Đặng Văn Lâm nghỉ thi đấu đến tháng 9, giảm 50% lương

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Đặng Văn Lâm phải chờ đến tháng 9 mới tiếp tục thi đấu cho Muangthong United. Ngoài ra, mức lương của anh có thể bị giảm đến 50%.

“Nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt, các giải đấu sẽ trở lại vào tháng 9 tới và kết thúc vào tháng 5.2021”, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang cho biết trên Bangkok Post.

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết phương án tổ chức Thai League 2020, đến tháng 9 mới lăn bóng trở lại. Với quyết định này, thủ môn Văn Lâm sẽ ngồi chơi thêm gần 5 tháng nữa. Anh cùng Muangthong United mới thi đấu 4 trận tại Thai League 2020 trước khi tạm nghỉ vì dịch COVID-19.

Dù đưa ra hàng loạt phương án thi đấu lại sớm hơn nhưng FAT cũng như các các câu lạc bộ đã thống nhất tổ chức vào tháng 9, kết thúc vào tháng 5.2021, mô hình giống các giải bên Châu Âu.

Ngoài ra, FAT cũng bật đèn xanh cho phép các đội ở Thai League 1 và Thai League 2 được phép giảm 50% lương của cầu thủ. FAT sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để tránh các rắc rối pháp lý khi cầu thủ bị ảnh hưởng từ quyết định này.

Văn Lâm là thủ môn số 1 của Muangthong United nhưng đội bóng để ngỏ khả năng bán anh nếu được giá. Ảnh: Muangthong United.
Văn Lâm là thủ môn số 1 của Muangthong United nhưng đội bóng để ngỏ khả năng bán anh nếu được giá. Ảnh: Muangthong United.

Muangthong United tuyên bố không giảm lương của cầu thủ nhưng với quyết định mới từ FAT và được Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) chấp thuận, đội bóng "đại gia" này sẽ phải hạ lương cầu thủ, cho nhân viên nghỉ để cân đối thu chi.

Phía FAT nhấn mạnh không chắc sẽ có tiền để hỗ trợ cho các câu lạc. Tháng 7 tới, FAT sẽ nhận khoản tiền bản quyền truyền hình từ TrueV Vision nhưng chưa biết sẽ nhận bao nhiêu.

Thai League 1 tạo ra doanh thu chừng 90 triệu USD/năm. Tuy nhiên, với việc mùa giải 2020 bị đình lại đến hơn 5 tháng và tổ chức vắt qua năm sau, chắc chắn nguồn thu của FAT cũng như các đội sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lương cao, đòi hỏi nhiều là lý do ngăn cầu thủ Việt Nam qua giải Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên B.Sathianathan của Selangor đã lý giải việc nhiều đội bóng của Malaysia không thích dùng cầu thủ Việt Nam, Thái Lan…

Huấn luyện viên Steve Darby cảnh báo về nạn dàn xếp tỉ số sau dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Steve Darby nhận định vấn nạn dàn xếp tỉ số rất dễ xảy ra, khi bóng đá trở lại hoạt động bình thường sau dịch COVID-19.

Vì sao Duy Mạnh xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Miura?

HOÀI ĐAN |

Lê Công Vinh là học trò cưng, thế nhưng Đỗ Duy Mạnh mới là cái tên xuất sắc nhất ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lương cao, đòi hỏi nhiều là lý do ngăn cầu thủ Việt Nam qua giải Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên B.Sathianathan của Selangor đã lý giải việc nhiều đội bóng của Malaysia không thích dùng cầu thủ Việt Nam, Thái Lan…

Huấn luyện viên Steve Darby cảnh báo về nạn dàn xếp tỉ số sau dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Steve Darby nhận định vấn nạn dàn xếp tỉ số rất dễ xảy ra, khi bóng đá trở lại hoạt động bình thường sau dịch COVID-19.

Vì sao Duy Mạnh xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Miura?

HOÀI ĐAN |

Lê Công Vinh là học trò cưng, thế nhưng Đỗ Duy Mạnh mới là cái tên xuất sắc nhất ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura.