Tổng thống Phần Lan sẽ điện đàm với ông Putin sau quyết định gia nhập NATO

Thanh Hà |

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết sẽ điện đàm với  nhà lãnh đạo Nga sau quyết định gia nhập NATO.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto được cho là có kế hoạch gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình an ninh thay đổi trong khu vực khi các nhà lãnh đạo ở Helsinki quyết định gia nhập NATO.

Ông Niinisto bình luận về kế hoạch liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TT của Thụy Điển vào 13.5, một ngày sau khi ông tuyên bố Phần Lan “phải nộp đơn xin gia nhập NATO ngay lập tức”.

Điện Kremlin nói rằng, việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một mối đe dọa với Nga và việc mở rộng về phía đông của khối quân sự do Mỹ đứng đầu đang ảnh hưởng tới an ninh trong khu vực.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: AFP
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: AFP

"Tôi sẽ gọi cho ông ấy và nói rằng tình hình đã thay đổi, như cả hai chúng tôi đều biết" - Tổng thống Niinisto nói về nỗ lực thảo luận vấn đề này với Tổng thống Putin.

Phần Lan có chung đường biên giới trên bộ dài 1.340 km với Nga. Trước đại dịch COVID-19, Tổng thống Niinisto và Tổng thống Putin thường gặp mặt nhau 2 lần một năm. Nhà lãnh đạo Phần Lan đã tới Mátxcơva để gặp ông Putin vào tháng 10 năm ngoái và 2 bên đã điện đàm vào tháng Ba, 2 tuần sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina. 

Phần Lan duy trì thái độ trung lập quân sự kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 và người dân Phần Lan từng phản đối việc gia nhập NATO. Tuy nhiên, lập trường của công chúng với việc gia nhập NATO đã thay đổi đáng kể sau khi các lực lượng Nga tiến vào Ukraina ngày 24.2.

Một cuộc thăm dò của hãng truyền thông YLE nhận thấy, 62% người Phần Lan ủng hộ tư cách thành viên NATO, con số được xem là cao kỷ lục. Thụy Điển, quốc gia có lịch sử trung lập về quân sự từ hơn 2 thế kỷ trước, cũng đang xem xét gia nhập liên minh.

Tổng thống Phần Lan Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Magdelana Andersson đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng 13.5, vài ngày sau khi 2 nhà lãnh đạo Bắc Âu gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson.

“Tôi đã xem xét các bước tiếp theo của Phần Lan để trở thành thành viên NATO. Phần Lan vô cùng trân trọng mọi sự hỗ trợ cần thiết từ Mỹ” - Tổng thống Niinisto thông tin sau điện đàm với Tổng thống Joe Biden.

NATO có thêm 14 thành viên mới kể từ năm 1999 và Ukraina và một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác là Gruzia cũng đã xin gia nhập khối.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phần Lan, Thụy Điển gia nhập đưa Baltic "thành biển của NATO"

Hải Anh |

Latvia ủng hộ kế hoạch gia nhập liên minh NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Thành viên quan trọng của NATO phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập

Hải Anh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 13.5 rằng Ankara phản đối khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Toàn cảnh Phần Lan xin gia nhập NATO và phản ứng của Nga

Song Minh |

Việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga, nước đã cảnh báo nhiều lần về việc mở rộng NATO về phía Đông.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phần Lan, Thụy Điển gia nhập đưa Baltic "thành biển của NATO"

Hải Anh |

Latvia ủng hộ kế hoạch gia nhập liên minh NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Thành viên quan trọng của NATO phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập

Hải Anh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 13.5 rằng Ankara phản đối khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Toàn cảnh Phần Lan xin gia nhập NATO và phản ứng của Nga

Song Minh |

Việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga, nước đã cảnh báo nhiều lần về việc mở rộng NATO về phía Đông.