Belarus triệu đại sứ Ukraina sau khi bắn hạ S-300 "bay lạc"

Song Minh |

Belarus triệu đại sứ Ukraina đến phản đối sau khi Minsk bắn hạ tên lửa phòng không S-300 đi lạc vào nước này.

Reuters đưa tin, ngày 29.12, Belarus tuyên bố bắn hạ một tên lửa phòng không S-300 của Ukraina trên cánh đồng, trong bối cảnh Nga tiến hành một trong những cuộc không kích dữ dội nhất nhằm vào Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2.

Chính ủy quân sự tỉnh Brest, Oleg Konovalov, ghi lại vụ việc trong một đoạn video do hãng thông tấn BelTA của Belarus đăng tải trên mạng xã hội, nói rằng người dân địa phương "hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Thật không may, những điều này đã xảy ra".

Ông so sánh vụ việc với vụ việc hồi tháng 11, khi một tên lửa S-300 đi lạc của Ukraina rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, thành viên NATO.

Đại sứ Ukraina tại Minsk đã được triệu đến Bộ Ngoại giao Belarus để nhận phản đối chính thức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết: “Belarus xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi yêu cầu phía Ukraina tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng buộc những người đứng sau phải chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp toàn diện để ngăn chặn những sự cố như vậy tái diễn trong tương lai".

Bộ Quốc phòng Ukraina tuyên bố sẵn sàng mời các chuyên gia có thẩm quyền từ các quốc gia "không ủng hộ Nga" tham gia vào cuộc điều tra về sự cố mà họ cho là kết quả của việc đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các mục tiêu dân sự.

"Phía Ukraina bảo lưu quyền gìn giữ và bảo vệ vô điều kiện bầu trời của mình, đồng thời sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra khách quan ở Ukraina" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraina nêu rõ.

Ukraina không loại trừ "hành động khiêu khích có chủ ý" trong đó Nga phóng tên lửa hành trình trên quỹ đạo mà chúng sẽ bị đánh chặn trên lãnh thổ Belarus.

Một phát ngôn viên quân đội Ukraina trên thực tế cũng thừa nhận tên lửa này là tên lửa của Ukraina đi lạc, nói rằng vụ việc "không có gì lạ, là kết quả của việc bảo vệ phòng không" và điều gì đó "đã xảy ra nhiều lần".

S-300 là hệ thống phòng không thời Liên Xô được cả Nga và Ukraina sử dụng.

Belarus cho biết tên lửa rơi xuống gần làng Harbacha ở tỉnh Brest, cách biên giới với Ukraina khoảng 15km vào khoảng 10 giờ sáng (7h00 GMT) ngày 29.12.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, các mảnh vỡ được tìm thấy trên một cánh đồng thuộc về tên lửa dẫn đường phòng không S-300 được bắn đi từ lãnh thổ Ukraina.

Mảnh vỡ được cho là tên lửa S-300 của Ukraina bị Belarus bắn hạ. Ảnh: BQP Belarus/BelTA
Mảnh vỡ được cho là tên lửa S-300 của Ukraina bị Belarus bắn hạ. Ảnh: BQP Belarus/BelTA

Tên lửa đi lạc khi Nga đang tiến hành đợt tấn công tên lửa mới nhất vào các thành phố trên khắp Ukraina. Bộ Quốc phòng cho hay hơn 18 tòa nhà dân cư và 10 mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng ở 10 khu vực đã bị phá hủy.

BelTA công bố các bức ảnh và video về thứ mà họ cho là các bộ phận của tên lửa S-300 nằm trên một bãi đất trống.

Belarus là đồng minh của Nga và ngày càng có nhiều hoạt động quân sự chung của Nga và Belarus tại Belarus trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, Minsk khẳng định không tham gia vào cuộc chiến và sẽ không tham gia trừ khi an ninh của chính nước này bị Ukraina hoặc các đồng minh phương Tây của Ukraina đe dọa.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina báo cáo cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào sáng 29.12. Theo đó, có hơn 100 tên lửa Nga đã tấn công vào Ukraina.

Belarus cập nhật về tình hình hệ thống tên lửa Nga

Thanh Hà |

Belarus cho biết, các hệ thống tên lửa Iskander mà Nga cung cấp đã sẵn sàng sử dụng.

Tổng thống Nga Putin có chuyến thăm hiếm hoi tới Belarus

Song Minh |

Ngày 19.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Belarus đầu tiên kể từ năm 2019, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hơn 100 tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina báo cáo cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào sáng 29.12. Theo đó, có hơn 100 tên lửa Nga đã tấn công vào Ukraina.

Belarus cập nhật về tình hình hệ thống tên lửa Nga

Thanh Hà |

Belarus cho biết, các hệ thống tên lửa Iskander mà Nga cung cấp đã sẵn sàng sử dụng.

Tổng thống Nga Putin có chuyến thăm hiếm hoi tới Belarus

Song Minh |

Ngày 19.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Belarus đầu tiên kể từ năm 2019, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.