TPHCM ưu tiên giao hàng tận nơi sau khi 2/3 chợ đầu mối lớn đóng cửa

NGỌC LÊ |

Hiện nay, 2 trên 3 chợ đầu mối lớn ở TPHCM đã tạm ngưng hoạt động do liên quan đến nhiều ca COVID-19. Do đó, hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho các khách hàng được TPHCM ưu tiên.

TPHCM có 3 chợ đầu mối nông sản lớn bao gồm: Chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Thủ Đức. Vào ngày 28.6, chợ đầu mối Hóc Môn tạm ngưng hoạt động, chợ đầu mối Bình Điền trở thành nơi tập kết, phân phối thịt heo chính của TPHCM với khoảng 160-175 tấn/ngày.

Tuy nhiên, từ 8h sáng 6.7, chợ đầu mối Bình Điền cũng dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh.

Tiểu thương chợ Đầu mối Bình Điền dọn hàng hoá sau khi có thông báo tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Thanh Vũ
Tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền dọn hàng hoá sau khi có thông báo tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Thanh Vũ

Ông Phan Thành Tân - Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền - cho biết, để chủ động trong hoạt động kinh doanh, thương nhân có thể thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng theo phương thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho các khách hàng nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Nhằm kịp thời ứng phó với sự việc này, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền phối hợp với Sở Công Thương TPHCM và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức kết nối với các thương nhân, nhà cung cấp đang hoạt động tại chợ để cung ứng trực tiếp hàng hóa từ vùng nguyên liệu tới những khu vực có nhu cầu như các chợ truyền thống, khu công nghiệp, khu cách ly…

Riêng đối với hệ thống bán lẻ Satra gồm 3 siêu thị Satramart, siêu thị Sài Gòn, siêu thị Phạm Hùng, siêu thị Củ Chi và chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, chợ Bình Điền vẫn đảm bảo cung cấp đủ lượng rau củ quả và cá nước ngọt cho toàn hệ thống.

Như vậy, cả TPHCM chỉ còn lại chợ đầu mối Thủ Đức là nguồn cung thực phẩm chính. Hiện nay, các mặt hàng rau, củ quả về chợ đầu mối Thủ Đức dao động từ 3.300-3.500 tấn/ngày.

Theo số liệu của Sở Công thương TPHCM, tính đến 18h ngày 2.7, TPHCM có 105 chợ tạm ngưng hoạt động (trong đó có 104/234 chợ truyền thống); 57 siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa.

Cùng ngày, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM - ký văn bản gửi đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tới chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền ở Quận 8.

Để hoạt động lưu thông hàng hóa từ các tỉnh, thành phố đến chợ Bình Điền được thông suốt, không ùn ứ, Sở Công Thương TPHCM đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành thông tin đến tiểu thương trên địa bàn.

Thương nhân các tỉnh chủ động trao đổi, thống nhất với đối tác tại chợ Bình Điền về hình thức vận chuyển, phương thức giao, nhận hàng hóa phù hợp, ưu tiên hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho các khách hàng không tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương chen chân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở chợ đầu mối Bình Điền

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Ngày 5.7, các tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Rất đông các tiểu thương đã tập trung tại đây để được lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đảm bảo giãn cách phòng chống dịch.

Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa, tiểu thương ùa ra Quốc lộ 22 lập chợ tự phát

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19, hàng trăm tiểu thương đã di dời và tự lập một chợ đêm tự phát nằm dọc theo Quốc lộ 22 gây cản trở giao thông, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Chợ đầu mối Hóc Môn dự kiến hoạt động trước ngày 14.7

Huân Cao |

Sau khi tạm phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch, dự kiến trước ngày 14.7 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) sẽ hoạt động trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiểu thương chen chân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở chợ đầu mối Bình Điền

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Ngày 5.7, các tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Rất đông các tiểu thương đã tập trung tại đây để được lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đảm bảo giãn cách phòng chống dịch.

Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa, tiểu thương ùa ra Quốc lộ 22 lập chợ tự phát

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19, hàng trăm tiểu thương đã di dời và tự lập một chợ đêm tự phát nằm dọc theo Quốc lộ 22 gây cản trở giao thông, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Chợ đầu mối Hóc Môn dự kiến hoạt động trước ngày 14.7

Huân Cao |

Sau khi tạm phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch, dự kiến trước ngày 14.7 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) sẽ hoạt động trở lại.