Xuồng điện cao tốc "bay" trên mặt nước ra mắt ở Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Xuồng cao tốc cánh ngầm chạy bằng động cơ điện đầu tiên trên thế giới với khả năng “bay” trên sóng nước ra mắt lần đầu trên các hồ nước của Thụy Sĩ.

Xuồng điện cao tốc "bay" Candela Seven có thể đạt tốc độ 55km/h khi các cánh ngầm của xuồng nâng lên khỏi mặt nước. Nhờ thế, xuồng điện cao tốc này có thể di chuyển xa hơn, êm ái hơn, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và tiếng ồn cũng như chứng say sóng, Reuters thông tin.

Các nhà sản xuất xuồng điện cao tốc nói rằng, các cánh ngầm giúp giảm ma sát nước và ảnh hưởng của sóng vỗ vào xuồng. Điều này có thể giúp giảm 80% năng lượng tiêu thụ so với xuồng chạy bằng diesel thông thường cũng như giúp xuồng di chuyển xa tới 90km.

Xuồng điện cao tốc “bay” Candela Seven có thể đạt tốc độ 55km/h. Ảnh:
Xuồng điện cao tốc “bay” Candela Seven có thể đạt tốc độ 55km/h. Ảnh: andt.theiet.org.

Xuồng điện cao tốc "bay" đầu tiên trên thế giới được làm từ sợi carbon và có lắp đặt máy tính trên xuồng giúp xuồng tự động điều chỉnh vị trí của các cánh ngầm 100 lần/giây, qua đó giảm rung lắc và say sóng.

"Bởi vì không có bất kỳ con sóng nào ập tới, chúng tôi không có bất kỳ sự va đập hay va chạm nào và bạn thực sự có một chuyến đi êm ái suôn sẻ" - nhà nhập khẩu Thụy Sĩ Christian Vogel chia sẻ với Reuters.

Cho tới nay, xuồng điện có xu hướng phải chọn giữa tốc độ hoặc phạm vi di chuyển bởi giới hạn dung lượng của pin.

Candela Seven đã ra mắt xuồng điện cao tốc "bay" tại Thụy Sĩ, trên hồ Lucerne trong tuần này. Xuồng điện cao tốc Cadela được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới trong tour du lịch Châu Âu. Công ty có trụ sở ở Stockholm, Thụy Điển đã giao 16 chiếc xuồng này kể từ năm ngoái.

Xuồng điện cao tốc "bay" giá khoảng 250.000 euro (296.000 USD) sẽ rất phù hợp cho các thành phố ven hồ của Thụy Sĩ như Zurich, Lucerne và Geneva.

“Mọi người có thể sử dụng nó để đi lại trên các hồ hoặc cho các chuyến đi trong ngày" - ông Vogel nói.

Xuồng điện cao tốc “bay” được chế tạo tỉ mỉ từ 100% sợi carbon. Ảnh:
Xuồng điện cao tốc “bay” được chế tạo tỉ mỉ từ 100% sợi carbon. Ảnh: andt.theiet.org.

Với việc sử dụng động cơ điện sạch, hiệu quả và "bay" trên mặt nước, xuồng điện cao tốc của Candela Seven chạy êm hơn đáng kể so với những chiếc thuyền khác. Bởi xuồng sử dụng điện 100% nên có thể được sạc tại bến tàu trong đêm và tiêu thụ điện chưa tới 10 eurocent/hải lý.

Theo andt.theiet.org, với kinh nghiệm thiết kế máy bay chiến đấu và máy bay thông thường, các nhà sản xuất cho biết đã sản xuất xuồng điện cao tốc "bay" Candela Seven cực kỳ nhẹ đồng thời vẫn có khả năng chống va đập cao. Các bộ phận thân xuồng boong và các phần khác ở boong đều được chế tạo tỉ mỉ từ 100% sợi carbon.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ráo riết tìm chủ nhân túi vàng bỏ quên trên tàu ở Thụy Sĩ

Phương Linh |

Cảnh sát Thụy Sĩ đang tìm kiếm một người đãng trí đã bỏ quên một bao hàng đầy vàng thỏi trị giá hơn 190.000 USD trên một chuyến tàu.

Thụy Sĩ đầu tư số tiền khổng lồ để có vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thụy Sĩ đầu tư một số tiền khổng lồ, hơn 310 triệu USD để được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19.

Khách sạn hạng sang của Thụy Sĩ lập "căn hộ cách ly" có xét nghiệm COVID-19

Thanh Hà |

Le Bijou, một thương hiệu khách sạn hạng sang của Thụy Sĩ, đã lập các "căn hộ cách ly" gồm các dịch vụ y tế tại phòng như xét nghiệm COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ráo riết tìm chủ nhân túi vàng bỏ quên trên tàu ở Thụy Sĩ

Phương Linh |

Cảnh sát Thụy Sĩ đang tìm kiếm một người đãng trí đã bỏ quên một bao hàng đầy vàng thỏi trị giá hơn 190.000 USD trên một chuyến tàu.

Thụy Sĩ đầu tư số tiền khổng lồ để có vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thụy Sĩ đầu tư một số tiền khổng lồ, hơn 310 triệu USD để được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19.

Khách sạn hạng sang của Thụy Sĩ lập "căn hộ cách ly" có xét nghiệm COVID-19

Thanh Hà |

Le Bijou, một thương hiệu khách sạn hạng sang của Thụy Sĩ, đã lập các "căn hộ cách ly" gồm các dịch vụ y tế tại phòng như xét nghiệm COVID-19.