Xuất khẩu của Trung Quốc tăng đột biến trong tháng 4

Phương Linh |

Số liệu do Hải quan Bắc Kinh công bố hôm 7.5 cho biết, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 3,5% trong tháng 4 so với một năm trước đó.

CNN đưa tin, số liệu thực tế được đưa ra cao hơn nhiều so với dự kiến. Phân tích của Refinitiv - nhà cung cấp toàn cầu về cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính - đã dự kiến ​​xuất khẩu sẽ giảm 15,7%. Mức tăng trong tháng 4 cũng đảo ngược mức giảm 6,6% của tháng 3.

Chuyên gia kinh tế cao cấp của Trung Quốc về kinh tế thủ đô - Julian Evans-Pritchard - cho rằng, sự gia tăng trong tháng 4 có thể là nhờ một lượng lớn các đơn đặt hàng từ trước đã được giải quyết, khi các nhà máy mở cửa trở lại sau dỡ bỏ hạn chế ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19.

Các hoạt động kinh doanh đã bị ngừng trệ trong một khoảng thời gian đáng kể của quý I năm 2020, khi đại dịch COVID-19 buộc nền kinh tế Trung Quốc phải dừng lại.

Mặc dù vậy, Evans-Pritchard ngày 7.5 đã cảnh báo một lưu ý trong nghiên cứu rằng sự gia tăng này có thể sẽ không kéo dài, vì các nhà xuất khẩu "không có khả năng miễn dịch với sự suy giảm mạnh các hoạt động toàn cầu trong thời gian dài".

Trong khi đó, nhập khẩu tại Trung Quốc trong tháng 4 lại ở mức thấp trong bối cảnh phần còn lại của thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Dữ liệu ngày 7.5 cho thấy nhập khẩu đã giảm 14,2% trong tháng 4, tệ hơn mức giảm 11,2% mà các nhà phân tích đã dự kiến, theo số liệu khảo sát của tổ chức Refinitiv. Nhập khẩu cũng giảm 0,9% trong tháng 3.

Sự suy giảm mạnh trong hoạt động giữa các đối tác thương mại chủ chốt của Trung Quốc có thể sẽ dẫn đến xuất khẩu yếu hơn nhiều trong tháng 5, theo chuyên gia Evans-Pritchard.

Trong khi đó, mối đe dọa về thuế quan bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc không nên bị bỏ qua, ông Evans-Pritchard nói. Theo đó, căng thẳng thương mại lại một lần nữa nảy sinh: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần trước đã ám chỉ rằng Mỹ có thể sẽ trừng phạt Trung Quốc bằng thuế quan mới vì sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang trao đổi với Trung Quốc về việc gửi một phái đoàn tiếp theo tới nước này để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, một quan chức WHO nói hôm 6.5.

Tổng thống Trump sớm ký sắc lệnh giảm mua vật tư y tế Trung Quốc

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm ký lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang chỉ mua vật tư y tế do Mỹ sản xuất.

Dự báo ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng bất chấp đại dịch

Khánh Minh |

Các chuyên gia dự đoán ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2020 vẫn sẽ tăng bất chấp đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang trao đổi với Trung Quốc về việc gửi một phái đoàn tiếp theo tới nước này để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, một quan chức WHO nói hôm 6.5.

Tổng thống Trump sớm ký sắc lệnh giảm mua vật tư y tế Trung Quốc

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm ký lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang chỉ mua vật tư y tế do Mỹ sản xuất.

Dự báo ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng bất chấp đại dịch

Khánh Minh |

Các chuyên gia dự đoán ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2020 vẫn sẽ tăng bất chấp đại dịch COVID-19.