Nhìn từ Tokyo, Thể thao Việt Nam vẫn còn những tia hy vọng

Hoài Việt |

Thể thao Việt Nam không thành công tại Olympic Tokyo 2020, tuy nhiên trong 18 gương mặt đã tranh tài thì chúng ta vẫn có một số điểm sáng tuyển thủ thể hiện được năng lực chuyên môn. Đó là động lực để thể thao Việt Nam tìm cơ hội cho đấu trường ASIAD năm 2022, Olympic Paris (Pháp) vào năm 2024.

Vận động viên Đông Nam Á duy nhất vào bán kết điền kinh

“Tôi đã có một kỳ Olympic ý nghĩa trong lần đầu được dự giải quan trọng nhất thế giới này. Bản thân mình được chạy đua cùng các vận động viên (VĐV) hàng đầu của nội dung, trong đó có số một thế giới và bản thân cũng biết được áp lực thi đấu Olympic là thế nào. Tại Olympic, kết quả 55 giây 71 của tôi trong đấu loại là thành tích chuyên môn tốt thứ hai ở sự nghiệp nhưng với tôi điều đấy là chưa đủ vì mình phải phấn đấu nỗ lực thêm” - tuyển thủ Quách Thị Lan đã bày tỏ.

Tính riêng tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, nữ tuyển thủ người dân tộc Mường của Việt Nam là đại diện duy nhất của Thể thao Đông Nam Á lọt vào bán kết một nội dung ở môn điền kinh. Các nền thể thao Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Campuchia, Lào, Brunei đều có VĐV điền kinh thi đấu tại Tokyo nhưng không ai trong số đó vượt vòng loại nội dung vào bán kết. 5 năm trước tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 và ở Olympic London (Anh) năm 2012, VĐV điền kinh tại Đông Nam Á nói chung cũng không lọt vào bán kết một nội dung như Quách Thị Lan.

Dĩ nhiên, sự nỗ lực chuyên môn của bản thân Quách Thị Lan được ghi nhận qua kết quả đã tranh tài nhưng cũng phải thấy nữ tuyển thủ này đã có kỳ thi đấu may mắn trên đất Nhật Bản qua việc hai đối thủ chạy cùng tại lượt vòng loại bị hủy kết quả do phạm quy.

Quách Thị Lan đã có mặt tại Việt Nam sau tranh tài Olympic Tokyo 2020. Cô khẳng định, kinh nghiệm thi đấu tích lũy tại Nhật Bản là bài học để mình hoàn thiện hiệu quả hơn về thể lực. Nữ tuyển thủ người Thanh Hóa trải lòng thành thật “tôi rút được nhiều bài học từ thi đấu tại Nhật Bản. Vé vào bán kết là điều may mắn và mình chưa thật sự đạt chỉ số chuyên môn tốt nhất như đề ra, nhưng phía trước là các giải đấu và tôi đã có những bài học, kinh nghiệm từ thi đấu tại Nhật Bản để hoàn thiện hơn và giành thành tích cho điền kinh Việt Nam”.

Huy Hoàng phát huy khả năng và chờ ASIAD

“Trong các kết quả tốt của Thể thao Việt Nam tại Olympic lần này, VĐV Nguyễn Huy Hoàng đã thể hiện năng lực của cá nhân và cơ bản vẫn giữ được thành tích, xứng đáng với chuẩn A mà tuyển thủ từng đạt được để dự Thế vận hội. Các VĐV Thể thao Việt Nam đã có suất Olympic bằng những cách khác nhau như Nguyễn Huy Hoàng đến Tokyo khi vượt chuẩn A nội dung ở môn bơi và kết quả thi đấu chính thức của tuyển thủ đã thể hiện được điều này” - Phó Tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục Thể dục-Thể thao Trần Đức Phấn đã phân tích khi nói về những kết quả tại Olympic này.

Trong số ít lần trả lời truyền thông trước khi dự Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Huy Hoàng khiêm tốn bày tỏ mình sẽ nỗ lực hết khả năng để có thành tích tốt nhất. Trên đường đua xanh ở Nhật Bản, nỗ lực đó tự phản ánh khi Huy Hoàng xuống nước thi đấu mạnh mẽ trước nhiều đối thủ mạnh ở quốc tế. Tuyển thủ người Quảng Bình bày tỏ, những đối thủ có thể hình quá cao to và dường như mình bị lọt thỏm giữa họ nhưng chưa bao giờ Huy Hoàng có cảm giác thua cuộc mà luôn ý thức phải vượt lên về đích nhanh nhất.

Thời gian không bao giờ dừng lại. Olympic Tokyo 2020 là kỳ Thế vận hội đầu tiên ở sự nghiệp của Huy Hoàng và Quách Thị Lan đồng thời hai tuyển thủ đang là những niềm hy vọng của thể thao nước nhà cho Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) 2022, Olympic Paris 2024.

Nam tuyển thủ bơi số một Việt Nam đang giữ chiếc Huy chương Bạc cự ly 1.500m tự do, Huy chương Đồng cự ly 800m tự do tại ASIAD 2018 và mục tiêu của bơi lội Việt Nam là đổi sang màu vàng của tấm huy chương tại ASIAD 2022. Dựa trên sự thể hiện tại Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng được giới chuyên môn bơi lội Việt Nam đánh giá đủ năng lực tranh Huy chương Vàng.

