Dự trữ xăng dầu quốc gia không nên giao cho doanh nghiệp

Cường Ngô |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, giao việc dự trữ xăng dầu quốc gia cho các doanh nghiệp là điều bất hợp lý. Bởi khi kiểm tra, Bộ Công Thương rất khó làm rõ được việc có dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông xăng dầu.

Trước khi có đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia về Bộ Tài chính, hiện nay lĩnh vực này vẫn do Bộ Công Thương quản lý, gửi nhờ kho của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Bởi dù đã có quy định hàng dự trữ quốc gia phải được cất giữ riêng, nhưng đến nay Bộ Công Thương vẫn chưa tổ chức được việc bảo quản riêng mặt hàng xăng dầu dự trữ quốc gia.

Bộ này đưa ra lý do chưa có kho dự trữ quốc gia xăng dầu của Nhà nước, cũng chưa có quy chuẩn kỹ thuật về xăng dầu dự trữ quốc gia. Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu.

Việc để hàng dự trữ quốc gia tại kho của doanh nghiệp hiện nay cũng không còn phù hợp.

Trao đổi với Lao Động ngày 13.12, ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, giao việc dự trữ này cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu mối là điều bất hợp lý.

Bởi khi kiểm tra các đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương rất khó làm rõ được việc có dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông xăng dầu. Các doanh nghiệp đầu mối có thực hiện dự trữ bắt buộc của mình hay không, điều này nhiều khi vẫn là ẩn số.

Do vậy, ông Phú cho rằng, cần sớm có cơ chế tách bạch giữa dự trữ quốc gia và dự trữ của các doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp phân phối. Lúc ấy, thị trường xăng dầu sẽ vận hành trơn tru hơn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát - doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Lâm Đồng, cho Lao Động biết, đây chỉ là giải pháp tạm thời khi chưa có cơ quan dự trữ quốc gia chuyên nhiệm. Tuy nhiên, giải pháp tạm thời kéo dài quá lâu dẫn đến việc đảm bảo dự trữ quốc gia không được thực hiện đúng đắn và triệt để.

Do đó, ông Thắng cho rằng, cần bãi bỏ yêu cầu dự trữ xăng dầu quốc gia cho doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối.

Đồng thời, tăng trách nhiệm đảm bảo dự trữ lưu thông, đảm bảo thị trường cho doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp phân phối để thị trường xăng dầu được vận hành một cách khách quan, công bằng và nhân văn.

Theo quy định pháp luật là Nghị định 83, Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu (đã được sửa đổi bởi Nghị định 80), doanh nghiệp đầu mối phải bảo đảm dự trữ lưu thông 20 ngày, nhưng thực tế có nhiều doanh nghiệp chỉ được 6,5 ngày. Vì không dự trữ đầy đủ, không có nguồn lực hạ tầng để dự trữ, hệ luỵ là xảy ra tình trạng đứt nguồn cung cục bộ.

Theo ông Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Sơn Hải Nguyễn Đức Hạnh, để các doanh nghiệp đầu tư bài bản hệ thống hạ tầng dự trữ xăng, dầu rất khó, bởi cần nguồn lực tài chính lớn trong khi thường gặp khó khăn khi đi vay vốn.

"Lợi nhuận kinh doanh xăng, dầu rất “mỏng”, trong khi rủi ro rất cao. Mặt hàng xăng, dầu nếu một vài ngày không bán được là lỗ, rất khắc nghiệt. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu mấy năm nay gặp nhiều khó khăn", ông Nguyễn Đức Hạnh nói.

Do vậy, ông Hạnh cho rằng, Nhà nước nên sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Có thể ban hành Luật Dự trữ nguyên liệu xăng dầu như Nhật Bản ban hành 2 luật dự trữ và luật giám sát chất lượng. Đồng thời, Nhà nước nên đầu tư dự trữ hệ thống xăng dầu - bảo đảm mạch máu của nền kinh tế.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít vào thứ 5 tới

Anh Tuấn |

Theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành tới (thứ 5 ngày 14.12), giá xăng dầu dự báo giảm mạnh, lên tới gần 1.000 đồng/lít.

Đề xuất Bộ Tài chính quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia là không phù hợp

Cường Ngô - Minh Ánh |

Bộ Công Thương vừa báo cáo Chính phủ về dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu, trong đó có đề xuất chuyển nhiệm vụ này cho Bộ Tài chính để thống nhất đầu mối quản lý dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Ông Nguyễn Tiến Thoả - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng, đây là đề xuất không phù hợp.

Không nên phân định bộ nào quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước đề xuất của Bộ Công Thương, các chuyên gia cho rằng, không nên phân định bộ nào quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia mà ở đây phải là liên bộ, liên ngành.

Hé lộ doanh nghiệp muốn đầu tư 1 tỉ USD vào khu đô thị tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất được đầu tư Khu đô thị Vinhomes Harmony Ninh Bình với quy mô khoảng 470ha.

EU nhất trí bắt đầu đàm phán việc kết nạp Ukraina

Thu Ánh |

Sự rút lui vào phút cuối của Thủ tướng Hungary đã mở ra cơ hội cho Ukraina bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU.

Thấy gì từ loạt gameshow ngoại phủ sóng truyền hình?

Ngọc Dủ - Việt Phong |

Nhìn lại thị trường truyền hình giải trí thời gian qua, dễ nhận thấy các gameshow ngoại nhập đang chiếm sóng mạnh mẽ. Trong hai ngày cuối tuần, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và “Cuối tuần tuyệt vời” bắt đầu lên sóng vào khung giờ vàng trên VTV3. Đây là hai chương trình được mua bản quyền từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cơ quan báo chí gặp khó trong xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật

Tuyết Lan |

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước, quy định chi tiết thi hành Luật Giá và chính sách về thuế đối với các cơ quan báo chí.

Mặt bằng đất vàng Hà Nội bỏ trống hàng loạt dù treo biển giảm giá

Thu Giang |

Tháng cuối năm 2023, nhiều mặt bằng "đất vàng" ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống hàng loạt dù đã treo biển giảm giá thuê.

Giá xăng dầu có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít vào thứ 5 tới

Anh Tuấn |

Theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành tới (thứ 5 ngày 14.12), giá xăng dầu dự báo giảm mạnh, lên tới gần 1.000 đồng/lít.

Đề xuất Bộ Tài chính quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia là không phù hợp

Cường Ngô - Minh Ánh |

Bộ Công Thương vừa báo cáo Chính phủ về dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu, trong đó có đề xuất chuyển nhiệm vụ này cho Bộ Tài chính để thống nhất đầu mối quản lý dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Ông Nguyễn Tiến Thoả - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng, đây là đề xuất không phù hợp.

Không nên phân định bộ nào quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước đề xuất của Bộ Công Thương, các chuyên gia cho rằng, không nên phân định bộ nào quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia mà ở đây phải là liên bộ, liên ngành.