Phần Lan xác nhận sẽ gia nhập NATO, từ bỏ nhiều thập kỷ trung lập

Ngọc Vân |

Chính phủ Phần Lan ngày 15.5 tuyên bố sẽ nộp đơn gia nhập NATO, từ bỏ hàng thập kỷ trung lập thời chiến.

CNN đưa tin, ngày 15.5, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö họp báo chung tại Phủ Tổng thống ở Helsinki, thông báo rằng Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Động thái này phải được Quốc hội Phần Lan phê chuẩn trước khi Helsinki có thể đệ đơn trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

"Chúng tôi hy vọng rằng Quốc hội sẽ thông qua quyết định xin gia nhập NATO trong những ngày tới, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Phần Lan. Chúng tôi đã liên hệ chặt chẽ với chính phủ của các quốc gia thành viên NATO và chính NATO” - Thủ tướng Marin nói trong cuộc họp báo ở Helsinki.

Động thái này sẽ đưa liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đến biên giới dài 1.340 km của Phần Lan với Nga, nhưng có thể mất nhiều tháng để hoàn thành do các cơ quan lập pháp của tất cả 30 thành viên hiện tại của NATO phải chấp thuận những người nộp đơn mới.

Động thái cũng có nguy cơ kích động phản ứng của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm 14.5 với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö đã nói rằng việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một "sai lầm" - theo một tuyên bố của Điện Kremlin. Cũng trong ngày 14.5, Nga đã cắt nguồn cung cấp điện cho Phần Lan sau các vấn đề trong việc nhận thanh toán.

Kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc, khi Phần Lan bị Liên Xô xâm lược, đất nước này đã không liên kết về quân sự và trên danh nghĩa là trung lập để tránh khiêu khích Nga. Nhưng cuộc xung đột ở Ukraina đã thay đổi tính toán đó.

Tổng thống Niinistö hôm 14.5 đã gọi điện để thông báo cho Tổng thống Putin về ý định gia nhập NATO của Helsinki, nói rằng "những yêu cầu của Nga vào cuối năm 2021 nhằm ngăn các nước gia nhập NATO và cuộc chiến của Nga ở Ukraina vào tháng 2.2022 đã làm thay đổi môi trường an ninh của Phần Lan”.

Thụy Điển cũng bày tỏ sự thất vọng tương tự và dự kiến ​​cũng sẽ có động thái để gia nhập NATO.

Cả hai nước đều đã đáp ứng nhiều tiêu chí để trở thành thành viên NATO, bao gồm có một hệ thống chính trị dân chủ hoạt động dựa trên nền kinh tế thị trường; đối xử công bằng với các nhóm dân tộc thiểu số; cam kết giải quyết các xung đột một cách hòa bình; khả năng và sự sẵn sàng đóng góp quân sự cho các hoạt động của NATO; và cam kết thực hiện các quan hệ và thể chế dân chủ-quân sự.

Tuy nhiên, thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ, vốn tự thể hiện mình là trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraina, đã bày tỏ sự dè dặt về việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông không tích cực nhìn nhận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, đồng thời cáo buộc cả hai nước là nơi cư trú của các tổ chức khủng bố "người Kurd".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ điện đàm giữa Tổng thống Nga - Phần Lan về NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Tổng thống Sauli Niinisto rằng việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương.

Toàn cảnh Phần Lan xin gia nhập NATO và phản ứng của Nga

Song Minh |

Việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga, nước đã cảnh báo nhiều lần về việc mở rộng NATO về phía Đông.

Thụy Điển cấp tập đề phòng “có biến” với Nga vì gia nhập NATO

Khánh Minh |

Người dân Thụy Điển cấp tập tích trữ đề phòng “có biến” với Nga ngay sau khi đệ đơn gia nhập NATO.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hé lộ điện đàm giữa Tổng thống Nga - Phần Lan về NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Tổng thống Sauli Niinisto rằng việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương.

Toàn cảnh Phần Lan xin gia nhập NATO và phản ứng của Nga

Song Minh |

Việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga, nước đã cảnh báo nhiều lần về việc mở rộng NATO về phía Đông.

Thụy Điển cấp tập đề phòng “có biến” với Nga vì gia nhập NATO

Khánh Minh |

Người dân Thụy Điển cấp tập tích trữ đề phòng “có biến” với Nga ngay sau khi đệ đơn gia nhập NATO.