Cận cảnh sân bay chục tỉ đô Trung Quốc khai trương trước thềm quốc khánh

Thanh Hà |

Sân bay Quốc tế Daxing ở Bắc Kinh đã chính thức khai trương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hôm 25.9 trước thềm kỷ niệm 70 năm quốc khánh của nước này ngày 1.10 tới.

Sân bay Daxing được thiết kế hình phượng hoàng, nằm ở phía nam Bắc Kinh, nhằm giúp giảm sức ép hiện tại với sân bay quốc tế Thủ đô đặt tại phía bắc của Bắc Kinh.

Sân bay do kiến trúc sư Zaha Hadid người Iraq thiết kế có 4 đường băng và dự kiến sẽ tiếp nhận tới 72 triệu lượt hành khách mỗi năm vào năm 2025. Sân bay dự kiến đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2040 với 8 đường băng và phục vụ khoảng 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Dự án trị giá 120 tỉ nhân dân tệ (17,5 tỉ USD), hoặc 400 tỉ nhân dân tệ nếu tính cả các tuyến đường sắt và đường bộ.

Theo AFP, sân bay Daxing có diện tích khoảng 700.000m2, tương đương kích thước của 100 sân bóng đá, cấu trúc mới sẽ là một trong những nhà ga sân bay lớn nhất thế giới. Bên dưới nhà ga là hệ thống tàu và tàu điện ngầm giúp hành khách đi vào trung tâm thành phố nhanh chóng.

Sân bay Daxing cách quảng trường Thiên An Môn khoảng 46km, gần gấp đôi khoảng cách từ sân bay Thủ đô đến trung tâm Bắc Kinh. Sân bay này dự kiến sẽ phục vụ cả hành khách từ các khu vực lân cận như Hà Bắc và Thiên Tân.

Dự án trị giá hàng trăm tỉ nhân dân tệ hoàn thành trong vòng chưa đầy 5 năm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng cơ sở hạ tầng của nước này. Sân bay được ngợi ca là "một nguồn mới mạnh mẽ cho phát triển đất nước".

Sân bay quốc tế Daxing bên trong và nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua, AFP.
Sân bay quốc tế Daxing bên trong và nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua, AFP.
Sân bay quốc tế Daxing bên trong và nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua, AFP.
Sân bay quốc tế Daxing bên trong và nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua, AFP.
Sân bay quốc tế Daxing bên trong và nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua, AFP.
Sân bay quốc tế Daxing bên trong và nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua, AFP.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông Trung Quốc kết hôn - ly hôn 46 lần một năm

Thanh Hà |

Với 23 lần kết hôn và 23 lần ly hôn, một người đàn ông ở Trường Sa - thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã có một năm khá bận rộn.

Ông Trump yêu cầu giải trình vụ hủy chuyến thăm nông trại của Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin giải thích tại sao Mỹ hủy chuyến thăm các nông trại của phái đoàn Trung Quốc.

Bà nội trợ Trung Quốc quyết sống mái giành miếng thịt lợn giảm giá cuối

Hải Anh |

Video ghi lại khoảnh khắc một nhóm phụ nữ ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc  ra sức giành giật quyết liệt miếng thịt lợn giảm giá cuối cùng tại một khu chợ được SCMP đăng tải mới đây.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người đàn ông Trung Quốc kết hôn - ly hôn 46 lần một năm

Thanh Hà |

Với 23 lần kết hôn và 23 lần ly hôn, một người đàn ông ở Trường Sa - thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã có một năm khá bận rộn.

Ông Trump yêu cầu giải trình vụ hủy chuyến thăm nông trại của Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin giải thích tại sao Mỹ hủy chuyến thăm các nông trại của phái đoàn Trung Quốc.

Bà nội trợ Trung Quốc quyết sống mái giành miếng thịt lợn giảm giá cuối

Hải Anh |

Video ghi lại khoảnh khắc một nhóm phụ nữ ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc  ra sức giành giật quyết liệt miếng thịt lợn giảm giá cuối cùng tại một khu chợ được SCMP đăng tải mới đây.