Vì sao Thái Lan bỏ AFF Cup 2020 không phải chuyện "nói cho vui"?

NGUYỄN ĐĂNG |

Thai League tạo ra doanh thu hơn chừng 90 triệu USD, ảnh hưởng sống còn đến các câu lạc bộ và vì lẽ đó, tuyển Thái Lan bỏ AFF Cup 2020 là chuyện dễ hiểu.

Hôm 6.4, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang đã cho biết khả năng đội tuyển Thái Lan sẽ không tham dự AFF Cup 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 23.11 đến 31.12.

Điều này càng được chứng minh khi FAT và công ty tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Thái Lan đưa ra 4 phương án tổ chức Thai League 2020, sau khi trở lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phương án 1, Thai League diễn ra từ ngày 30.5, kết thúc ngày 21.11; Phương án 2, các đội trở lại thi đấu ngày 2.6, kết thúc ngày 13.12; Phương án 3, Thai League thi đấu tiếp từ ngày 1.7, kết thúc hôm 20.12; Và phương án 4, Thai League tiếp tục ngày 1.8 đến 20.12.

4 phương án này sẽ được trình bày với các câu lạc bộ trong cuộc họp hôm 14.4 để biểu quyết thông qua. Phương án đầu tiên có thể giúp tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2020, nhưng rất khó thực hiện, bởi dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát.

Thai League có khả năng tạo ra doanh thu hơn 90 triệu USD, là nguồn để nuôi sống các đội bóng và FAT. Ảnh: Bangkok Post.
Thai League có khả năng tạo ra doanh thu hơn 90 triệu USD, là nguồn để nuôi sống các đội bóng và FAT. Ảnh: Bangkok Post

3 phương án còn lại, thời gian trùng với AFF Cup 2020 và FAT đã nhấn mạnh: “Xem xét cách bỏ các giải đấu có lịch trùng, chẳng hạn như AFF Cup 2020”. Đi cùng với đó, Thái Lan còn tính bỏ luôn Cúp Quốc gia, Cúp Liên đoàn và tổ chức các trận đấu liên tục, cả giữa tuần…

Hoàn thành giải đấu quốc nội là ưu tiên số 1 của Thái Lan. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi nó là nguồn sống của các câu lạc bộ, cũng như FAT. Theo thống kê, doanh thu của Thai League đã tăng từ 1,9 tỉ baht năm 2014 lên con số 3 tỉ baht năm 2018 (hơn 2.100 tỉ đồng).

Dù kiếm tiền khủng như thế, các đội bóng ở Thai League vẫn thua lỗ 194 triệu baht (hơn 150 tỉ đồng) năm 2018. Theo Siam Sports, nếu Thai League 2020 không thể diễn ra thời gian tới, các đội bóng cùng FAT sẽ mất đứt 1 tỉ baht (chừng 30 triệu USD). Đây là số tiền lớn để FAT, cũng như các đội bóng cần để duy trì hoạt động. Việc FAT nhanh chóng giảm lương 50% cho hơn 100 nhân viên và nhận gói hỗ trợ tài chính 800.000 USD từ AFC cho thấy doanh thu từ Thai League ảnh hưởng lớn như thế nào đến họ.

Rõ ràng, nguy cơ phá sản của các đội bóng, tình cảnh kiệt quệ tài chính của FAT quan trọng hơn AFF Cup 2020, giải đấu mang tên của một doanh nghiệp và tổ chức dài lê thê, không thuộc hệ thống của FIFA.

Tuyển Thái Lan đã 5 lần vô địch AFF Cup và U23 Thái Lan nhiều năm thống trị SEA Games, thế nên các danh hiệu trong khu vực không còn được người Thái quá coi trọng, tìm cách phấn đấu. Họ muốn dành sự ưu tiên cho vòng loại World Cup 2022, nơi các lượt trận còn lại diễn ra vào tháng 10 và 11, bên cạnh giải chuyên nghiệp Thai League tác động trực tiếp tới cả nền bóng đá.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy Park và trợ lý hướng dẫn các tuyển thủ Việt Nam các bài tập online

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý thể lực Park Sung-gyun chia sẻ các bài tập tại nhà cho các cầu thủ Việt Nam.

Mourinho nhận sai khi vi phạm quy định cách ly mùa dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jose Mourinho đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi cùng một số cầu thủ Tottenham tập thể dục ở công viên, vi phạm quy định cách ly xã hội của Chính phủ Anh.

Khi V.League không là nền tảng cho Đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Chất lượng của giải quốc nội quyết định sức mạnh của một đội tuyển quốc gia. Thế nhưng sau 20 năm lên chuyên nghiệp, V.League vẫn chưa thực hiện đúng sứ mệnh của mình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thầy Park và trợ lý hướng dẫn các tuyển thủ Việt Nam các bài tập online

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý thể lực Park Sung-gyun chia sẻ các bài tập tại nhà cho các cầu thủ Việt Nam.

Mourinho nhận sai khi vi phạm quy định cách ly mùa dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jose Mourinho đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi cùng một số cầu thủ Tottenham tập thể dục ở công viên, vi phạm quy định cách ly xã hội của Chính phủ Anh.

Khi V.League không là nền tảng cho Đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Chất lượng của giải quốc nội quyết định sức mạnh của một đội tuyển quốc gia. Thế nhưng sau 20 năm lên chuyên nghiệp, V.League vẫn chưa thực hiện đúng sứ mệnh của mình.