phân bổ thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến áp dụng mô hình “thành phố trong Thủ đô” để tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía Tây, phía Bắc và dự kiến phía Nam với dân số dự kiến đến năm 2050 của toàn thành phố là 15,5 triệu người.

Điều động, bổ nhiệm, bầu bổ sung nhân sự chủ chốt ở Hà Nội, TPHCM và 6 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Tuần qua (từ ngày 4.12 đến 8.12), Hà Nội, TPHCM, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bình Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng và Đồng Nai đã triển khai các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, chỉ định, phân công cán bộ.