Ukraina tố Nga bắn hơn 20 tên lửa hành trình trước thềm năm mới

Ngọc Vân |

Giới chức Ukraina cáo buộc Nga bắn hơn 20 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Ukraina, làm ít nhất một người ở Kiev thiệt mạng hôm 31.12.

Reuters dẫn bài đăng trên Facebook của Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko cho biết, đợt tấn công tên lửa lớn thứ hai của Nga trong ba ngày đã làm hư hại nặng một khách sạn và một tòa nhà dân cư ở thủ đô Kiev, nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện quốc gia.

DTEK - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraina - sau đó đã hủy các đợt cắt điện khẩn cấp ở Kiev và vùng lân cận.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay, ít nhất một chục người đã bị thương trong các cuộc tấn công.

Nga bị cáo buộc tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraina kể từ tháng 10 với hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái, gây ra tình trạng mất điện diện rộng do thời tiết lạnh giá.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu qua video lưu ý, Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào Lễ Phục sinh và Giáng sinh. Ông Zelensky cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin đang phá hủy tương lai của Nga.

"Không ai trên thế giới sẽ tha thứ cho hành động này. Ukraina sẽ không tha thứ" - ông Zelensky nói và nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa.

Tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi thông báo, lực lượng phòng không Ukraina đã bắn hạ 12 tên lửa hành trình, trong đó có 6 tên lửa quanh khu vực Kiev, 5 tên lửa ở tỉnh Zhytomyrskiy và 1 tên lửa ở tỉnh Khmeltnytskiy.

Ông Zaluzhnyi viết trên Telegram, các tên lửa hành trình Nga được phóng từ các máy bay ném bom chiến lược trên Biển Caspi cách đó hàng trăm kilomet và từ các bệ phóng trên đất liền.

Các thành phố khác trên khắp Ukraina cũng bị tập kích. Tại Mykolaiv, thống đốc Vitaliy Kim cho biết có 6 người bị thương.

Tại thành phố Khmelnytskyi, hai người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái - trợ lý tổng thống Ukraina Kyrylo Tymoshenko cho biết. Ông cũng báo cáo một cuộc tấn công ở thành phố công nghiệp phía nam Zaporizhzhia làm hư hại các tòa nhà dân cư.

Giờ giới nghiêm từ 7 giờ tối đến nửa đêm vẫn diễn ra trên khắp Ukraina, khiến việc tổ chức đón năm mới 2023 không thể thực hiện được ở các không gian công cộng.

Một số thống đốc đã đăng thông báo trên mạng xã hội cảnh báo người dân không vi phạm các hạn chế vào đêm giao thừa.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đêm giao thừa truyền thống 31.12, nói với cả nước về những thách thức mà Nga phải đối mặt trong năm qua và những thành tựu đã đạt được.

Một gia đình ở Mátxcơ xem tivi Tổng thống Putin phát biểu chào mừng năm mới ngày 31.12.2022. Ảnh: AFP
Một gia đình ở Mátxcơva xem tivi Tổng thống Putin phát biểu chào mừng năm mới ngày 31.12.2022. Ảnh: AFP

Bài phát biểu dài bất thường chủ yếu xoay quanh chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraina. Ông Putin nói, các sự kiện kịch tính cho thấy Nga đã thể hiện lòng dũng cảm và phẩm giá như luôn thể hiện trong thời kỳ khó khăn.

Tổng thống Putin đồng thời ca ngợi quân đội cũng như người dân thường của Nga đang chiến đấu vì quê hương, vì sự thật và công lý, để đảm bảo hòa bình và an ninh cho nước Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin thay đổi truyền thống phát biểu chúc mừng năm mới

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi truyền thống chúc mừng năm mới, không phát biểu trước quốc dân từ Điện Kremlin như các năm trước.

Báo Mỹ tiết lộ Ukraina từng định tấn công đập thủy điện bắc qua sông Dnepr

Song Minh |

Ukraina từng cân nhắc tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr, một cựu chỉ huy Ukraina tiết lộ với tờ báo Mỹ Washington Post.

Hơn 100 tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina báo cáo cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào sáng 29.12. Theo đó, có hơn 100 tên lửa Nga đã tấn công vào Ukraina.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Tổng thống Nga Putin thay đổi truyền thống phát biểu chúc mừng năm mới

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi truyền thống chúc mừng năm mới, không phát biểu trước quốc dân từ Điện Kremlin như các năm trước.

Báo Mỹ tiết lộ Ukraina từng định tấn công đập thủy điện bắc qua sông Dnepr

Song Minh |

Ukraina từng cân nhắc tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr, một cựu chỉ huy Ukraina tiết lộ với tờ báo Mỹ Washington Post.

Hơn 100 tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina báo cáo cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào sáng 29.12. Theo đó, có hơn 100 tên lửa Nga đã tấn công vào Ukraina.