Tin bão mới nhất: Trung Quốc báo động cao nhất khi bão In-fa hoành hành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, miền đông Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao nhất khi cơn bão In-fa đổ bộ lần thứ 2 mang theo những trận mưa như trút nước.

Tân Hoa Xã đưa tin, bão In-fa đổ bộ vào vùng biển ven biển gần Bình Hồ, một thành phố cấp quận thuộc quản lý của thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, vào khoảng 9h50 ngày 26.7, với sức gió mạnh lên 28mét/giây (100km/h) ở tâm bão.

"Tôi đã từng trải qua những cơn bão trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy lượng mưa lớn như vậy. Con sông phía sau tôi chỉ là một con lạch nơi khách du lịch thường đến để giải trí và câu cá. Bây giờ, ngay cả chòi gỗ của tôi cũng sắp bị bị ngập” - Chen Zefeng, chủ một khu nông nghiệp ở thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang, cho biết.

Tất cả các chuyến tàu cao tốc đi qua các thành phố Thượng Hải, Hàng Châu và Ninh Ba đã tạm dừng hoạt động. Tính đến 9h30 ngày 26.7, chín trạm quan trắc lũ lớn ở Gia Hưng đã vượt quá mực nước cảnh báo, trong đó tám trạm vượt quá mực nước an toàn.

Khoảng 10h sáng, các con đường gần nhà thi đấu ở thành phố Bình Hồ xuất hiện tình trạng ngập úng với độ sâu khoảng 10cm. Không có sự cố lớn nào liên quan đến thiên tai đã được báo cáo ở Gia Hưng tính đến 11h sáng.

Wang Ping, phó giám đốc trung tâm ứng phó khẩn cấp khu vực cảng Gia Hưng, cho biết họ đã chuẩn bị khoảng 170.000m3 đất để chống bão. Khoảng một nửa trong số 44 doanh nghiệp hóa chất tại khu vực cảng tạm ngừng sản xuất, số còn lại giảm năng lực sản xuất.

Bão In-fa ảnh hưởng đến hơn 114.000 người ở Gia Hưng và làm thiệt hại hơn 267ha cây trồng và 1,33ha nuôi trồng thủy sản, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 4,67 triệu nhân dân tệ (khoảng 721.000 USD). Hơn 155.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Bão In-fa gây mất điện khắp Chiết Giang, ảnh hưởng đến 2,68 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, 95% nguồn điện đã được khôi phục tính đến 9h sáng, nhờ nỗ lực của hơn 22.000 công nhân sửa chữa.

Ông Qian Yeqiu, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp của Gia Hưng, nói rằng rất hiếm khi cơn bão đổ bộ vào Gia Hưng, đây là một thách thức lớn đối với công tác kiểm soát lũ lụt của thành phố.

Ông Qian giải thích, các tường chắn sóng cũ dọc theo Vịnh Hàng Châu và các kè đất ở các vùng nông thôn là trọng tâm chính trong các nỗ lực kiểm soát lũ lụt vì chúng có thể không chịu được tình trạng ngâm nước kéo dài.

Ông Qian nói thêm: “Đang là mùa thu hoạch trái cây như đào và nho ở Gia Hưng, vì vậy những cơn mưa lớn và lượng mưa lớn do bão In-fa mang lại chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại lớn cho nông dân.

Tại siêu đô thị lân cận Thượng Hải của Trung Quốc, bão In-fa đã bật gốc hơn 19.560 cây và làm ngập một diện tích lớn đất trồng trọt trong hai ngày qua ở quận Kim Sơn, nơi gần điểm đổ bộ thứ hai của In-Fa.

Quận đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt ở cấp độ cao nhất vào ngày 26.7. Các siêu thị lớn, trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học, bảo tàng, danh lam thắng cảnh và thư viện đều được thông báo là đóng cửa. Dịch vụ đường sắt ở Kim Sơn cũng bị tạm dừng vào ngày 25-26.7.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão In-Fa đổ bộ lần 2 vào ven biển Trung Quốc

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo cao thứ 2 với bão In-Fa sau khi bão đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào trưa 25.7.

Bão In-fa đổ bộ Trung Quốc sớm với gió cuồng phong, sóng biển 7m

Khánh Minh |

Bão In-fa đổ bộ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trưa 25.7 với sức gió lên đến 38m/giây (trên cấp 13) ở tâm bão, sóng biển cao từ 5-7m.

Tin bão mới nhất: Trung Quốc khẩn cấp chuẩn bị đón bão In-fa

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão In-fa dự kiến đổ bộ Trung Quốc từ chiều đến đêm 25.7 vào các khu vực ven biển phía đông hoặc đông bắc tỉnh Chiết Giang.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Chưa tự do nhập khẩu, phân phối, chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng

Cường Ngô |

Chuyên gia kinh tế cho rằng, càng sớm đưa mặt hàng xăng dầu tiến tới thị trường thì càng tốt, nhưng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự do nhập khẩu, tự do phân phối. Thời điểm này, mặt hàng xăng dầu chưa làm được điều đó thì chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu như đề xuất của VCCI.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

Tin bão mới nhất: Bão In-Fa đổ bộ lần 2 vào ven biển Trung Quốc

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo cao thứ 2 với bão In-Fa sau khi bão đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào trưa 25.7.

Bão In-fa đổ bộ Trung Quốc sớm với gió cuồng phong, sóng biển 7m

Khánh Minh |

Bão In-fa đổ bộ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trưa 25.7 với sức gió lên đến 38m/giây (trên cấp 13) ở tâm bão, sóng biển cao từ 5-7m.

Tin bão mới nhất: Trung Quốc khẩn cấp chuẩn bị đón bão In-fa

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão In-fa dự kiến đổ bộ Trung Quốc từ chiều đến đêm 25.7 vào các khu vực ven biển phía đông hoặc đông bắc tỉnh Chiết Giang.