Định mức thư viện, văn thư, kế toán trong trường THCS

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Quý Hoà hỏi: Hiện nay, các trường THCS được bố trí tối đa bao nhiêu người để thực hiện nhiệm vụ thư viện, văn thư kế toán?

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30.10.2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Trong đó, Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong trường trung học cơ sở.

Vị trí việc làm thư viện, quản trị công sở

Trường trung học cơ sở có từ 28 lớp trở lên thuộc vùng 3, có từ 19 lớp trở lên thuộc vùng 1 và vùng 2; trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người; (a)

Trường trung học cơ sở có từ 27 lớp trở xuống thuộc vùng 3, có từ 18 lớp trở xuống thuộc vùng 1 và vùng 2 được bố trí 01 người; (b)

Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở căn cứ vào số lượng lớp học, điều kiện thực tế áp dụng định mức theo quy định đối với trường trung học cơ sở tại (a), (b) nêu trên.

Trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 01 người.

Vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ, kế toán

Trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người;

Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở, trường trung học cơ sở có từ 40 lớp trở lên, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở có trên 200 học sinh được hưởng chính sách học sinh bán trú thì được bố trí tối đa 03 người;

Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì bố trí hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm. Các trường trung học cơ sở căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

Căn cứ quy định của pháp luật; quy mô học sinh, tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, các trường trung học cơ sở xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Định mức văn thư, kế toán, hỗ trợ phục vụ trong trường tiểu học

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Đinh Hoa hỏi: Hiện nay, các trường tiểu học được bố trí tối đa bao nhiêu người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán?

Kế toán trường học cảm ơn sự đồng hành, lên tiếng của Báo Lao Động

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 14.11, đại diện kế toán trường học đã có thư cảm ơn gửi đến Báo Lao Động vì đã đồng hành, lên tiếng phản ánh về những bất cập trong tiền lương, thực hiện chế độ đãi ngộ cũng như khó khăn, vất vả trong công việc của đội ngũ này.

Kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

Lương Hạnh |

Dù có cả chục năm gắn bó với nghề, nhiều kế toán trường học vẫn tiếp tục bám nghề “đầu đội sổ sách, vai mang chứng từ”, cũng có người quyết tâm “dứt áo ra đi”, chuyển sang làm nghề khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất quý III/2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tâm thư của kế toán trường học về lương, chế độ đãi ngộ

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phản hồi về tâm thư của nhân viên kế toán trường học huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, kiến nghị về lương thưởng, chế độ đãi ngộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của kế toán trường học Hải Dương

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tiếp tục quan tâm, rà soát, tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Tuyển wushu Việt Nam có huy chương bạc đầu tiên ở giải vô địch thế giới

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Đặng Trần Phương Nhi mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đội tuyển wushu Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2023.

Bắt giam tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm cháu bé 6 tuổi tử vong trên Quốc lộ

Tân Văn |

Bắc Kạn - Công an huyện Chợ Mới vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 1 tài xế vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất show Chị đẹp gây tranh cãi

Anh Trang |

Sự tham gia của Huyền Baby trong show "Chị đẹp" được khán giả quan tâm.

Định mức văn thư, kế toán, hỗ trợ phục vụ trong trường tiểu học

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Đinh Hoa hỏi: Hiện nay, các trường tiểu học được bố trí tối đa bao nhiêu người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán?

Kế toán trường học cảm ơn sự đồng hành, lên tiếng của Báo Lao Động

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 14.11, đại diện kế toán trường học đã có thư cảm ơn gửi đến Báo Lao Động vì đã đồng hành, lên tiếng phản ánh về những bất cập trong tiền lương, thực hiện chế độ đãi ngộ cũng như khó khăn, vất vả trong công việc của đội ngũ này.

Kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

Lương Hạnh |

Dù có cả chục năm gắn bó với nghề, nhiều kế toán trường học vẫn tiếp tục bám nghề “đầu đội sổ sách, vai mang chứng từ”, cũng có người quyết tâm “dứt áo ra đi”, chuyển sang làm nghề khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất quý III/2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tâm thư của kế toán trường học về lương, chế độ đãi ngộ

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phản hồi về tâm thư của nhân viên kế toán trường học huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, kiến nghị về lương thưởng, chế độ đãi ngộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của kế toán trường học Hải Dương

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tiếp tục quan tâm, rà soát, tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.