Lương cao, đòi hỏi nhiều là lý do ngăn cầu thủ Việt Nam qua giải Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên B.Sathianathan của Selangor đã lý giải việc nhiều đội bóng của Malaysia không thích dùng cầu thủ Việt Nam, Thái Lan…

Giải chuyên nghiệp Malaysia - Malaysia Super League vẫn nói không với cầu thủ Việt Nam ở mùa giải năm nay. Cũng không có cầu thủ Thái Lan nào thi đấu ở đây với tư cách ngoại binh. Thay vào đó, các đội bóng Malaysia rất chuộng dùng cầu thủ đến từ Singapore, với tổng cộng 5 người đang thi đấu.

“Hiệu suất và các đòi hỏi của cầu thủ Singapore rất hợp với các đội bóng Malaysia. Trong khi đó, cầu thủ Việt Nam, Myanmar hay Thái Lan muốn mức lương rất cao so với những những đồng nghiệp Singapore, bên cạnh những đòi hỏi khác. Trên hết, văn hóa và ngôn ngữ của họ khác xa chúng tôi nên cũng không muốn sang đây chơi bóng”, huấn luyện viên B.Sathianathan chia sẻ trên Bernama.

5 cầu thủ Singapore đang thi đấu tại Malaysia đều là tuyển thủ quốc gia gồm Hariss Harun, Khairul Amri, Shakir Hamza Safuan Baharudin và Faris Ramli. Ngoài mức lương vừa phải, ngoại binh đến từ Singapore còn được đánh giá cao về tính kỷ luật, sự hòa đồng và khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với truyền thông, người hâm mộ.

Tiền đạo Marko Simic, từng khoác áo Bình Dương, Long An, Đồng Tháp trước khi sang Malaysia rồi Indonesia thi đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Tiền đạo Marko Simic, từng khoác áo Bình Dương, Long An, Đồng Tháp trước khi sang Malaysia rồi Indonesia thi đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Đầu năm 2018, tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội đã cân nhắc đầu quân cho Kedah FC. Tại đội bóng Malaysia, mức lương mà chân sút sinh năm 1991 này được đề nghị lên đến 10.000 USD.  Tuy nhiên, khác biệt so với các đội bóng Việt Nam là lương cao nhưng Malaysia không có chế độ "lót tay" khi ký hợp đồng. Sau khi cân nhắc rất nhiều yếu tố, Văn Quyết đã quyết định ở lại cống hiến cho đội bóng Thủ đô.

Không chuộng cầu thủ Việt Nam, tuy nhiên các đội Malaysia lại rất thích dùng những ngoại binh từng thi đấu tại V.League, sẵn sàng trả mức lương rất cao.

Chẳng hạn như trường hợp của chân sút người Nigieria Dickson Nwakaeme đang khoác áo đội Pahang. Tiền đạo này từng khoác áo Sông Lam Nghệ An ở V.League 2012 với mức lương chừng 5.000 USD/tháng. Tuy nhiên, khi sang khoác áo Pahang năm 2014, anh nhận lương hàng tháng lên đến 160.000 ringgit (chừng 36.000 USD/tháng). Theo thống kê của News Straits Times, năm 2015 Dickson chính là ngoại binh nhận lương cao thứ nhì tại Malaysia khi đó.

Chân sút người Nigieria hiện vẫn khoác áo Pahang, sau một thời gian sang Pháp thi đấu. Anh không phải là cầu thủ từng đá V.League duy nhất “kiếm cơm” tại Malaysia mà còn có Dominique Da Sylva (cựu tiền đạo TP.HCM, Sài Gòn), Kim Bong-jin (cựu cầu thủ HAGL), Sunday Akani (cựu tiền đạo Cần Thơ, Long An)...

Nhà môi giới Nguyễn Minh Châu, người đưa Dickson qua Malaysia lý giải: “V.League giống như một trạm trung chuyển cầu thủ ngoại. Khi chưa có tên tuổi, họ sang Việt Nam thi đấu để khẳng định tên tuổi. Lúc chuyên môn và năng lực được thể hiện, họ có xu hướng sang Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Ngoài việc nhận lương cao, các đội bóng Malaysia còn có xe riêng, nhà và đặc biệt hỗ trợ cho gia đình cầu thủ nên họ rất thích đến đây”.

Ông Châu lý giải thêm, sở dĩ Malaysia trả lương cao cho cầu thủ ngoại, bởi các đội ở đây không có khái niệm "lót tay” như V.League.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nối gót Liverpool, Tottenham quyết định chính sách dựa hơi chính phủ

HOÀI MINH |

Như Liverpool, Tottenham thông báo không trả lương cho nhân viên bằng tiền trợ cấp chính phủ trong thời gian dịch COVID-19.

Tin thể thao 24h: "Hung thần" của tuyển Việt Nam trở lại đội hình Malaysia?

Bảo Bình (T/H) |

"Hung thần" của tuyển Việt Nam trở lại đội hình Malaysia?; ACC 2020 bị hoãn vì dịch COVID-19; "Ronaldo Trung Quốc" được đội bóng ở La Liga gia hạn hợp đồng; Messi khiến Rio Ferdinand phải "xấu hổ"... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 13.4.

Mesut Ozil tiết lộ từng từ chối gia nhập Barca vì Pep Guardiola

HOÀI MINH |

Tiền vệ Mesut Ozil từng từ chối lời đề nghị của Barca vì cảm thấy Pep Guardiola không thực sự muốn có anh.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Nối gót Liverpool, Tottenham quyết định chính sách dựa hơi chính phủ

HOÀI MINH |

Như Liverpool, Tottenham thông báo không trả lương cho nhân viên bằng tiền trợ cấp chính phủ trong thời gian dịch COVID-19.

Tin thể thao 24h: "Hung thần" của tuyển Việt Nam trở lại đội hình Malaysia?

Bảo Bình (T/H) |

"Hung thần" của tuyển Việt Nam trở lại đội hình Malaysia?; ACC 2020 bị hoãn vì dịch COVID-19; "Ronaldo Trung Quốc" được đội bóng ở La Liga gia hạn hợp đồng; Messi khiến Rio Ferdinand phải "xấu hổ"... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 13.4.

Mesut Ozil tiết lộ từng từ chối gia nhập Barca vì Pep Guardiola

HOÀI MINH |

Tiền vệ Mesut Ozil từng từ chối lời đề nghị của Barca vì cảm thấy Pep Guardiola không thực sự muốn có anh.