Những phát ngôn "phũ" của thầy ngoại về bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Các huấn luyện viên, chuyên gia ngoại đến Việt Nam làm việc đều có những nhận xét khá "thô mà thật" về V.League và thực trạng bóng đá Việt.

Alfred Riedl: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc"

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Alfred Riedl là người có quãng thời gian gắn bó lâu nhất với các đội tuyển quốc gia với 3 nhiệm kỳ, đầu tiên là giai đoạn 1998-2000, lần hai là năm 2003 và lần ba là 2005-2007.

Ông Riedl có một nhận xét nổi tiếng đến giờ vẫn được nhiều người nhắc lại: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc". Ông nói và ám chỉ bóng đá Việt Nam chỉ chạy theo thành tích của các đội tuyển quốc gia mà không quan tâm đến công tác đào tạo trẻ cũng như phát triển giải vô địch quốc gia.

Huấn luyện viên Riedl. Ảnh: Đăng Huỳnh
Huấn luyện viên Riedl. Ảnh: Đăng Huỳnh

Toshiya Miura: "V.League là giải đấu kinh khủng"

Năm 2014, khi huấn luyện viên Miura mới đến Việt Nam làm việc, sau khi dự khán các trận đấu tại V.League để tuyển quân đã có những phát biểu sốc trên Jsports: "Nếu nói thẳng thắn, V.League là giải đấu kinh khủng. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 trên mặt sân oi bức".

Sau khi trở lại Việt Nam năm 2018, ông tiếp tục đưa ra nhận xét: "Điều kiện cơ sở vật chất của sân như phòng thay đồ, mặt sân không hề tốt. Khán giả có thể tiếp xúc với cầu thủ và các thành viên trong đội bóng ở khoảng cách quá gần. Họ ở ngay gần nơi thành viên các đội bóng đi ra đi vào. Đó là điều ban tổ chức sân cần cải thiện. Tôi cũng nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến sân Thanh Hóa không được đăng cai các trận đấu tại AFC Cup và AFC Champions League".

Huấn luyện viên Miura. Ảnh: Đăng Huỳnh
Huấn luyện viên Miura. Ảnh: Đăng Huỳnh

Tanaka Koji: "Cầu thủ V.League chạy trung bình 5,6 km/trận"

Năm 2014, khi VPF bổ nhiệm chuyên gia người Nhật Bản Tanaka Koji làm Trưởng Ban tổ chức V.League, ông đã đưa ra con số khiến tất cả giật mình: Cầu thủ V-League chỉ chạy 5,6km/trận, thấp hơn con số 8-10km/trận của các giải bóng đá chuyên nghiệp khác.

Đặc biệt ông đưa ra nhận xét: "Mặt sân của nhiều đội bóng quá xấu. Nhiều sân chưa đủ điều kiện ánh sáng thi đấu, thiếu các phòng chức năng như phòng họp báo, thử doping.

Bạo lực sân cỏ vẫn còn nhiều, không ít cầu thủ ra sân mà không biết luật thi đấu. Công tác tổ chức trận đấu nhìn chung là tốt nhưng có những trận đấu diễn ra không đúng thời gian do xe đưa đón tới muộn, mất điện…".

Mihail: "Cầu thủ không học được cách chuyên nghiệp"

Huấn luyện viên Mihail Marian sau khi bị Thanh Hoá sa thải đầu mùa giải 2018 đã rời Việt Nam đầy tức tưởi. Ông đã có những phát ngôn sốc, cho rằng cầu thủ đã "bẻ ghế".

"Chia tay Thanh Hóa là quyết định của tôi. Nhưng đó không phải là điều thâm tâm tôi mong muốn. Đó là ý kiến của Chủ tịch câu lạc Thanh Hóa sau khi lắng nghe một nhóm cầu thủ mà họ cho rằng xứng đáng được đá chính vì những gì cống hiến mùa trước.

