Tuyển Thái Lan cử đội B dự AFF Cup 2020: Cơ hội cho tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan gần như chắc chắn không cử đội 1 dự AFF Cup 2020.

Thông tin tuyển Thái Lan sẽ không dự AFF Cup 2020 bằng đội hình mạnh nhất là có sơ sở khi đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang xác nhận.

Sau cuộc họp với lãnh đạo các đội bóng ở Thai League hôm 14.4, ông Somyot Poompanmuang cho biết Thái Lan sẽ cử đội hình B hoặc đội U23 dự AFF Cup 2020. Nguyên nhân bởi các cầu thủ trụ cột bận thi đấu cho câu lạc bộ trong thời gian AFF Cup 2020 diễn ra.

Theo quyết định mới nhất từ FAT, Thai League 1 và 2 diễn ra từ tháng 9.2020 đến tháng 5.2021. Với quyết định này, chắc chắn các câu lạc bộ Thái Lan sẽ không nhả quân cho đội tuyển quốc gia trong hơn 1 tháng diễn ra AFF Cup.

FAT dĩ nhiên không thể rút lui khỏi giải đấu số 1 khu vực. Việc cử đội B hoặc đội U23 do huấn luyện viên Akira Nishino dẫn dắt là giải pháp toàn vẹn hơn cả.

Tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino gây rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.
Tuyển Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Nishino gây rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.

Thái Lan vẫn được xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của thầy trò ông Park Hang-seo. 2 trận gặp nhau tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đều gặp may mắn khi cầm hòa Thái Lan 0-0. Sự có mặt của huấn luyện viên Akira Nishino đã thổi luồng sinh khí mới, giúp Thái Lan dần lấy lại vị thế trong khu vực.

Trong trường hợp người Thái không cử đội 1, đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam sẽ là Malaysia. Thầy trò ông Tan Cheng Hoe đã thua Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018 và 2 năm qua xác định Việt Nam là đối thủ. Người Mã đang có kế hoạch nhập tịch thêm một loạt cầu thủ để tăng cường sức mạnh, kịp cho 3 trận cuối ở vòng loại World Cup 2022.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Những phát ngôn "phũ" của thầy ngoại về bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Các huấn luyện viên, chuyên gia ngoại đến Việt Nam làm việc đều có những nhận xét khá "thô mà thật" về V.League và thực trạng bóng đá Việt.

Đặng Văn Lâm nghỉ thi đấu đến tháng 9, giảm 50% lương

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Đặng Văn Lâm phải chờ đến tháng 9 mới tiếp tục thi đấu cho Muangthong United. Ngoài ra, mức lương của anh có thể bị giảm đến 50%.

Lương cao, đòi hỏi nhiều là lý do ngăn cầu thủ Việt Nam qua giải Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên B.Sathianathan của Selangor đã lý giải việc nhiều đội bóng của Malaysia không thích dùng cầu thủ Việt Nam, Thái Lan…

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Những phát ngôn "phũ" của thầy ngoại về bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Các huấn luyện viên, chuyên gia ngoại đến Việt Nam làm việc đều có những nhận xét khá "thô mà thật" về V.League và thực trạng bóng đá Việt.

Đặng Văn Lâm nghỉ thi đấu đến tháng 9, giảm 50% lương

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Đặng Văn Lâm phải chờ đến tháng 9 mới tiếp tục thi đấu cho Muangthong United. Ngoài ra, mức lương của anh có thể bị giảm đến 50%.

Lương cao, đòi hỏi nhiều là lý do ngăn cầu thủ Việt Nam qua giải Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên B.Sathianathan của Selangor đã lý giải việc nhiều đội bóng của Malaysia không thích dùng cầu thủ Việt Nam, Thái Lan…