Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Trong cuộc họp báo ngày 4.3, chuyên gia Trung Quốc khẳng định, không có bằng chứng cho thấy những người xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi phục hồi có thể truyền virus cho người khác.

Cuộc họp báo được tổ chức tại Vũ Hán, tâm dịch COVID-19, các chuyên gia tuyến đầu chống dịch trả lời câu hỏi của các nhà báo ở Bắc Kinh thông qua cuộc gọi video.

“Một số người đã xét nghiệm dương tính trở lại ở tỉnh Hồ Bắc sau khi được xuất viện, nhưng cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy họ có khả năng truyền virus cho người khác” - Đài truyền hình CGTN dẫn lời ông Du Bin, Hiệp hội Y khoa Trung Quốc cho biết.

COVID-19 và SARS

Ông Cao Bin, Phó Chủ tịch Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản, Phó trưởng Khoa Nghiên cứu hô hấp tại Viện Khoa học Y học Trung Quốc, đã chia sẻ những điểm tương đồng và khác biệt giữa COVID-19 và SARS.

"Cả hai loại virus này đều thuộc họ virus Corona”, ông Cao Bin nói. "Từ phân tích trình tự bộ gen, chúng ta có thể thấy rằng hai loại virus này giống nhau đến 75%”.

Mặc dù có những điểm tương đồng, hai loại virus và bệnh mà chúng gây ra là khác nhau.

Ông Cao cho biết tỷ lệ tử vong ở SARS là khoảng 10% và tỷ lệ tử vong của COVID-19 là khoảng 3-4% ở tỉnh Hồ Bắc và dưới 1% bên ngoài Hồ Bắc.

“COVID-19 có tỷ lệ tử vong thấp hơn SARS, nhưng nó dễ lây nhiễm hơn” - ông Cao nói thêm.

Sẽ có một đỉnh dịch khác?

"Luôn có khả năng" - ông Du Bin nói, trả lời câu hỏi liệu sẽ có một sự tăng đột biến mới về số lượng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Trung Quốc hay không.

"Tuy nhiên, không chỉ ở Vũ Hán, Hồ Bắc, mà cả các tỉnh khác ở Trung Quốc, những ca nhiễm mới, cũng như các trường hợp nghi nhiễm, đã giảm mạnh và liên tục."

"Theo đánh giá của riêng tôi, sự thật là chúng tôi có ngày càng ít bệnh nhân ngay cả ở Vũ Hán, ở tỉnh Hồ Bắc," ông nói.

Gợi ý cho các nước khác

Các phóng viên nước ngoài từ Ấn Độ, Nhật Bản và Anh bày tỏ lo ngại về sự bùng phát COVID-19 ở nước họ và xin lời khuyên từ các chuyên gia.

Qiao Jie, một học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và Chủ tịch Bệnh viện Thứ ba Đại học Bắc Kinh, nói rằng cần phải đào tạo thêm cho các nhân viên y tế về cách điều trị bệnh nhân nhẹ và nặng, và thậm chí cả cách mặc và cởi bộ đồ bảo hộ.

Việc hướng dẫn người dân trong cộng đồng cũng rất cần thiết. "Ngay cả việc đeo khẩu trang và rửa tay cũng cần được hướng dẫn từng bước", Qiao nói.

Bà cũng đề nghị rằng các thiết bị y tế và phòng mổ áp suất âm cần phải được chuẩn bị trước.

Từ khóa để kiểm soát nhiễm trùng trong bệnh viện là "kế hoạch", ông Du Bin nói với báo chí.

"Bạn phải có kế hoạch cho các phòng khám thường, phòng khám ngoại trú tổng quát hoặc thậm chí là khoa nội trú", ông Du Bin nói. "Bạn phải có kế hoạch cách ly các trường hợp nghi ngờ trước khi xác nhận hoặc được loại trừ”.

Các cơ quan công cộng khác như cảnh sát và giao thông vận tải cũng phải tham gia chống dịch, ông Du nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Khánh Minh |

Từ COVID-19 nhìn lại 3 đợt dịch bệnh lớn là Ebola, SARS và H1N1 đã kết thúc thế nào.

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh |

Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.

Thế giới bùng phát COVID-19 do không rút được bài học từ SARS?

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát đã phơi bày việc thiếu nghiên cứu toàn cầu về cách ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và các cơ quan y tế không rút được những bài học từ các đợt bùng phát dịch trước đó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Khánh Minh |

Từ COVID-19 nhìn lại 3 đợt dịch bệnh lớn là Ebola, SARS và H1N1 đã kết thúc thế nào.

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh |

Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.

Thế giới bùng phát COVID-19 do không rút được bài học từ SARS?

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát đã phơi bày việc thiếu nghiên cứu toàn cầu về cách ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và các cơ quan y tế không rút được những bài học từ các đợt bùng phát dịch trước đó.