Dự báo ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng bất chấp đại dịch

Khánh Minh |

Các chuyên gia dự đoán ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2020 vẫn sẽ tăng bất chấp đại dịch COVID-19.

Các nhà phân tích cho biết, ngân sách quốc phòng sắp tới của Trung Quốc sẽ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi suy thoái kinh tế sau khi dịch COVID-19 bùng phát, và dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ.

SCMP đưa tin, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc theo thông lệ ​​sẽ được công bố tại kỳ họp Quốc hội tới. Trì hoãn hơn hai tháng vì đại dịch, cuối cùng kỳ họp Quốc hội sẽ được triệu tập vào ngày 22.5.

Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng được công bố tại phiên họp Quốc hội là 1,18 nghìn tỉ nhân dân tệ (176 tỉ USD), tăng 7,5% so với năm trước.

Trung Quốc cho biết chi tiêu quân sự luôn được giữ dưới 2% GDP trong 30 năm qua, mặc dù các số liệu chính thức từ lâu đã được các nhà quan sát phương Tây mô tả là có thiếu sót đáng kể các mặt hàng quan trọng.

Trong một báo cáo hồi đầu tuần trước, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính chi tiêu quân sự thực tế của Trung Quốc năm 2019 là 261 tỉ USD, cao thứ hai thế giới, sau Mỹ 732 tỉ USD.

John Lee, giáo sư phụ trợ tại Đại học Sydney và là thành viên cao cấp tại Học viện Hudson ở Washington, ước tính rằng năm nay ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ vẫn giữ nguyên hoặc tăng nhẹ, phù hợp với mức tăng trưởng của những năm gần đây.

"Trong tình hình hiện tại, Bắc Kinh rất muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã phục hồi đáng kể từ COVID-19 và không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện gần đây" - ông Lee nói.

Do đại dịch, GDP của Trung Quốc đã giảm 6,8% trong quý đầu tiên, là lần đầu tiên kể từ năm 1992. Tuy nhiên, sự gia tăng chính thức trong ngân sách quân sự kể từ năm 2011 luôn vượt quá mức tăng trưởng GDP chung.

Ông Collin Koh, chuyên gia Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore dự báo: "Tôi nghĩ rằng chi tiêu quân sự của Trung Quốc có thể tăng nhẹ so với năm ngoái để tiếp tục hiện đại hóa quân sự".

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu một cuộc cải cách lớn và tốn kém vào năm 2015, với việc cải tổ nhân sự, thay đổi cơ cấu, nâng cấp thiết bị và tăng cường huấn luyện.

Theo nhà bình luận quân sự Song Zhongping ở Hong Kong, PLA đối mặt với những thách thức đòi hỏi phải tăng đầu tư đều đặn.

Chuyên gia quân sự Antony Wong Dong ở Ma Cao dự đoán ngân sách quốc phòng Trung Quốc có thể vẫn sẽ tăng 6-7%.

"PLA đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, do đó, việc giảm chi tiêu sẽ không được chấp nhận" - ông Wong nói. Vai trò này bao gồm triển khai hơn 4.000 nhân viên quân y để giúp điều trị bệnh nhân COVID-19 và giúp vận chuyển vật tư y tế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến thuật săn COVID-19 kiểu Sherlock Holmes ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chiến thuật truy tìm bệnh nhân COVID-19 theo kiểu thám tử Sherlock Holmes đã trở thành vũ khí quan trọng trong cuộc chiến ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ở Trung Quốc.

Đại sứ Mỹ kịch liệt phản đối hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các hành vi phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ - Trung - Ấn chi tiêu quân sự "khủng" nhất thế giới năm 2019

Thanh Hà |

Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng mạnh nhất trong một thập kỷ vào năm 2019, đánh dấu năm đầu tiên 2 nước Châu Á - Trung Quốc và Ấn Độ, nằm trong top 3 nước chi hàng đầu cho quân sự.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chiến thuật săn COVID-19 kiểu Sherlock Holmes ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chiến thuật truy tìm bệnh nhân COVID-19 theo kiểu thám tử Sherlock Holmes đã trở thành vũ khí quan trọng trong cuộc chiến ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ở Trung Quốc.

Đại sứ Mỹ kịch liệt phản đối hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các hành vi phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ - Trung - Ấn chi tiêu quân sự "khủng" nhất thế giới năm 2019

Thanh Hà |

Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng mạnh nhất trong một thập kỷ vào năm 2019, đánh dấu năm đầu tiên 2 nước Châu Á - Trung Quốc và Ấn Độ, nằm trong top 3 nước chi hàng đầu cho quân sự.