Tôi nhận thấy các cầu thủ không còn vận hành theo chiến thuật mà tôi đề ra, khác xa so với khi tôi mới đến. Họ không học được sự chuyên nghiệp, cách để trở thành nhà vô địch. Tôi thấy thật lãng phí thời gian ở đây".

Huấn luyện viên Mihail. Ảnh: AFC
Huấn luyện viên Mihail. Ảnh: AFC

Daniel Enriquez: "Cầu thủ Việt Nam yếu đuối, thiếu nỗ lực"

Mới đây, cựu Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Hà Nội - ông Daniel Enriquez đã đưa ra những nhận xét khá phũ sau quãng thời gian làm việc ngắn ngủi tại đội bóng của bầu Hiển. Ông nói: "Cầu thủ Việt Nam mảnh mai, nhanh nhẹn, nhưng nỗ lực là con số 0. Họ không bao giờ bước vào phòng gym. Họ không có sức mạnh, không có năng lượng. Họ đối đầu với Nhật Bản và để đối thủ dễ dàng vượt qua. Cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật, nhưng không chịu hy sinh. Không gây áp lực, không sút, không làm gì cả.

Huấn luyện viên bảo tôi rằng Hà Nội đã là nhà vô địch và không hứng thú với việc chơi bóng ở sân chơi châu Á. Tôi tự hỏi vậy thì họ thuê tôi làm gì?".

Ông Enriquez. Ảnh: HNFC
Ông Enriquez. Ảnh: Hanoifc

Park Hang-seo: "Nên hạn chế ngoại binh V.League"

Khi nhận xét về cách các câu lạc bộ V.League sử dụng ngoại binh, ông Park cho rằng:  "Chúng ta cũng biết là V.League có đến 80% các tiền đạo là ngoại binh, nếu tiếp tục duy trì như thế này thì sắp tới bóng đá Việt Nam rất khó sản sinh ra tiền đạo tốt.

Tôi cho rằng cái đó chúng ta cần suy nghĩ lại xem, việc sử dụng cầu thủ ngoại như vậy có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không. Việc chúng ta tăng thêm 1 cầu thủ ngoại cho các đội bóng liên quan trực tiếp đến bóng đá Việt Nam".

Ảnh: Hải Đăng
Ảnh: Hải Đăng
HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Nụ cười Kiatisak và duyên nợ với bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Cái tên Kiatisak từng gắn với ký ức của nhiều người hâm mộ Việt Nam trong cả vai trò là tuyển thủ Thái Lan cũng như "trò cưng" của bầu Đức.

Chủ tịch VFF chia sẻ khó khăn với bóng đá Việt Nam vì dịch COVID-19

HOÀI ĐAN |

Ngày 13.4, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã gửi thư chia sẻ, động viên các tổ chức thành viên, các câu lạc bộ và các trung tâm đào tạo đóng đá trẻ sự khó khăn vì dịch COVID-19.

Bóng đá Việt Nam và câu chuyện hình tháp ngược

ĐĂNG HUỲNH |

Sau một thời gian dài làm bóng đá theo kiểu “một mình một đường”, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thay đổi hệ thống tổ chức thi đấu, trong đó có các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, thoát khỏi mô hình tháp ngược.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nụ cười Kiatisak và duyên nợ với bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Cái tên Kiatisak từng gắn với ký ức của nhiều người hâm mộ Việt Nam trong cả vai trò là tuyển thủ Thái Lan cũng như "trò cưng" của bầu Đức.

Chủ tịch VFF chia sẻ khó khăn với bóng đá Việt Nam vì dịch COVID-19

HOÀI ĐAN |

Ngày 13.4, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã gửi thư chia sẻ, động viên các tổ chức thành viên, các câu lạc bộ và các trung tâm đào tạo đóng đá trẻ sự khó khăn vì dịch COVID-19.

Bóng đá Việt Nam và câu chuyện hình tháp ngược

ĐĂNG HUỲNH |

Sau một thời gian dài làm bóng đá theo kiểu “một mình một đường”, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thay đổi hệ thống tổ chức thi đấu, trong đó có các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, thoát khỏi mô hình tháp ngược.