Tổng thống Nga Putin thay đổi truyền thống phát biểu chúc mừng năm mới

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi truyền thống chúc mừng năm mới, không phát biểu trước quốc dân từ Điện Kremlin như các năm trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đêm giao thừa truyền thống 31.12, nói với cả nước về những thách thức mà Nga phải đối mặt trong năm qua và những thành tựu đã đạt được.

Theo RT, địa điểm phát biểu khác hẳn so với các bức ảnh tổng thống đứng ở sân Điện Kremlin truyền thống. Năm nay, Tổng thống Putin ghi hình thông điệp thường niên tại Quân khu phía Nam. Trong chuyến thăm, ông Putin cũng đã gặp gỡ các quan chức quân sự hàng đầu và trao giải thưởng cấp nhà nước cho những quân nhân xuất sắc.

Bài phát biểu dài bất thường chủ yếu xoay quanh chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraina. Ông Putin nói, các sự kiện kịch tính cho thấy Nga, "đất nước đa sắc tộc của chúng ta đã thể hiện lòng dũng cảm và phẩm giá của mình, như chúng ta luôn thể hiện trong thời kỳ khó khăn".

Tổng thống Putin đồng thời ca ngợi quân đội cũng như người dân thường của Nga. "Những người lính, dân quân và tình nguyện viên Nga đang chiến đấu vì quê hương của chúng ta, vì sự thật và công lý, để đảm bảo hòa bình và an ninh cho nước Nga. Tất cả họ đều là những anh hùng đối với chúng ta. Họ đang mang những gánh nặng lớn nhất. Bằng cả trái tim mình, tôi chúc mừng năm mới tới tất cả những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt" - Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Năm 2022 đầy những lo lắng và băn khoăn, nhiều quyết định khó khăn nhưng cần thiết đã được đưa ra, song đất nước đã thực hiện những bước quan trọng để đạt được chủ quyền đầy đủ của Nga và củng cố xã hội của chúng ta".

"Đây là một năm của những sự kiện quan trọng và định mệnh đặt nền móng cho tương lai chung và nền độc lập thực sự của chúng ta. Đây là những gì chúng ta đang đấu tranh cho ngày hôm nay. Chúng ta đang bảo vệ người dân của mình trên những vùng đất lịch sử của chúng ta, những lãnh thổ mới của Liên bang Nga" - ông Putin tuyên bố, đề cập đến bốn khu vực trước đây thuộc Ukraina được sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9.

Ông Putin cho biết không chỉ Nga mà cả thế giới đã trải qua một "sự thay đổi đáng kể" trong năm qua. Ông khẳng định, những nỗ lực gây tổn hại cho Nga của phương Tây, vốn ủng hộ Ukraina trong cuộc xung đột đang diễn ra, phần lớn đã thất bại.

Tổng thống lưu ý, cuộc xung đột đang diễn ra đã "truyền cảm hứng cho các quốc gia khác khi họ mong muốn tạo ra một thế giới đa cực và công bằng".

"Nga đã sống dưới các lệnh trừng phạt kể từ sau sự kiện ở Crimea năm 2014. Tuy nhiên, năm nay, một cuộc chiến trừng phạt tổng lực đã chống lại chúng ta. Những người chủ mưu đằng sau cuộc chiến này định làm cho các ngành công nghiệp, tài chính và giao thông vận tải của chúng ta sụp đổ. Điều này đã không xảy ra xảy ra" - ông Putin nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Andrey Belousov, năm mới sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với nền kinh tế Nga so với năm 2022, khi quốc gia này phải hứng chịu các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

Ảnh: AFP
Nga đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay. Ảnh: AFP

Ông Belousov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 rằng Nga đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông lưu ý, bất chấp những kỳ vọng về một cuộc suy thoái khá nghiêm trọng, sự suy giảm thực tế trong hoạt động kinh tế hóa ra nhỏ hơn nhiều so với những dự đoán ban đầu.

“Chúng tôi tin rằng năm 2023, nếu không có gì xảy ra, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với năm 2022: Chúng tôi không thấy bất kỳ vấn đề chết người nào ở đó” - ông Belousov nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng tăng trưởng GDP của Nga trong năm tới sẽ “gần bằng 0”, mặc dù dự báo chính thức cho thấy mức giảm chỉ dưới 1%.

“Tất nhiên, năm tới chúng tôi sẽ không thể đưa ra con số 3% tăng trưởng GDP, rất có thể nó sẽ thấp hơn. Tôi nghĩ nó sẽ ở mức 0” - Phó Thủ tướng thứ nhất nói.

Bộ Phát triển Kinh tế dự báo GDP của kinh tế Nga giảm 2,9% trong năm 2022 và 0,8% vào năm 2023. Ngân hàng trung ương dự báo mức giảm GDP là 3,0-3,5% trong năm 2022 và 1-4% trong năm 2023.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Google Doodle mừng năm mới 2023 bằng hoạt hình đặc biệt

Song Minh |

Google Doodle chào mừng năm mới bằng hoạt hình đặc biệt khi thế giới bước vào năm 2023.

Hơn 100 tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina báo cáo cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào sáng 29.12. Theo đó, có hơn 100 tên lửa Nga đã tấn công vào Ukraina.

Phương Tây lo ngại đòn đáp trả của Nga về dầu mỏ

Khánh Minh |

Việc Nga tuyên bố sẵn sàng cắt giảm sản lượng khai thác dầu để trả đũa việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ khiến thị trường lo ngại.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Google Doodle mừng năm mới 2023 bằng hoạt hình đặc biệt

Song Minh |

Google Doodle chào mừng năm mới bằng hoạt hình đặc biệt khi thế giới bước vào năm 2023.

Hơn 100 tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina báo cáo cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào sáng 29.12. Theo đó, có hơn 100 tên lửa Nga đã tấn công vào Ukraina.

Phương Tây lo ngại đòn đáp trả của Nga về dầu mỏ

Khánh Minh |

Việc Nga tuyên bố sẵn sàng cắt giảm sản lượng khai thác dầu để trả đũa việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ khiến thị trường lo ngại.