Trung Quốc đưa ra cảnh báo trước thềm kỳ nghỉ lễ lớn

Bảo Châu |

Các tỉnh thành lớn ở Trung Quốc đưa ra cảnh báo du lịch trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở nước này trong bối cảnh ổ dịch COVID-19 đang bùng phát ở Phúc Kiến.

CNA đưa tin, các tỉnh, thành phố lớn ở Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo du lịch trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 1 tuần bắt đầu từ ngày 1.10. Đây được xem là dịp du lịch lớn ở nước này, cùng với kỳ nghỉ Tết Trung thu ngắn hơn sẽ diễn ra vào tuần tới.

Đợt bùng phát dịch bệnh gần đây nhất ở Trung Quốc vào tháng 7 và tháng 8 đã chứng kiến các hạn chế di chuyển nghiêm ngặt ở một số thành phố, gây ảnh hưởng đến lĩnh vực du lịch, khách sạn và giao thông vận tải, kìm hãm đáng kể tăng trưởng doanh số bán lẻ.

Mặc dù tất cả ca nhiễm mới trong cộng đồng ở Trung Quốc kể từ ngày 10.9 chỉ được báo cáo ở tỉnh Phúc Kiến phía đông nam đất nước, nhưng thành phố Cát Lâm ở phía đông bắc, cũng như thành phố Mậu Danh và Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc, đã khuyến cáo người dân không nên ra khỏi địa phương nếu không cần thiết. Các tỉnh Sơn Tây và Hắc Long Giang cũng đã đưa ra khuyến cáo tương tự.

Thành phố Xích Phong và Hồi Hột ở khu tự trị Nội Mông phía bắc khuyến khích người dân ở nhà trong kỳ nghỉ, trong khi cố đô Tây An ở tỉnh Thiểm Tây yêu cầu người dân tránh rời khỏi thành phố vì những lý do không cần thiết.

Theo nhà kinh tế học cấp cao về Trung Quốc Julian Evans-Pritchard của công ty tư vấn Capital Economics, lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ phục hồi mạnh mẽ kể từ tháng 8, nhưng tình hình ở tỉnh Phúc Kiến có thể làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ sắp tới, vốn được coi là một dịp thúc đẩy tiêu dùng quan trọng.

Ông cũng cảnh báo về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng vì Phúc Kiến là một trung tâm giao thương lớn.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 15.9 đã báo cáo 50 ca nhiễm mới lây truyền tại địa phương, ghi nhận trong ngày 14.9. Tất cả đều ở Phúc Kiến, tập trung tại 3 thành phố là Phủ Điền, Hạ Môn và Tuyền Châu. Tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát ở địa phương này đã lên tới 152 người.

Truyền hình nhà nước hôm 13.9 trích dẫn ước tính từ các cơ quan y tế cho biết, khoảng 30.000 người đã di chuyển từ Phủ Điền đến các tỉnh thành khác trong khoảng thời gian từ ngày 26.8 đến ngày 10.9, làm dấy lên lo ngại về dịch bệnh lây lan.

Zeng Shidian - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, phía bắc Phúc Kiến - phát biểu trên truyền thông địa phương rằng thành phố có nguy cơ cao xuất hiện một số ca nhập khẩu từ Phủ Điền và các vùng khác của Phúc Kiến do lưu thông hàng hóa và con người.

Ôn Châu đang kêu gọi người dân không đến Phúc Kiến trong những ngày nghỉ lễ sắp tới. Hôm 14.9, thành phố cũng thông báo sẽ đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí trong nhà trong vòng nửa tháng.

Tính đến ngày 14.9, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng số 95.413 ca mắc COVID-19.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc "chơi lớn", tính chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa đầu tiên

Khánh Minh |

Các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc đề xuất chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa, nếu thành công, có thể giải được một phần câu đố chinh phục hành tinh đỏ.

Ổ dịch COVID-19 ở đông nam Trung Quốc bùng phát ngày thứ 5 liên tiếp

Bảo Châu |

Ổ dịch COVID-19 ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày thứ 5 liên tiếp báo cáo hàng chục ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Phi hành gia Trung Quốc gửi về chùm ảnh Trái đất tuyệt đẹp

Nguyễn Hạnh |

Các phi hành gia trong sứ mệnh Thần Châu 12 của Trung Quốc đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp, được chụp từ các cửa sổ nhỏ của module trạm vũ trụ Thiên Hà ở quỹ đạo thấp của Trái đất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Quốc "chơi lớn", tính chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa đầu tiên

Khánh Minh |

Các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc đề xuất chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa, nếu thành công, có thể giải được một phần câu đố chinh phục hành tinh đỏ.

Ổ dịch COVID-19 ở đông nam Trung Quốc bùng phát ngày thứ 5 liên tiếp

Bảo Châu |

Ổ dịch COVID-19 ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày thứ 5 liên tiếp báo cáo hàng chục ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Phi hành gia Trung Quốc gửi về chùm ảnh Trái đất tuyệt đẹp

Nguyễn Hạnh |

Các phi hành gia trong sứ mệnh Thần Châu 12 của Trung Quốc đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp, được chụp từ các cửa sổ nhỏ của module trạm vũ trụ Thiên Hà ở quỹ đạo thấp của Trái đất.