Vì sao Geneva cần mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Hải Anh |

Trong tháng 11, Geneva, Thụy Sĩ sẽ đưa ra mức lương tối thiểu cao nhất thế giới theo cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 9.

Geneva là nơi rất giàu có, với khu vực ngân hàng tư nhân khổng lồ, Liên Hợp Quốc, các nhà đấu giá Sotheby's và Christie's thường xuyên bán những viên đá quý khổng lồ.

Trong tháng này, Geneva sẽ đưa ra mức lương tối thiểu hàng tháng cao nhất thế giới, theo BBC. Mức lương theo giờ mới là 23 franc Thụy Sĩ - tương đương với 25 USD hoặc 22 euro - sẽ đưa tới mức lương hàng tháng tối thiểu tại đây là 4.000 franc (4.361 USD).

Tại sao cần mức lương tối thiểu cao nhất thế giới?

Bang Geneva trong liên bang Thụy Sĩ là nơi giàu có nhưng cũng là nơi sinh sống của hàng chục nghìn người lao động trong lĩnh vực khách sạn, bồi bàn, lao công, thợ làm tóc... đang chật vật kiếm sống.

Khi Thụy Sĩ đóng cửa vào tháng 3, hình ảnh dòng người xếp hàng tại các ngân hàng thực phẩm ở Geneva đã gây xôn xao.

Trên thực tế, các ngân hàng lương thực đã tồn tại trước đại dịch COVID-19 và những ngân hàng này sẽ tiếp tục tồn tại nhiều tháng sau khi lệnh phong tỏa kết thúc.

Tổ chức từ thiện Colis du Coeur của Charly Hernandez phân phát hàng nghìn túi hàng tạp hóa mỗi tuần tại một ngân hàng thực phẩm ở trung tâm thành phố. Hàng dài, hầu hết những người xếp hàng là phụ nữ, nhiều người có con nhỏ.

4.000 franc một tháng có quá nhiều không?

Mức lương tối thiểu 4.000 franc một tháng có vẻ hơi nhiều, nhưng chỉ khi không sống ở Geneva, Charly Hernandez giải thích.

Bà cho biết: "Một phòng đơn là 1.000 franc một tháng, nếu bạn có thể chỉ chi khoảng 500 franc một tháng cho tiền ăn, bạn là một người quản lý tiền bạc rất giỏi. Riêng bảo hiểm y tế là 550 franc một tháng cho mỗi người. Nếu là gia đình có 2 con, bạn hầu như không còn gì".

Mức lương tối thiểu mới sẽ tạo ra sự khác biệt với nhiều người, như Ingrid, người đã đến ngân hàng thực phẩm. "Vào cuối tháng, tôi rỗng túi. Ngân hàng thực phẩm này thật tuyệt vời vì có một tuần lương thực. Một tuần nhẹ nhõm" - Ingrid nói.

Ngay cả với một số tình nguyện viên, như Laura, cũng thấy chi phí sinh hoạt ở nơi đắt đỏ như Geneva thật sự quá sức. Với mức lương y tá, cô không thể mua được một chỗ ở riêng trong thành phố. "Tôi sẽ sống ở một nơi rất nhỏ, trong 1 phòng. Vì thế tôi vẫn sống cùng gia đình. Tôi 26 tuổi" - Laura nói.

Ai sẽ trả mức lương tối thiểu này?

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dưới 23 franc một giờ, giờ đây sẽ phải tăng lương cho nhân viên. Vincent Subilia của Phòng Thương mại Geneva lo ngại việc gánh thêm khoản lương này vào thời điểm đại dịch COVID-19 và lợi nhuận giảm mạnh sẽ có hại hơn là lợi. “Khách sạn, nhà hàng, là những khu vực đang phải đối mặt với những thách thức lớn do đại dịch. Điều này có thể gây nguy hiểm cho sự tồn tại của những lĩnh vực này" - ông nói.

Stefano Fanari, một chủ nhà hàng, chia sẻ với truyền hình Thụy Sĩ rằng anh không nghĩ mình có thể đáp ứng được. Là bếp trưởng, lương hàng tháng trung bình của anh là từ 5.000 đến 6.000 franc/tháng. “Làm sao tôi có thể tiếp tục khi tôi phải trả cho những người rửa bát nhiều tiền như vậy. Tôi có nên giảm giờ làm của họ? Đừng hiểu sai ý tôi, tôi không phản đối ai đó kiếm được 4.000 một tháng. Nhưng có một điểm mà chúng tôi không thể trả đó. Tôi đã hy sinh, tôi làm việc 12 giờ một ngày ở đây. Tôi nên làm gì?" - anh nói.

Sáng kiến của người dân

Theo BBC, mức lương tối thiểu của Geneva được đưa vào luật không phải vì chính phủ áp đặt mà bởi người dân Geneva đề xuất nó như một "sáng kiến của nhân dân". Họ đã thu thập đủ chữ ký để kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này, và vào ngày 27.9, các cử tri đã đồng ý, với tỉ lệ khá áp đảo từ 58% đến 42%.

Hệ thống dân chủ trực tiếp của Thụy Sĩ có nghĩa là cử tri có tiếng nói cuối cùng, vì vậy mức lương tối thiểu hiện là bắt buộc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Năm 2021, lương tối thiểu vùng sẽ thay đổi ra sao?

ANH THƯ |

Từ năm 2021, mức lương tối thiểu chỉ còn được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Thành phố có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Khánh Minh |

Geneva (Thụy Sĩ) thông qua mức mức lương tối thiểu được cho là cao nhất thế giới: 25 USD/giờ.

Xuồng điện cao tốc "bay" trên mặt nước ra mắt ở Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Xuồng cao tốc cánh ngầm chạy bằng động cơ điện đầu tiên trên thế giới với khả năng “bay” trên sóng nước ra mắt lần đầu trên các hồ nước của Thụy Sĩ.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Năm 2021, lương tối thiểu vùng sẽ thay đổi ra sao?

ANH THƯ |

Từ năm 2021, mức lương tối thiểu chỉ còn được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Thành phố có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Khánh Minh |

Geneva (Thụy Sĩ) thông qua mức mức lương tối thiểu được cho là cao nhất thế giới: 25 USD/giờ.

Xuồng điện cao tốc "bay" trên mặt nước ra mắt ở Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Xuồng cao tốc cánh ngầm chạy bằng động cơ điện đầu tiên trên thế giới với khả năng “bay” trên sóng nước ra mắt lần đầu trên các hồ nước của Thụy Sĩ.