Trong khi đó, Quách Thị Lan đoạt Huy chương Vàng nội dung 400m rào tại ASIAD 2018 và Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - ông Nguyễn Mạnh Hùng - phân tích “Lan đang ở nhóm đầu nội dung tại Châu Á nhưng từ Olympic chúng ta thấy đối thủ của điền kinh Bahrain rất mạnh và họ là một đối trọng để cạnh tranh huy chương với VĐV Việt Nam. Chắc chắn, chúng tôi sẽ phải thực hiện các chương trình tập luyện cho VĐV Lan và nhóm tuyển thủ tổ 400m để điền kinh Việt Nam giữ được thành tích vàng tại ASIAD 2022”.

Ngoài Huy Hoàng, Quách Thị Lan, một số tuyển thủ như Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing) được ông Trần Đức Phấn đánh giá có sự nỗ lực qua thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Tuy vậy, tất cả họ mới tham dự Olympic lần đầu tiên nên nếu thể hiện tốt năng lực và được đầu tư tương xứng thì thêm một lần nữa giành vé dự Olympic Paris 2022 là khả quan.

Hoài Việt
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo không căn cơ: Lỗ hổng lớn của Thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Bạn đọc rất đồng ý với nhận định của Lao Động về việc đầu tư không có trọng điểm, căn cơ chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020.

Thể thao Việt Nam hậu Olympic: Thất bại chính là ở quá trình tìm kiếm và phát triển tài năng

Đăng Huỳnh |

Đoàn thể thao Việt Nam thất bại ở Olympic Tokyo 2020 khi không giành được bất kỳ tấm huy chương nào. Đây được cho là hệ quả của chiến lược đầu tư thiếu căn cơ.

Thể thao Việt Nam kỳ vọng vào ai ở Olympic 2024?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam khép lại thi đấu Olympic Tokyo 2020 và không giành được kết quả huy chương như chờ đợi, tuy nhiên nhìn vào lực lượng 18 tuyển thủ dự Thế vận hội kỳ này thì rất khó để đoán định được ai sẽ tiếp tục có tên góp mặt kỳ Olympic Paris 2024 tại Pháp sau đây ba năm.

Thể thao Việt Nam trắng tay ở Olympic: Không thể nói do dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Những lời giải thích của Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 về nguyên nhân dẫn việc các vận động viên không giành được huy chương đã nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc.

Đoàn thể thao Việt Nam về nước, khép lại hành trình Olympic Tokyo 2020

Thanh Vũ |

Tối nay (4.8), đoàn thể thao Việt Nam sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài, kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020.

Thể thao Việt Nam sau Olympic Tokyo cần thay đổi tư duy đầu tư

Đăng Huỳnh |

Đoàn thể thao Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu có huy chương ở Olympic Tokyo 2020. Một lần nữa, vấn đề đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm lại được đặt ra cho những nhà quản lý.

Báo Thái Lan ngạc nhiên khi thể thao Việt Nam trắng tay tại Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Siam Sport khá ngạc nhiên khi thể thao Việt Nam không giành được một tấm huy chương nào tại Olympic Tokyo 2020, dù là đối trọng của Thái Lan tại các kỳ SEA Games.

HLV Park Hang-seo: Tôi đã kết thúc nhiệm kỳ một cách mãn nguyện

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành những lời tri ân đầy xúc động trong buổi giao lưu cuối cùng với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc.

Đào tạo không căn cơ: Lỗ hổng lớn của Thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Bạn đọc rất đồng ý với nhận định của Lao Động về việc đầu tư không có trọng điểm, căn cơ chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020.

Thể thao Việt Nam hậu Olympic: Thất bại chính là ở quá trình tìm kiếm và phát triển tài năng

Đăng Huỳnh |

Đoàn thể thao Việt Nam thất bại ở Olympic Tokyo 2020 khi không giành được bất kỳ tấm huy chương nào. Đây được cho là hệ quả của chiến lược đầu tư thiếu căn cơ.

Thể thao Việt Nam kỳ vọng vào ai ở Olympic 2024?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam khép lại thi đấu Olympic Tokyo 2020 và không giành được kết quả huy chương như chờ đợi, tuy nhiên nhìn vào lực lượng 18 tuyển thủ dự Thế vận hội kỳ này thì rất khó để đoán định được ai sẽ tiếp tục có tên góp mặt kỳ Olympic Paris 2024 tại Pháp sau đây ba năm.

Thể thao Việt Nam trắng tay ở Olympic: Không thể nói do dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Những lời giải thích của Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 về nguyên nhân dẫn việc các vận động viên không giành được huy chương đã nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc.

Đoàn thể thao Việt Nam về nước, khép lại hành trình Olympic Tokyo 2020

Thanh Vũ |

Tối nay (4.8), đoàn thể thao Việt Nam sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài, kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020.

Thể thao Việt Nam sau Olympic Tokyo cần thay đổi tư duy đầu tư

Đăng Huỳnh |

Đoàn thể thao Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu có huy chương ở Olympic Tokyo 2020. Một lần nữa, vấn đề đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm lại được đặt ra cho những nhà quản lý.

Báo Thái Lan ngạc nhiên khi thể thao Việt Nam trắng tay tại Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Siam Sport khá ngạc nhiên khi thể thao Việt Nam không giành được một tấm huy chương nào tại Olympic Tokyo 2020, dù là đối trọng của Thái Lan tại các kỳ SEA Games.