Năm thống đốc Nga từ chức trong một ngày

Khánh Minh |

Năm thống đốc Nga tuyên bố từ chức hôm 10.5.

Theo RT, tất cả 5 thống đốc này sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay, trước cuộc bầu cử khu vực dự kiến ​​vào ngày 11.9.

Hai trong số các thống đốc - Sergey Zhvachkin của tỉnh Oblast Siberia Tomsk và Valery Radaev của tỉnh Saratov Oblast ở vùng liên bang Volga - đã phục vụ trong hai nhiệm kỳ liên tiếp và đã đảm nhiệm các chức vụ trong một thập kỷ kể từ năm 2012. Mặc dù Nga đã thông qua luật cho phép các thống đốc phục vụ hơn hai nhiệm kỳ liên tiếp vào năm 2021, cả hai đều cho biết sẽ không tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa tại cuộc bầu cử sắp tới.

Thống đốc tỉnh Kirov Oblast - một khu vực khác ở vùng liên bang Volga - ông Igor Vasilyev, người đảm nhiệm chức vụ từ năm 2016, cho biết đã đề nghị Tổng thống Vladimir Putin miễn nhiệm vì ông có kế hoạch làm việc ở “cấp liên bang”. Thống đốc Vasilyev trước đây từng làm việc với Cơ quan Đăng ký Nhà nước Nga - cơ quan liên bang giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai và bất động sản.

Hai thống đốc sắp mãn nhiệm khác là Nikolay Lyubimov của tỉnh Ryazan Oblast ở miền trung nước Nga và Alexander Evstifeev, người đứng đầu Cộng hòa Mari El - một khu tự trị của người Mari bản địa. Cả hai đều từng là thống đốc từ năm 2017. Ông Evstifeev trước đó cũng từng là thẩm phán Tòa án Thương mại khu vực Mátxcơva. Cả hai đều không công khai lý do từ chức.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm quyền thống đốc cho cả năm khu vực. Hai trong số này - Vladimir Mazur (Tomsk Oblast) và Alexander Sokolov (Kirov Oblast) - trước đây đã làm việc với chính quyền tổng thống. Ông Pavel Malkov, người sắp tiếp quản Ryazan Oblast từ ông Lyubimov, trước đây là người đứng đầu cơ quan thống kê nhà nước Nga (Rosstat), cơ quan chịu trách nhiệm điều tra dân số quốc gia vào năm 2021.

Trong Saratov Oblast, ông Radaev sẽ được thay thế bởi cấp phó là Roman Busargin. Cộng hòa Mari El sẽ nằm dưới sự lãnh đạo tạm thời của ông Yury Zaitsev, người đứng đầu chính phủ cũ của nước cộng hòa Kalmykia thuộc Nga. Tất cả thống đốc tạm quyền sẽ có cơ hội ứng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 9 ở các khu vực tương ứng.

Mặc dù việc từ chức hàng loạt đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông ở Nga, song các nhà phân tích chính trị Nga không coi đây là một sự kiện bất thường.

“Không có gì mới mẻ” - Aleksey Markin, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính trị, nói với hãng thông tấn Interfax. Ông Markin cho hay, trước đây, các thống đốc cũng đôi khi tuyên bố từ chức trước cuộc bầu cử nếu họ cảm thấy sự tín nhiệm của người dân đối với họ đang sụt giảm. Khi chỉ một thống đốc từ chức thì mọi người ít chú ý, theo ông Markin.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trừng phạt Nga khiến hàng loạt nước lao đao

Khánh Minh |

Việc trừng phạt Nga, cụ thể là nhằm vào lĩnh vực dầu khí, có thể làm tiêu tan sự phục hồi hậu COVID-19 ở hàng loạt nước.

Tổng thống Nga Putin tiếp tục trừng phạt “các nước không thân thiện"

Song Minh |

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin, chủ nợ từ “các quốc gia không thân thiện” chỉ có quyền tiếp cận lợi nhuận hạn chế tại các công ty Nga.

Cựu Thống đốc Nga ấn tượng về thành tích chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Bảo Châu |

Bí thư thứ nhất Đảng bộ Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) tỉnh Irkutsk đã bày tỏ ấn tượng với thành tích phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Giá cá giảm, giá nhiên liệu tăng nhưng ngư dân không bỏ biển

Hoài Luân |

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân Phú Yên lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới, với kỳ vọng mang về nhiều thành quả, sản lượng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc tại 3 trung tâm đăng kiểm

Văn Trực |

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Trừng phạt Nga khiến hàng loạt nước lao đao

Khánh Minh |

Việc trừng phạt Nga, cụ thể là nhằm vào lĩnh vực dầu khí, có thể làm tiêu tan sự phục hồi hậu COVID-19 ở hàng loạt nước.

Tổng thống Nga Putin tiếp tục trừng phạt “các nước không thân thiện"

Song Minh |

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin, chủ nợ từ “các quốc gia không thân thiện” chỉ có quyền tiếp cận lợi nhuận hạn chế tại các công ty Nga.

Cựu Thống đốc Nga ấn tượng về thành tích chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Bảo Châu |

Bí thư thứ nhất Đảng bộ Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) tỉnh Irkutsk đã bày tỏ ấn tượng với thành tích phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam.