Hơn 100 tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina báo cáo cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào sáng 29.12. Theo đó, có hơn 100 tên lửa Nga đã tấn công vào Ukraina.

Tiếng nổ ghi nhận ở một số thành phố của Ukraina trong ngày 29.12 và chính quyền cho biết, đây là do các hệ thống phòng không bắn hạ những tên lửa Nga đang lao tới.

Theo Reuters, cố vấn văn phòng tổng thống Ukraina, ông Oleksiy Arestovych thông tin trên Facebook rằng, hơn 100 tên lửa đang lao tới theo nhiều đợt.

Quan chức Kiev cho hay, có thể nghe thấy tiếng chuông báo động không kích trên khắp đất nước.

Ukraina cho biết Nga đang mở cuộc tấn công tên lửa khắp Ukraina trong ngày 29.12. Ảnh: AFP
Ukraina cho biết Nga đang mở cuộc tấn công tên lửa khắp Ukraina trong ngày 29.12. Ảnh: AFP

The Guardian đưa tin, diễn biến đang rất nhanh ở Ukraina trong bối cảnh có làn sóng tấn công tên lửa do Nga tiến hành từ trên không và trên biển.

Những tiếng nổ đã được nghe thấy ở Kiev, Zhytomyr và Odesa, theo phóng viên của Reuters và các phương tiện truyền thông địa phương Ukraina.

Thống đốc vùng Mykolaiv Vitaliy Kim thông tin trên Telegram: “Chúng tôi đã bắn hạ 3 tên lửa trên biển”. Vài phút sau thông tin này, ông thông báo hạ thêm 2 tên lửa khác.

Vùng Odesa và Dnipropetrovsk đã được thông báo cắt điện nhằm giảm thiểu thiệt hại với cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

Theo BBC, điện khẩn cấp đã bị cắt ở các vùng của Ukraina. Dtek - nhà cung cấp năng lượng nhà nước Ukraina - xác nhận Odesa và Dnipropetrovsk trong tình trạng mất điện khẩn cấp vì mối đe dọa tấn công tên lửa. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga gọi đề xuất thượng đỉnh hòa bình của Ukraina là ngoại giao 404

Thanh Hà |

Nga ví von đề xuất của Ukraina về một "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" do Liên Hợp Quốc làm trung gian như một lỗi máy tính và gọi đó là "ngoại giao 404".

Ukraina sắp tăng phí vận chuyển dầu của Nga tới EU

Thanh Hà |

Ukraina cho biết, cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định tăng phí vận chuyển dầu của Nga tới EU.

Tỉ lệ người Pháp ủng hộ trang bị vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đa phần người dân Pháp được hỏi ủng hộ việc trang bị vũ khí cho Ukraina, theo kết quả khảo sát mới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nga gọi đề xuất thượng đỉnh hòa bình của Ukraina là ngoại giao 404

Thanh Hà |

Nga ví von đề xuất của Ukraina về một "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" do Liên Hợp Quốc làm trung gian như một lỗi máy tính và gọi đó là "ngoại giao 404".

Ukraina sắp tăng phí vận chuyển dầu của Nga tới EU

Thanh Hà |

Ukraina cho biết, cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định tăng phí vận chuyển dầu của Nga tới EU.

Tỉ lệ người Pháp ủng hộ trang bị vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đa phần người dân Pháp được hỏi ủng hộ việc trang bị vũ khí cho Ukraina, theo kết quả khảo sát mới.