Nga rút khỏi Kharkiv, tập trung tấn công miền Đông Ukraina

Song Minh |

Kiev cho biết quân đội Nga đang rút khỏi Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina, và tập trung giành trung tâm công nghiệp ở miền Đông Ukraina.

AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho hay Ukraina đang “bước vào một giai đoạn mới, lâu dài của cuộc chiến”. Các lực lượng Nga đang rút khỏi thành phố Kharkiv ở phía Đông Bắc và tập trung vào việc canh gác các tuyến đường tiếp tế, đồng thời tiến hành các cuộc không kích, tấn công bằng súng cối, pháo binh vào tỉnh Donetsk ở phía Đông nhằm “làm tiêu hao lực lượng Ukraina và phá hủy các công sự”.

Sau khi không chiếm được thủ đô Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển trọng tâm sang Donbass ở miền Đông, nơi lực lượng Ukraina đã chiến đấu với phe ly khai kể từ năm 2014.

Cuộc tấn công nhằm mục đích bao vây các đội quân có kinh nghiệm nhất và được trang bị tốt nhất của Ukraina, lực lượng được triển khai ở phía Đông và kiểm soát một phần của Donbass.

Nga đã chiếm được một số làng và thị trấn ở Donbass, bao gồm cả Rubizhne, nơi có dân số khoảng 55.000 người trước chiến sự.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của Ukraina cũng đã đạt được tiến bộ ở phía Đông, chiếm lại sáu thị trấn hoặc làng mạc trong ngày qua. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 14.5, ông Zelensky nói "tình hình ở Donbass vẫn còn rất khó khăn" và quân đội Nga "vẫn đang cố gắng giành chiến thắng”.

Kharkiv, gần biên giới Nga và chỉ cách thành phố Belgorod của Nga 80 km về phía Tây Nam, đã trải qua nhiều tuần pháo kích dữ dội. Thành phố Kharkiv, với dân số 1,4 triệu người chủ yếu nói tiếng Nga, là một mục tiêu quân sự quan trọng trước đó trong cuộc chiến, khi Mátxcơva hy vọng chiếm và giữ các thành phố lớn.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington D.C, cho biết “dường như Ukraina đã giành chiến thắng trong trận Kharkiv”. “Các lực lượng Ukraina đã ngăn không cho quân đội Nga bao vây, chưa nói đến việc chiếm giữ Kharkiv, và sau đó trục xuất họ ra khỏi thành phố, giống như những gì họ đã làm đối với các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm Kiev” - theo thông tin của viện.

Thống đốc khu vực Oleh Sinegubov cho biết trên Telegram rằng không có cuộc tấn công pháo kích nào vào Kharkiv trong ngày qua. Ông nói thêm, Ukraina đã phát động phản công gần Izyum, thành phố cách Kharkiv 125 km về phía Nam mà Nga đã chiếm giữ kể từ ít nhất đầu tháng 4.

Trong khi đó, Oleh Zhdanov, nhà phân tích quân sự độc lập của Ukraina, cho hay giao tranh diễn ra ác liệt trên sông Siversky Donets gần thành phố Severodonetsk, nơi Ukraina đã tiến hành các cuộc phản công nhưng không ngăn được bước tiến của Nga. “Số phận của một phần lớn quân đội Ukraina đang được quyết định - có khoảng 40.000 binh sĩ Ukraina” - ông Zhdanov nói.

Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã bị tổn thất nặng nề trong một cuộc tấn công của Ukraina phá hủy cây cầu phao mà phía Nga đang sử dụng để qua sông ở thị trấn Bilohorivka, theo giới chức Ukraina và Anh.

Trong các diễn biến khác, lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đối mặt với các cuộc tấn công liên tục vào thành trì kháng chiến cuối cùng của thành phố. Phó Thủ tướng Ukraina Iryna Vereshchuk cho biết các nhà chức trách đang đàm phán về việc sơ tán 60 binh sĩ bị thương nặng, nhưng Nga chưa đồng ý sơ tán tất cả các chiến binh bị thương tại nhà máy thép, với số lượng lên tới hàng trăm người.

Cố vấn của Thị trưởng Mariupol Petro Andryushenko viết trên Telegram rằng một đoàn xe từ 500 đến 1.000 chiếc chở dân thường từ thành phố được phép đi vào lãnh thổ do Ukraina kiểm soát và hướng đến Zaporizhzhia, thành phố lớn đầu tiên ngoài chiến tuyến.

Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Anna Kuznetsova đã đến thăm Kherson, khu vực giáp với Biển Đen đã bị Nga chiếm giữ từ những ngày đầu chiến dịch. Nga đã thành lập một chính quyền khu vực thân Mátxcơva ở Kherson. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, người dân tỉnh Kherson sẽ quyết định có muốn sáp nhập Nga hay không.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ điện đàm giữa Tổng thống Nga - Phần Lan về NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Tổng thống Sauli Niinisto rằng việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương.

Doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga tăng đột biến

Khánh Minh |

Nga kiếm được khoảng 20 tỉ USD mỗi tháng từ xuất khẩu dầu thô trong năm nay.

Người dân phương Tây nghĩ gì về cuộc xung đột Nga-Ukraina?

Khánh Minh |

Bất kể các nhà lãnh đạo phương Tây có can dự cuộc xung đột Nga-Ukraina hay không, thì công dân những nước này không coi chiến sự Ukraina là điều quan tâm hàng đầu.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Hé lộ điện đàm giữa Tổng thống Nga - Phần Lan về NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Tổng thống Sauli Niinisto rằng việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương.

Doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga tăng đột biến

Khánh Minh |

Nga kiếm được khoảng 20 tỉ USD mỗi tháng từ xuất khẩu dầu thô trong năm nay.

Người dân phương Tây nghĩ gì về cuộc xung đột Nga-Ukraina?

Khánh Minh |

Bất kể các nhà lãnh đạo phương Tây có can dự cuộc xung đột Nga-Ukraina hay không, thì công dân những nước này không coi chiến sự Ukraina là điều quan tâm hàng đầu.