WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang trao đổi với Trung Quốc về việc gửi một phái đoàn tiếp theo tới nước này để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, một quan chức WHO nói hôm 6.5.

Các quan chức WHO trước đây cho biết, virus SARS-CoV-2 xuất hiện từ một chợ hải sản ở Vũ Hán, Trung Quốc và có khả năng bắt nguồn từ dơi sau đó lây sang người qua một "vật chủ trung gian".

Tiến sĩ  Maria Van Kerkhove - người đứng đầu đơn vị các dịch bệnh mới nổi của WHO nêu ngày 6.5 rằng, việc xác định loài nào phát tán virus là điều rất quan trọng.

"Có một cuộc thảo luận với các đối tác của chúng tôi ở Trung Quốc về phái đoàn tiếp theo. Phái đoàn này sẽ tập trung vào các vấn đề học thuật hơn đồng thời thực sự tập trung vào xem xét những gì đã xảy ra ở giai đoạn đầu về mặt phơi nhiễm với các loài động vật khác nhau để có thể tìm ra cách tiếp cận mới để phát hiện nguồn  bệnh động vật truyền sang người" - Tiến sĩ Van Kerkhove nói.

Các nhà khoa học đang tiếp tục chạy đua để thử nghiệm trên các loài động vật khác nhau nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm thấy vật chủ chịu trách nhiệm cho bùng phát dịch.

Hồi tháng 2, WHO đã cử một nhóm chuyên gia quốc tế, trong đó có Tiến sĩ Van Kerkhove, cùng với các chuyên gia Trung Quốc trong phái đoàn này để tìm hiểu bản chất của virus và thông báo cho phản ứng toàn cầu.

Tiến sĩ Van Kerkhove khi đó nói rằng, nhóm chuyên gia đề nghị Trung Quốc điều tra thêm về nguồn động vật của dịch COVID-19.

"Tầm quan trọng về y tế công của vấn đề này là rất quan trọng bởi không biết nguồn gốc động vật ở đâu thì rất khó để ngăn chặn điều này xảy ra lần nữa. Điều này xảy ra với tất cả các dịch bệnh mới hình thành bởi hầu hết các mầm bệnh mới nổi xuất hiện từ động vật" - bà nói.

Trong diễn biến liên quan, ông Chen Xu - Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Geneva cho biết hôm 6.5 rằng, ưu tiên của Trung Quốc trước hết là đánh bại đại dịch và chống lại chính trị hóa vấn đề COVID-19.

Khi được hỏi khi nào WHO có thể nhận được lời mời tới Trung Quốc điều tra về nguồn gốc động vật của virus SARS-CoV-2, theo AFP, ông Chen Xu trả lời: "Ưu tiên hàng đầu, trong thời điểm hiện tại, là tập trung vào cuộc chiến chống đại dịch cho đến khi chúng ta giành chiến thắng cuối cùng. Chúng tôi cần sự tập trung và phân bổ đúng nguồn lực của mình"

"Không phải là chúng tôi dị ứng với bất kỳ loại điều tra, yêu cầu hoặc đánh giá nào" -  ông nói thêm.

Về việc liệu có lời mời và lời mời sẽ diễn ra thế nào, ông cho biết Trung Quốc cần đặt ưu tiên đúng vào thời điểm hiện tại và cần có bối cảnh thích hợp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới công bố thông tin bất lợi cho cuộc đua vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã bị đột biến và một chủng mới phổ biến ở Mỹ dường như còn dễ lây lan hơn, một nghiên cứu mới chỉ ra.

Vô vọng lần tìm trung gian đưa virus gây COVID-19 từ dơi sang người

Hải Anh |

Một động vật được cho là "vật chủ trung gian" lây truyền virus SARS-CoV-2 từ loài dơi hoang dã sang con người. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo có thể không bao giờ tìm thấy vật chủ trung gian này.

Trung Quốc không đóng góp quỹ 8 tỉ USD bào chế vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc không đóng góp tiền cho quỹ 8 tỉ USD của EU nhằm phát triển vaccine COVID-19.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu mới công bố thông tin bất lợi cho cuộc đua vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã bị đột biến và một chủng mới phổ biến ở Mỹ dường như còn dễ lây lan hơn, một nghiên cứu mới chỉ ra.

Vô vọng lần tìm trung gian đưa virus gây COVID-19 từ dơi sang người

Hải Anh |

Một động vật được cho là "vật chủ trung gian" lây truyền virus SARS-CoV-2 từ loài dơi hoang dã sang con người. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo có thể không bao giờ tìm thấy vật chủ trung gian này.

Trung Quốc không đóng góp quỹ 8 tỉ USD bào chế vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc không đóng góp tiền cho quỹ 8 tỉ USD của EU nhằm phát triển vaccine COVID-19.