Không khoa trương, giới tỉ phú Trung Quốc âm thầm kiếm tiền từ ngành vũ trụ

Song Minh |

Giới tỉ phú Trung Quốc đang tìm kiếm các cơ hội phiêu lưu và kinh doanh trên bầu trời khi Jeff Bezos và Richard Branson bay vào không gian, nhưng họ làm việc này một cách thực tế.

Theo Bloomberg, các nhà tài phiệt Trung Quốc chưa hướng đến du lịch vũ trụ và loại hình khám phá mà Elon Musk đang theo đuổi xa hơn như đưa con người lên sao Hỏa, mà thay vào đó tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh như sản xuất vệ tinh và phóng tên lửa hỗ trợ tham vọng của Trung Quốc trong không gian.

Ông Lincoln Hines, một trợ lý giáo sư và chuyên gia về Trung Quốc tại Cao đẳng Chiến tranh Hàng không Mỹ ở Montgomery, Alabama cho biết: “Chính phủ Trung Quốc tham vọng đạt thành tựu trong không gian. Chính phủ muốn coi khu vực tư nhân như một phần bổ sung cho nhà nước, đóng một vai trò thích hợp”.

Với 500 tỉ phú, Trung Quốc - nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ về số lượng tỉ phú - có rất nhiều người giàu bậc nhất thế giới muốn tham gia.

Hồi tháng 2, ông Lý Thư Phúc, Chủ tịch tập đoàn Zhejiang Geely Holding Group, cho biết đã nhận được giấy phép chế tạo vệ tinh. Nhà máy của tập đoàn này ở miền Đông Trung Quốc có thể đạt công suất hơn 500 vệ tinh mỗi năm.

Ông Li Shufu, Chủ tịch tập đoàn . Ảnh: Xinhua
Ông Lý Thư Phúc, Chủ tịch tập đoàn Zhejiang Geely Holding Group. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó Shunwei Capital, tập đoàn được tỉ phú Lôi Quân đồng sáng lập hãng điện thoại Xiaomi hậu thuẫn - đã đầu tư vào một số công ty như nhà sản xuất vệ tinh Galaxy Space.

Năm 2019, tập đoàn bất động sản Country Garden Holdings của người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, bà Dương Huệ Nghiên, đã dẫn đầu vòng gọi vốn cho công ty khởi nghiệp tên lửa Land Space Technology.

Ông Rajeswari Pillai Rajagopalan, người đứng đầu Sáng kiến ​​Chính sách Vũ trụ và Hạt nhân tại Quỹ Nghiên cứu Quan sát ở New Delhi (Ấn Độ), cho biết: “Trung Quốc đã nhận ra rằng khai thác khu vực tư nhân để chế tạo vệ tinh và phóng tên lửa là rất hữu ích".

Tham vọng của giới tỉ phú Trung Quốc trái ngược với những chiến tích liều lĩnh, gây chú ý của các nhà tài phiệt như Jeff Bezos, Richard Branson và Jared Isaacman - người sáng lập Shift4 Payments đã đặt vé lên quỹ đạo Trái đất trên một chiếc tàu do SpaceX của Elon Musk sản xuất, mặc dù tỉ phú này chưa cam kết thời điểm thực hiện chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của mình.

Trung Quốc đã hạ cánh tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung vào tháng 5 và hồi tháng 6 đã gửi các phi hành gia đến làm việc trên trạm vũ trụ đang được xây dựng. Bắc Kinh cũng có kế hoạch thành lập một trạm nghiên cứu trên Mặt trăng. Các phi hành gia Trung Quốc chưa bao giờ ghé thăm Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS và một chính sách của Mỹ được ban hành lần đầu tiên vào năm 2011 cấm hầu hết liên lạc giữa NASA và các đối tác Trung Quốc.

Trung Quốc hạ cánh tàu thám hiểm sao Hoả . Ảnh: CNSA
Trung Quốc hạ cánh tàu thám hiểm Chúc Dung xuống sao Hoả . Ảnh: CNSA

Theo ông Masayasu Ishida - giám đốc điều hành của Spacetide Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tổ chức các hội nghị, Trung Quốc hiện có hơn 150 công ty hoạt động trong các lĩnh vực từ phương tiện phóng và vệ tinh đến trạm mặt đất.

Các công ty khởi nghiệp Trung Quốc có thể nhận được nguồn hỗ trợ tài chính hào phóng từ giới tỉ phú. Ông Ishida cho biết các công ty thương mại trong lĩnh vực không gian của Trung Quốc đã thu hút được khoảng 1,5 tỉ USD đầu tư vào năm ngoái, tăng từ 800 triệu USD vào năm 2019.

Ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng trong tương lai, khả năng cao là các công ty ngoài ngành sẽ bước chân vào lĩnh vực này. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có thêm nhiều tỉ phú Trung Quốc nhảy vào ngành công nghiệp vũ trụ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cập nhật thành tích tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã đi được 450m trên bề mặt hành tinh đỏ, gửi về Trái đất những hình ảnh mới nhất.

Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ và gửi về Trái đất ảnh "tự sướng".

Thân thế bí ẩn của tỉ phú Trung Quốc vừa trở thành người giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Zhong Shanshan, tỉ phú vừa giành ngôi vị giàu nhất Châu Á của tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, có thông tin về đời tư hiếm khi xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc cũng như quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc cập nhật thành tích tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã đi được 450m trên bề mặt hành tinh đỏ, gửi về Trái đất những hình ảnh mới nhất.

Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ và gửi về Trái đất ảnh "tự sướng".

Thân thế bí ẩn của tỉ phú Trung Quốc vừa trở thành người giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Zhong Shanshan, tỉ phú vừa giành ngôi vị giàu nhất Châu Á của tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, có thông tin về đời tư hiếm khi xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc cũng như quốc tế.