Phần Lan đếm ngược tới ngày nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Sau khi hoàn thành một vài bước nữa, Phần Lan sẽ sẵn sàng gửi đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO, Bộ trưởng Ngoại giao nước này chia sẻ với CNBC ngày 10.5.

Phần Lan đang cân nhắc việc gia nhập NATO sau chiến sự Nga - Ukraina. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin trước đó nói rằng chiến sự "đã thay đổi tình hình chính sách an ninh theo hướng không thể quay trở lại như cũ".

Việc gia nhập NATO sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách trung lập kéo dài hàng thập kỷ của Phần Lan nhưng có thể dẫn đến phản ứng từ Nga - nước phản đối việc mở rộng NATO.

Pekka Haavisto, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phần Lan, cho biết, khi tất cả các đảng phái chính trị đã sẵn sàng, mới nhất là Đảng Dân chủ Xã hội vào 7.5, cuộc thảo luận gia nhập NATO được chuyển sang các bước tiếp theo, trong đó có quốc hội nước này.

Phần Lan hiện do chính phủ liên minh 5 đảng phái lãnh đạo. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto sẽ công bố ý kiến về việc gia nhập NATO vào 12.5, khởi động chuỗi sự kiện dẫn đến việc nộp đơn chính thức.

Phần Lan không đơn độc trong việc xem xét lại chính sách an ninh. Nước láng giềng Thụy Điển cũng đang xem xét lại lập trường trung lập sau chiến sự Nga - Ukraina.

"Tôi thực sự rất ủng hộ việc chúng tôi (Phần Lan và Thụy Điển) cùng gia nhập và giờ đây dường như chúng tôi có một quá trình song song có thể có kết quả tương tự" - Bộ trưởng Haavisto nói, lưu ý Thụy Điển có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO cùng thời điểm với Phần Lan.

"Chúng tôi có hợp tác rất tốt về các vấn đề quân sự với Thụy Điển. Trên thực tế, chúng tôi có thể giám sát chung không phận, các khu vực hàng hải... và chúng tôi đang dựa rất nhiều vào nhau" - ông nói thêm.

Một số thành viên NATO, đặc biệt là Đức và Mỹ, đã bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho 2 quốc gia Bắc Âu từ khi nộp đơn xin gia nhập liên minh tới khi trở thành thành viên chính thức.

Để Stockholm và Helsinki tham gia liên minh quốc phòng, 30 thành viên hiện tại của NATO phải phê duyệt đơn xin gia nhập. Quá trình này có thể mất ít nhất vài tháng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định sẽ có "độ trễ tối thiểu" với đơn xin gia nhập của 2 nước Bắc Âu.

Phần Lan hy vọng nhận được một số cam kết chính trị từ liên minh tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha.

"Madrid rất quan trọng với các cam kết chính trị và ở cấp độ cao nhất, chào đón các quốc gia thành viên mới như Phần Lan và Thụy Điển. Nhưng ngay từ trước đó, Hội đồng NATO chắc chắn sẽ thảo luận về vấn đề này và chúng tôi cũng hy vọng rằng từng quốc gia thành viên NATO sẽ đưa ra cam kết và ý kiến ​​ngay khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn" - Ngoại trưởng Phần Lan bày tỏ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

NATO khẳng định Phần Lan, Thụy Điển có thể gia nhập khối nhanh

Thanh Hà |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, Phần Lan và Thụy Điển sẽ được chào đón nếu quyết định gia nhập tổ chức quân sự 30 quốc gia và có thể trở thành thành viên khá nhanh chóng.

Một nước NATO cam kết ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập

Song Minh |

Croatia - quốc gia thành viên NATO - cam kết ngăn chặn việc ứng cử của Phần Lan và Thụy Điển.

Phần Lan, Thụy Điển chọn được thời điểm xin gia nhập NATO

Thanh Hà |

Phần Lan và Thụy Điển sẽ cùng bày tỏ mong muốn gia nhập NATO vào tháng 5, tờ Iltalehti ở Phần Lan và Expressen ở Thụy Điển đưa tin ngày 25.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

NATO khẳng định Phần Lan, Thụy Điển có thể gia nhập khối nhanh

Thanh Hà |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, Phần Lan và Thụy Điển sẽ được chào đón nếu quyết định gia nhập tổ chức quân sự 30 quốc gia và có thể trở thành thành viên khá nhanh chóng.

Một nước NATO cam kết ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập

Song Minh |

Croatia - quốc gia thành viên NATO - cam kết ngăn chặn việc ứng cử của Phần Lan và Thụy Điển.

Phần Lan, Thụy Điển chọn được thời điểm xin gia nhập NATO

Thanh Hà |

Phần Lan và Thụy Điển sẽ cùng bày tỏ mong muốn gia nhập NATO vào tháng 5, tờ Iltalehti ở Phần Lan và Expressen ở Thụy Điển đưa tin ngày 25.4.