COVID-19 thế giới 7.5: Italia gia tăng số tử vong và nhiễm mới hàng ngày

Song Minh |

Số người chết ở Italia do COVID-19 tăng trở lại với hơn 369 ca trong 24 giờ qua.

Tổng thống Mỹ không giải tán lực lượng đặc trách COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một loạt bài đăng trên Twitter ngày 6.5 cho biết lực lượng đặc trách COVID-19 của chính phủ sẽ tiếp tục hoạt động vô thời hạn, một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ giải tán.

Ông Donald Trump nói rằng lực lượng đặc trách sẽ tiếp tục tập trung vào việc mở lại đất nước, cũng như phát triển vaccine và phương pháp điều trị.

Tổng thống kêu gọi các tiểu bang nới lỏng hạn chế khi ông cố gắng kích hoạt nền kinh tế lớn nhất thế giới trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Tính đến 6h sáng ngày 7.5 (giờ Việt Nam), số người chết ở Mỹ đã vượt qua 74.000, với hơn 1,2 triệu trường hợp nhiễm được báo cáo, theo trang Worldometers.

Anh có thể bắt đầu nới lỏng hạn chế vào tuần tới

Anh, đứng thứ 2 thế giới về số ca tử vong - hơn 30.000 ca - chuẩn bị nới lỏng hạn chế vào tuần tới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu như trên hôm 6.5, một ngày sau khi Anh vượt qua Italia để trở thành quốc gia chịu tổn thất sinh mạng nặng nề nhất Châu Âu, và chỉ sau Mỹ trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Thủ tướng Johnson cho biết, mỗi cái chết là một bi kịch, gọi số liệu thống kê là kinh khủng, nhưng nói rằng vẫn chưa có đủ dữ liệu để so sánh quốc tế. Ông Johnson nói tỉ lệ tử vong hiện đang giảm sau 6 tuần áp đặt các lệnh ở nhà để ngăn chặn tỷ lệ lây nhiễm

Nga đứng thứ 5 Châu Âu

Tại Châu Âu, sau Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Anh, Nga đang trở thành quốc gia thứ 5 bị dịch COVID-19 hoành hành dữ dội. Ngày 6.5 là ngày thứ 4 liên tiếp Nga có 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 166.000. Tuy nhiên, số ca tử vong tại Nga thấp hơn rất nhiều so với những nước bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nhất tại châu lục, tăng thêm 86 ca trong ngày 6.5, đạt tổng cộng 1.537 ca.

Chính quyền Mátxcơva giải thích đó là nhờ vào một loạt các biện pháp được đưa ra rất sớm: đóng cửa biên giới, thực hiện hơn 4 triệu xét nghiệm, xây bệnh viện dã chiến, đặc biệt là tại Mátxcơva, vùng ổ dịch chính.

Tổng thống Vladimir Putin thông báo trong cuộc họp ngày 6.5 rằng Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin - người mắc COVID-19 - đang dần bình phục. Tổng thống Putin nói ông liên lạc với ông Mishustin hàng ngày. “Chính xác là hàng ngày. Ông ấy vẫn tham gia vào công việc và tất cả các quyết định của chính phủ” - TASS dẫn lời Tổng thống Putin nói, và chúc ông Mishustin nhanh bình phục.

Italia gia tăng số tử vong và nhiễm mới hàng ngày

Số người chết ở Italia do COVID-19 tăng trở lại với hơn 369 ca trong 24 giờ qua.

Italia có số người chết cao thứ hai ở Châu Âu, chỉ sau Anh. Tại Italia, 29.684 người đã chết kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Ngày 6.5 cũng đánh dấu bước nhảy vọt số ca nhiễm mới hàng ngày, với 1.444 ca, tăng 369 ca so với ngày trước đó.

Nhưng số ca đang điều trị đã giảm từ 98.467 xuống còn 91.528 hôm nay, mức giảm 6.939 ca là lớn nhất từ ​​trước đến nay. Điều này có thể được giải thích bằng sự gia tăng đáng kể số người hồi phục, 8.014 người, nâng tổng số người phục hồi lên 93.245.

Số liệu toàn thế giới

Tính đến 6h ngày 7.5 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới có ít nhất 3.812.513 ca mắc COVID-19, trong đó 264.119 ca tử vong, 1.288.726 người hồi phục.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện bất ngờ về khởi phát COVID-19 ở Anh

Khánh Minh |

Ở Anh, nhiều ca mắc COVID-19 có nguồn gốc từ Châu Âu - rất có thể là Italia và Tây Ban Nha - chứ không phải Trung Quốc.

Lý giải nguyên nhân Anh tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Số tử vong do COVID-19 ở Anh cao thứ 2 thế giới và cao nhất Châu Âu tính đến ngày 6.5. Tờ The Sun lý giải nguyên nhân khiến Anh tổn thất về người khủng khiếp như vậy.

COVID-19 thế giới ngày 6.5: Số ca tử vong ở Anh cao thứ 2 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 257.896 ca tử vong và 1.238.813 người hồi phục.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Phát hiện bất ngờ về khởi phát COVID-19 ở Anh

Khánh Minh |

Ở Anh, nhiều ca mắc COVID-19 có nguồn gốc từ Châu Âu - rất có thể là Italia và Tây Ban Nha - chứ không phải Trung Quốc.

Lý giải nguyên nhân Anh tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Số tử vong do COVID-19 ở Anh cao thứ 2 thế giới và cao nhất Châu Âu tính đến ngày 6.5. Tờ The Sun lý giải nguyên nhân khiến Anh tổn thất về người khủng khiếp như vậy.

COVID-19 thế giới ngày 6.5: Số ca tử vong ở Anh cao thứ 2 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 257.896 ca tử vong và 1.238.813 người hồi phục.