Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa, tiểu thương ùa ra Quốc lộ 22 lập chợ tự phát

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19, hàng trăm tiểu thương đã di dời và tự lập một chợ đêm tự phát nằm dọc theo Quốc lộ 22 gây cản trở giao thông, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Sau ngày chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hàng trăm tiểu thương đã đưa hàng hóa ra ven Quốc lộ 22 buôn bán, bất chấp lệnh cấm của UBND TPHCM.

Một góc chợ tự phát trên Quốc Lộ 22, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Ghi nhận của Lao Động tại giao lộ Nguyễn Thị Sóc – Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, TPHCM (cách chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn khoảng 100m) trong đêm 30.6, rạng sáng 1.7, hai bên lề đường của Quốc lộ 22 kéo dài khoảng 100m bị hàng trăm tiểu thương chiếm dụng làm chỗ bày bán hàng hóa. Các khu chợ "dã chiến" được người dân nhanh chóng lập ra.

Người dân chiếm dụng lòng đường lập chợ tự phát gay cản trở giao thông.

Các sạp hàng bày bán ở đây chủ yếu là rau, củ, quả... được bày sát nhau, người dân đến mua hàng rất đông. Nhiều thời điểm, lượng người dừng mua đông khiến giao thông qua khu vực khó khăn, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Việc mua bán diễn ra tấp nập nhưng không hề có bóng dáng của cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV, phiên chợ tự phát này chỉ mới hình thành trong những ngày gần đây, những tiểu thương này hầu hết đều là người buôn, bán ở trong chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Tuy nhiên sau ngày chợ tạm thời dừng hoạt động để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì nhiều tiểu thương chuyển hàng hoa ra ngoài, khiến 2 bên đường Quốc lộ 22 trở nên nhộn nhịp kẻ mua người bán vào mỗi đêm. Một số nơi tập trung đông người, không giữ khoảng cách an toàn sẽ là nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Ngay từ đêm thứ 2 (29.6) khi chợ dừng hoạt động, họ đã đưa hàng ra đây bày bán rồi. Từ khoảng 22h là họ bắt đầu bày hàng và kéo dài đến 1, 2h sáng ngày hôm sau”, anh D.P – một người dân sinh sống trên Quốc lộ 22 cho hay.

Video: Tiểu thương lập chợ tự phát sau khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm đóng cửa vì dịch.

Trước đó, ngày 26.6, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (TPHCM) Dương Hồng Thắng đã ký văn bản khẩn về việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn từ 0h ngày 28.6 đến 0h ngày 4.7 để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo UBND huyện Hóc Môn, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã xuất hiện 19 trường hợp mắc COVID-19 và một số ca bệnh có liên quan đến các chợ khác.

Theo Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, chợ có diện tích khuôn viên là 100.000 m2 với 360 sạp. Kinh doanh tại chợ có 265 thương nhân chính và 1.200 tiểu thương tại các điểm kinh doanh. Tổng số thương nhân và lao động phụ việc tại chợ khoảng 5.000 người. Số lượng người đến chợ khoảng 15.000 lượt/ngày đêm.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là 1 trong 3 chợ đầu mối của TPHCM, bên cạnh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền và chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Chợ đầu mối Hóc Môn dự kiến hoạt động trước ngày 14.7

Huân Cao |

Sau khi tạm phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch, dự kiến trước ngày 14.7 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) sẽ hoạt động trở lại.

Chợ Hóc Môn tạm dừng hoạt động, tiểu thương gom hàng hóa rời đi trong đêm

Anh Tú |

Tất cả các hoạt động tập kết, giao thương trực tiếp tại khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn sẽ tạm dừng trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 28.6 đến 0 giờ ngày 4.7 để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM lên phương án dự kiến khi Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa 7 ngày

MINH QUÂN |

Hàng hóa từ các tỉnh, thành, vùng nguyên liệu dự kiến cung ứng cho Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) sẽ được điều chuyển sang Chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chợ đầu mối Hóc Môn dự kiến hoạt động trước ngày 14.7

Huân Cao |

Sau khi tạm phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch, dự kiến trước ngày 14.7 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) sẽ hoạt động trở lại.

Chợ Hóc Môn tạm dừng hoạt động, tiểu thương gom hàng hóa rời đi trong đêm

Anh Tú |

Tất cả các hoạt động tập kết, giao thương trực tiếp tại khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn sẽ tạm dừng trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 28.6 đến 0 giờ ngày 4.7 để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM lên phương án dự kiến khi Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa 7 ngày

MINH QUÂN |

Hàng hóa từ các tỉnh, thành, vùng nguyên liệu dự kiến cung ứng cho Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) sẽ được điều chuyển sang Chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức.