Chợ đầu mối Hóc Môn TPHCM phong tỏa nhiều sạp, lượng hàng vẫn đủ cung cấp

Huân Cao |

Hiện chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) phong tỏa nhiều sạp của tiểu thương để phòng chống dịch. Tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập về chợ vẫn đủ cung cấp cho thị trường và giá cả vẫn giữ ổn định như trước.

Chợ đang hạn chế lượng người mua cá nhân, ưu tiên cho các tiểu thương mua về cung cấp cho chợ lẻ. Ảnh: Huân Cao
Chợ đang hạn chế lượng người mua cá nhân, ưu tiên cho các tiểu thương mua về cung cấp cho chợ lẻ. Ảnh: Huân Cao

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) - cho biết, hiện tại, chợ đang tạm thời phong tỏa 33 sạp trái cây và 3 sạp rau củ quả Đà Lạt vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập về chợ vẫn đảm bảo nguồn cung phân phối sỉ ra toàn thị trường Thành phố và giá cả vẫn giữ ổn định trong thời điểm dịch bệnh diễn ra căng thẳng hiện nay.

"Sản lượng hàng hoá nhập về chợ ngày 26.6 là gần 2.000 tấn. Trong đó: Rau, củ, quả gần 1.200 tấn; trái cây hơn 500 tấn và thịt heo gần 300 tấn. Giá heo hơi tại doanh nghiệp vẫn giữ ổn định từ 57.000-62.500 đồng/kg, giá heo hơi các trại chăn nuôi, hộ dân 60.000 đồng/kg. Giá heo mảnh 82.000-90.000 đồng/kg, thịt đùi 78.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, cốt lết 75.000 đồng/kg, giò 55.000-65.000 đồng/kg, ba rọi 125.000 đồng/kg, giá đầu lòng 50.000 đồng/kg" - ông Dũng cho biết.

Giá thịt heo và các loại rau, củ quả tại chợ vẫn ổn định, không khan hàng và tăng giá. Ảnh: Huân Cao

Lãnh đạo chợ đầu mối Hóc Môn cung cấp thêm thông tin, hiện chợ giảm số lượng người vào mua trên 60%. Chợ ưu tiên cho những tiểu thương mua sỉ về cung cấp cho các chợ lẻ, hạn chế lượng người dân vào mua lẻ theo diện gia đình dùng.

Công tác phòng chống dịch tại chợ vẫn đang được thực hiện nghiêm ngặt nhưng đảm bảo tạo mọi điều kiện cho tiểu thương nhập hàng về. Do vậy, chợ vẫn đảm bảo đủ lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường, không để xảy ra hiện tượng khan hàng và tăng giá trong thời điểm toàn thành phố đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.

Dù đang phong tỏa nhiều sạp hàng, chợ đầu mối vẫn luôn đảm bảo đủ hàng cung cấp cho thị trường. Ảnh: Huân Cao

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tạm dừng hoạt động Chợ đầu mối Hóc Môn trong 7 ngày, từ 0h ngày 28.6

MINH QUÂN |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp trong 7 ngày để phòng dịch sau khi có 19 ca mắc COVID-19 tại chợ này.

TPHCM tìm người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền và chợ Sơn Kỳ

Thanh Chân |

Tối 23.6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), chợ đầu mối Hóc Môn và chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú).

Giá cả hàng hóa tại chợ đầu mối TPHCM dịp Tết Đoan ngọ không tăng

Huân Cao |

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối lớn nhất TPHCM dịp Tết Đoan ngọ tăng so với ngày thường nhưng giá cả vẫn giữ ổn định, không tăng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TPHCM tạm dừng hoạt động Chợ đầu mối Hóc Môn trong 7 ngày, từ 0h ngày 28.6

MINH QUÂN |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp trong 7 ngày để phòng dịch sau khi có 19 ca mắc COVID-19 tại chợ này.

TPHCM tìm người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền và chợ Sơn Kỳ

Thanh Chân |

Tối 23.6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), chợ đầu mối Hóc Môn và chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú).

Giá cả hàng hóa tại chợ đầu mối TPHCM dịp Tết Đoan ngọ không tăng

Huân Cao |

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối lớn nhất TPHCM dịp Tết Đoan ngọ tăng so với ngày thường nhưng giá cả vẫn giữ ổn định, không tăng.