21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể cấp Nhà nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. 21 phát đại bác được bắn từ Hoàng thành Thăng Long chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc và Phu nhân.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 12 và 13.12.

Nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Tư lệnh Pháo binh thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Tư lệnh Pháo binh thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. Ảnh: Hải Nguyễn

Chiều 12.12.2023, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008-2023), khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai nước đưa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc lên một tầm cao mới, tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch chiều 12.12.2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Các em thiếu nhi trong lễ đón ngày 12.12.2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh buổi hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh buổi hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong 15 năm qua, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã thực hiện nhiều chuyến thăm cấp cao, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, trong đó nổi bật nhất là các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Từ ngày 11 đến 15.10.2011: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, gồm 8 điểm thể hiện những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về quan hệ hai Đảng, hai nước và những định hướng lớn để phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Từ ngày 7 đến 10.4.2015: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18.1.1950 - 18.1.2015).

Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết 7 văn bản hợp tác và ra Thông cáo chung, khẳng định chuyến thăm thành công tốt đẹp.

Từ ngày 5 đến 6.11.2015: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Từ ngày 12 đến 15.1.2017: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết 15 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực; ra Thông cáo chung gồm 10 điểm.

Từ ngày 10 đến 13.11.2017: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục xu thế phát triển tích cực.

Từ ngày 30.10 đến 1.11.2022: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc” và ký kết 13 văn kiện quan trọng.

Song Minh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

Song Minh - Hải Nguyễn |

Trưa 12.12, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 12-13.12.2023.

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đến Việt Nam

Thanh Hà |

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ba kỳ vọng về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Song Minh |

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng mang đến “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Việt-Trung thúc đẩy mở rộng thanh toán thương mại song phương bằng đồng bản tệ

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực có tiềm năng rộng mở, đề nghị thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, mở rộng thanh toán bằng đồng bản tệ trong thương mại song phương.

Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật cấm uranium của Nga

Khánh Minh |

Dự luật cấm uranium của Nga phải được Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký mới trở thành luật.

Vụ chuyến bay giải cứu chuyển ngày xét xử phúc thẩm

Việt Dũng |

Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian xét xử phúc thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu".

Nguồn cung nhà ở cải thiện sau khi nhiều dự án bất động sản được gỡ khó

Bảo Chương |

TPHCM - Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản ở TPHCM đã rục rịch khởi động trở lại sau khi chính quyền thành phố tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sai phạm của các cựu quan chức trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương… và loạt quan chức sắp bị xét xử trong đại án Việt Á, với cáo buộc ở các tội danh “Nhận hối lộ, "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

Song Minh - Hải Nguyễn |

Trưa 12.12, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 12-13.12.2023.

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đến Việt Nam

Thanh Hà |

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ba kỳ vọng về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Song Minh |

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng mang đến “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.