Trung Quốc thúc đẩy xây hàng trăm sân bay đến năm 2035

Song Minh |

Trung Quốc đang thúc đẩy các kế hoạch xây dựng trung bình 14 sân bay mỗi năm trong 15 năm tới.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) có kế hoạch xây thêm 215 sân bay để đạt mục tiêu 450 sân bay vào năm 2035, biến ngành hàng không Trung Quốc thành một phần chiến lược của nền kinh tế nghìn tỉ USD.

Trong ngắn hạn, kế hoạch đầu tư sân bay - lần đầu tiên được đề ra vào năm 2007 - sẽ giúp kích thích tăng trưởng, trong bối cảnh lo ngại nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị thu hẹp trong quý 1.2020 do dịch COVID-19.

Ngành hàng không Trung Quốc đang trên đường vượt qua Mỹ để trở thành lớn nhất thế giới vào năm 2024 - tờ SCMP dẫn thông tin từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho biết.

Từ năm 2014 đến 2019, Trung Quốc đã chi 486 tỉ nhân dân tệ (70 tỉ USD) cho cơ sở hạ tầng mặt đất, nâng cấp sân bay và hệ thống kiểm soát không lưu, giúp thúc đẩy tham vọng trở thành trung tâm hàng không quốc tế.

CAAC đã chi ngân sách 85 tỉ nhân dân tệ (12,2 tỉ USD) cho đầu tư tài sản cố định hàng không trong năm 2019 và 100 tỉ nhân dân tệ (14,4 tỉ USD) trong năm nay.

Ông Guo Yufeng, giám đốc điều hành Sân bay WinSale và Công ty Tư vấn Q&A, cho biết kế hoạch xây dựng sân bay của Trung Quốc tập trung vào nhu cầu dài hạn cũng như sự phát triển của các nền kinh tế địa phương.

"Nhu cầu càng tăng thì càng cần nhiều hãng hàng không và sân bay hơn. Một số đường bay quốc tế giữa các thành phố lớn trên toàn cầu luôn có lợi nhuận, như giữa Thượng Hải và New York" - ông Guo nói.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực này, có nhiều dấu hiệu cho thấy tốc độ mở rộng hàng không Trung Quốc có thể đang hạ nhiệt.

Tăng trưởng số lượng hành khách hàng năm ở Trung Quốc đã chậm lại trong ba năm qua, tăng 7,9% lên 660 triệu khách vào năm 2019, so với 10,9% vào năm 2018 và 13% vào năm 2017, theo dữ liệu từ CAAC.

Tổng khối lượng hàng hóa năm ngoái là 75,26 ỉ tấn, chỉ tăng 1,9% so với một năm trước đó, và thấp hơn mức tăng trưởng hàng năm là 4,6% trong năm 2018, dữ liệu CAAC cho thấy.

Mặc dù thị trường hàng không Trung Quốc gặp khó khăn trong năm nay do dịch COVID-19, thì nước này vẫn phê duyệt mở rộng hoặc xây các sân bay mới.

Trong hai tháng qua, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia (NDRC) Trung Quốc đã phê duyệt ba dự án sân bay mới, trong đó có đường băng thứ ba tại sân bay Thâm Quyến, trị giá tổng cộng 91 tỉ nhân dân tệ (13 tỉUSD).

Trong khi đó, việc xây dựng 81 dự án sân bay bị đình trệ đã được nối lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài do bùng phát virus SARS-CoV-2 và CAAC đang nỗ lực để bắt đầu một đợt mới, truyền thông địa phương đưa tin.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc dự báo thời gian dịch COVID-19 chấm dứt

Lê Thanh Hà |

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn dự đoán dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ kéo dài ít nhất tới tháng 6.

Hàng không Trung Quốc sẽ vượt Mỹ?

Gia Minh |

Vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc (ngày 1.10), Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh đã chính thức khai trương với tham vọng sẽ đạt 100 triệu hành khách mỗi năm. Nếu đạt công suất khai thác này, sân bay hình sao biển sẽ là đối thủ của các sân bay Mỹ.

Cận cảnh sân bay chục tỉ đô Trung Quốc khai trương trước thềm quốc khánh

Thanh Hà |

Sân bay Quốc tế Daxing ở Bắc Kinh đã chính thức khai trương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hôm 25.9 trước thềm kỷ niệm 70 năm quốc khánh của nước này ngày 1.10 tới.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc dự báo thời gian dịch COVID-19 chấm dứt

Lê Thanh Hà |

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn dự đoán dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ kéo dài ít nhất tới tháng 6.

Hàng không Trung Quốc sẽ vượt Mỹ?

Gia Minh |

Vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc (ngày 1.10), Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh đã chính thức khai trương với tham vọng sẽ đạt 100 triệu hành khách mỗi năm. Nếu đạt công suất khai thác này, sân bay hình sao biển sẽ là đối thủ của các sân bay Mỹ.

Cận cảnh sân bay chục tỉ đô Trung Quốc khai trương trước thềm quốc khánh

Thanh Hà |

Sân bay Quốc tế Daxing ở Bắc Kinh đã chính thức khai trương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hôm 25.9 trước thềm kỷ niệm 70 năm quốc khánh của nước này ngày 1.10 tới.