Theo Tân Hoa Xã, tên lửa Trung Quốc Hyperbola-1 cất cánh lúc 15h39 giờ địa phương ngày 3.8 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi phóng, tên lửa không đưa vệ tinh của nó vào quỹ đạo như mong đợi.
Tân Hoa xã cho biết trong một thông báo ngắn gọn: “Sự cố bất thường đã được xác định trong quá trình bay của tên lửa. Vệ tinh, được tên lửa mang theo, đã không đi vào quỹ đạo như kế hoạch".
Đây là lần phóng tên lửa Hyperbola-1 thứ ba của iSpace và là lần thất bại thứ hai chỉ trong vòng sáu tháng.
Thông thường, Trung Quốc thông báo về các vụ phóng tên lửa thông qua việc đóng cửa không phận xung quanh các địa điểm đặt tên lửa khác nhau. Theo báo chí nhà nước, Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh tốc độ phóng tên lửa của chính phủ trong những năm gần đây, đôi khi phóng tên lửa cách nhau chỉ vài giờ.
Trong một báo cáo về sự cố Hyperbola-1, SpaceNews nói rằng Trung Quốc đã chuyển sang tư nhân hóa một số vụ phóng tên lửa bắt đầu từ năm 2014. Điều này dường như là phản ứng trước việc Mỹ ngày càng chú trọng vào tàu vũ trụ thương mại trong thập kỷ qua, chẳng hạn các công ty như SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã thực hiện nhiều vụ phóng.
Mỹ cũng có nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực vũ trụ đang tìm cách nắm bắt các công nghệ như in 3D của Relativity Space. Những công ty khởi nghiệp mới này nhằm mục đích giảm chi phí phóng trong dài hạn, mặc dù hầu hết các công ty non trẻ này vẫn chưa đưa tên lửa lên cao.
Space News đã chỉ ra một số ví dụ về những thất bại gần đây trong các vụ phóng của các công ty tư nhân Trung Quốc. Ví dụ, iSpace của Trung Quốc đã gặp sự cố tên lửa Hyperbola-1 vào tháng 2, chỉ trong lần phóng thứ hai của công ty. Các công ty tư nhân Trung Quốc Landspace và Onespace cũng lần lượt gặp thất bại vào tháng 10.2018 và tháng 3.2019, trong khi ExPace gặp thất bại ở cả hai bệ phóng (Kuaizhou-1A và Kuaizhou-11) vào năm 2020.
Báo cáo của SpaceNews cho biết: “Sự thất bại thứ hai của Hyperbola-1 có thể gây ra hậu quả trong một thị trường phóng tên lửa rắn hạng nhẹ chưa chắc chắn, còn non trẻ nhưng đông đúc của Trung Quốc". Báo cáo đồng thời cho biết thêm rằng, các công ty Trung Quốc khác có thể sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống.
"Galactic Energy - công ty Trung Quốc duy nhất đưa trọng tải lên quỹ đạo vào tháng 1 - đang chuẩn bị cho hai vụ phóng tên lửa rắn Ceres-1 trong những tháng tới" - SpaceNews tuyên bố.